Victoria Beckham khoe nhẫn kim cương đắt tiền

VOV.VN - Victoria Beckham gây chú ý khi khoe nhẫn kim cương đắt tiền do ông xã David Beckham tặng sau dịp kỷ niệm 21 năm ngày cưới.

Trên trang Instagram, Victoria Beckham đăng tải hình ảnh selfile ngẫu hứng của mình. Trong ảnh, bà mẹ bốn con gây chú ý với gương mặt mộc xinh đẹp, bàn tay thon và chiếc nhẫn kim cương đắt tiền có giá lên tới 120.000 bảng Anh (tương đương 152.000 USD). Kèm theo đó, nhà thiết kế 46 tuổi viết, "Móng tay màu trắng cho mùa hè".

Victoria Beckham khoe nhẫn kim cương "khủng"

Được biết, đây là một trong 14 chiếc nhẫn mà David Beckham tặng cho vợ trong 22 năm họ ở bên nhau. Cụ thể, hồi năm 1998, cựu danh thủ người Anh đã cầu hôn Vic bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 65.000 bảng (tương đương 82.000 USD). Đến năm 2002, anh tặng vợ chiếc nhẫn kim cương ngọc lục bảo có đính đá baguette trị giá 1,2 triệu bảng (tương đương 1,5 triệu USD).

Và chiếc nhẫn đắt tiền nhất mà Vic được ông xã tặng chính là chiếc solitaire hình quả lê 17 carat. David Beckham đã chi 2 triệu bảng (tương đương 2,5 triệu USD) để tặng vợ vào năm 2005.

Cách đây không lâu, Victoria Beckham cũng bày tỏ tình cảm với ông xã nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày cưới. Cô không giấu được niềm hạnh phúc vô tận khi chia sẻ, "Không thể tin được rằng đã 21 năm trôi qua kể từ khi tôi nói: "Tôi đồng ý" trước lời cầu hôn của anh ấy. Sau đó lần lượt là 4 đứa trẻ ra đời, rất nhiều tiếng cười và tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau cứ lớn dần hơn mỗi ngày”.

Vợ chồng Vic - Beck

Đáp lại tình cảm của vợ, David Beckham viết, "23 năm trước, khi đang ngồi với cầu thủ Gary Neville, còn các cô gái của Spice Girls đang diễn trên tivi, tôi đã nói với người bạn của tôi rằng, tôi thích người con gái nhỏ bé kia. Không ngờ sau bao nhiêu năm, hiện tại, tôi đã cưới cô ấy được 21 năm và có 4 con xinh đẹp, hoàn hảo nhất trong mắt mình. Kỷ niệm 21 năm ngày cưới. Anh yêu em nhiều".

David Beckham và Victoria gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1997. Cả hai chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 4/7/1999 ở lâu đài Luttrestown, tọa lạc tại Ireland. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên