Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Quế Văn Yên (Yên Bái) năm 2022

VOV.VN - Lễ hội Quế huyện Văn Yên (Yên Bái) lần thứ IV năm 2022 với chủ đề “Quế Văn Yên - khát vọng vươn xa” sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 này với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc đón chào du khách gần xa.

Văn Yên là địa phương có diện tích Quế lớn nhất cả nước, với hơn 52.000 héc-ta. Cây Quế gắn bó với người dân Văn Yên từ nhiều đời nay, đem lại lợi ích kinh tế to lớn, giúp xóa đói, giảm nghèo. Những cánh rừng quế bát ngát kết hợp với các danh thắng và bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương đã, đang từng bước tạo nên các điểm du lịch sinh thái - cộng đồng độc đáo, ngày càng thu hút, hấp dẫn đông đảo du khách gần xa.

Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022 được tổ chức với mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh Quế Văn Yên đến với bạn bè trong và ngoài nước; thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm Quế Văn Yên; thu hút doanh nghiệp vào đầu tư chế biến sâu các sản phẩm Quế nơi đây. Bên cạnh đó là quảng bá về hình ảnh, bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc trong huyện; bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích để phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn...

Theo lãnh đạo huyện Văn Yên, cùng với đêm khai mạc với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do Đoàn văn công Quân khu 2 và các nghệ sĩ trung ương biểu diễn, Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022 còn có các điểm nhấn, bao gồm: Màn diễu diễn “Cùng người Dao xuống phố” của 555 nghệ nhân và nhân dân; Màn múa tập thể của 300 người Dao; Trưng bày "Không gian văn hóa các dân tộc huyện Văn Yên";  Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP và Quế Văn Yên; Triển lãm ảnh nghệ thuật; Hội thảo khoa học "Nâng cao giá trị và thương hiệu Quế Văn Yên"; Hội thi chế biến các sản phẩm Quế; Cuộc thi “Duyên dáng thiếu nữ vùng Quế”... 

Trong khuôn khổ lễ hội cũng sẽ có các hoạt động du lịch tâm linh, trải nghiệm, nghỉ dưỡng độc đáo, ấn tượng dành cho du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1,2 triệu người đi du lịch trong dịp lễ hội truyền thống lớn nhất Campuchia
Hơn 1,2 triệu người đi du lịch trong dịp lễ hội truyền thống lớn nhất Campuchia

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ lễ Pchum Ben từ ngày 23 - 26/9, có hơn 1,2 triệu người Campuchia đi du lịch các nơi trên cả nước và khoảng 14.000 lượt khách quốc tế.

Hơn 1,2 triệu người đi du lịch trong dịp lễ hội truyền thống lớn nhất Campuchia

Hơn 1,2 triệu người đi du lịch trong dịp lễ hội truyền thống lớn nhất Campuchia

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ lễ Pchum Ben từ ngày 23 - 26/9, có hơn 1,2 triệu người Campuchia đi du lịch các nơi trên cả nước và khoảng 14.000 lượt khách quốc tế.

Lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc bằng hoạt động lễ hội tại Quảng Nam
Lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc bằng hoạt động lễ hội tại Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam có đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống như Cơ Tu, Ca Dong, Mơ Nông, Xê Đăng, Cor, Giẻ Triêng… Những năm gần đây, địa phương này định kỳ tổ chức lễ hội văn hóa đặc sắc nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc bằng hoạt động lễ hội tại Quảng Nam

Lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc bằng hoạt động lễ hội tại Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam có đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống như Cơ Tu, Ca Dong, Mơ Nông, Xê Đăng, Cor, Giẻ Triêng… Những năm gần đây, địa phương này định kỳ tổ chức lễ hội văn hóa đặc sắc nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.