Nhiều nét mới và đặc sắc trong Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian kéo dài đến 2 tháng.

Với chủ đề “Đà Lạt – thành phố bốn mùa hoa”, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12. Ngoài 10 sự kiện chính diễn ra chủ yếu tại TP. Đà Lạt, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 còn có nhiều chương trình hưởng ứng trải rộng tại Bảo Lộc và khắp các huyện trong tỉnh.

Trong đó, điểm nhấn là các chương trình không gian hoa, chương trình đại nhạc hội chào mừng Festival hoa Đà Lạt, chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc – Hương trà, sắc tơ”, chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festival hoa Đà Lạt, diễn thời trang “Tơ lụa - Con đường di sản" và không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên", trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế, chung kết “Hoa hậu Trái Đất Việt Nam năm 2022”, bay khinh khí cầu... Riêng chương trình không gian hoa sẽ kéo dài đến hết ngày 31/1/2023, tức mùng 10 Tết âm lịch Quý Mão để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết cho người dân và du khách.

Theo ông Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Festival hoa Đà Lạt là dịp để đẩy mạnh và nâng cao giá trị của thương hiệu “Đà Lạt – thành phố festival hoa”, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng, thương hiệu “Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, gắn với loại hình du lịch canh nông và nhiều nông sản đặc thù của địa phương. Hiện công tác chuẩn bị đang được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực triển khai.

“Hiện nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thành lập các ban, các tổ để triển khai thực hiện lần festival hoa này cho thật tốt. Nội dung, chương trình năm nay có nhiều cái mới, chương trình đặc sắc hơn rất nhiều so với các kỳ festival trước. Đặc biệt, dịp Tết Dương lịch có chương trình ca nhạc, có bắn pháo hoa diễn ra rất hoành tráng và quy mô lớn. Đảm bảo giải quyết nhu cầu của người dân, làm sao để bà con đón Giáng sinh, Tết Dương lịch vui vẻ, phấn khởi” - ông Ngô Văn Ninh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Du lịch–Văn hoá Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước
Lễ hội Du lịch–Văn hoá Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước

VOV.VN - Lễ hội Du lịch – Văn hoá Việt Nam tại Hàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến 19/10 tại thành phố Seoul và Gwangu (Hàn Quốc).

Lễ hội Du lịch–Văn hoá Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước

Lễ hội Du lịch–Văn hoá Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước

VOV.VN - Lễ hội Du lịch – Văn hoá Việt Nam tại Hàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến 19/10 tại thành phố Seoul và Gwangu (Hàn Quốc).

Đặc sắc Lễ hội Quế Văn Yên - Yên Bái
Đặc sắc Lễ hội Quế Văn Yên - Yên Bái

VOV.VN - Tối qua (14/10), huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã khai mạc Lễ hội Quế lần thứ IV năm 2022 với chủ đề “Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Đặc sắc Lễ hội Quế Văn Yên - Yên Bái

Đặc sắc Lễ hội Quế Văn Yên - Yên Bái

VOV.VN - Tối qua (14/10), huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã khai mạc Lễ hội Quế lần thứ IV năm 2022 với chủ đề “Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022
Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022

VOV.VN - Dự kiến sẽ có từ 60-65 đội ghe Ngo nam và ghe Ngo nữ trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng tham dự giải đua ghe Ngo, một trong những hoạt động chính của Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL, năm 2022.

Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022

Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022

VOV.VN - Dự kiến sẽ có từ 60-65 đội ghe Ngo nam và ghe Ngo nữ trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng tham dự giải đua ghe Ngo, một trong những hoạt động chính của Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL, năm 2022.

Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống tại Lào
Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống tại Lào

VOV.VN - Hôm nay 11/10, nhiều tỉnh thành trên khắp nước Lào tổ chức Boun Suanghuea, hay còn gọi là Hội đua thuyền truyền thống. Đây là một trong những lễ hội lớn, mở đầu cho hàng loạt lễ hội khác sau 3 tháng mùa chay. Sự kiện đã thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự cổ vũ.

Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống tại Lào

Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống tại Lào

VOV.VN - Hôm nay 11/10, nhiều tỉnh thành trên khắp nước Lào tổ chức Boun Suanghuea, hay còn gọi là Hội đua thuyền truyền thống. Đây là một trong những lễ hội lớn, mở đầu cho hàng loạt lễ hội khác sau 3 tháng mùa chay. Sự kiện đã thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự cổ vũ.