Công chiếu loạt phim Hàn Quốc sử dụng công nghệ 3D thực tế ảo

VOV.VN - Đây là loạt phim gốc do Content Fair sản xuất, thuộc các thể loại hút khách như tình cảm, trinh thám, kinh dị, thử thách sinh tồn...

Ngày 16/12/2021, thông qua hình thức trực tuyến, Trung tâm Nội dung số VTC Now – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Nhà sản xuất phim Content Fair (Hàn Quốc) đã thông báo về việc hợp tác công chiếu loạt phim 3D thực tế ảo trên các nền tảng nội dung số và truyền hình tại Việt Nam. 

Đây là loạt phim gốc do Content Fair sản xuất, thuộc các thể loại hút khách như tình cảm, trinh thám, kinh dị, thử thách sinh tồn... Đối tượng mà Nhà sản xuất này hướng đến chủ yếu là các khán giả trẻ, hiện đại, có nhu cầu và thói quen theo dõi nội dung giải trí qua các nền tảng trực tuyến. 

Theo thỏa thuận, các phiên bản thực tế ảo 3 chiều của loạt phim sẽ được VTC Now công chiếu trước trên hệ thống kênh YouTube trong dịp Tết nguyên đán. Người xem chỉ cần trang bị kính 3D VR là có thể theo dõi trọn vẹn các tập phim với những hiệu ứng sống động như ngoài đời thật.

Các phiên bản 2D với chất lượng phân giải 4K sẽ lần lượt được phát lại trên các nền tảng khác, bao gồm truyền hình VTC. 

Trước mắt, hai bên sẽ công chiếu 6 đầu phim với 4 phim lẻ và 2 phim bộ gồm: Virgin Theory, My wife is back (10 tập), Perfume (2 tập), QR Code, Conspiracy, Biting Fly. Căn cứ vào mức độ quan tâm của khán giả Việt Nam, VTC Now & Content Fair sẽ xây dựng lộ trình công chiếu phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. 

Ông Nguyễn Lê Tân – Giám đốc Trung tâm Nội dung số VTC Now – Đài Truyền hình VTC nhận định: “Đây là khởi đầu mới mẻ để VTC Now có thể cung cấp nhiều hơn cho khán giả các giá trị nội dung ngoài tin tức. Hai bên cũng đang tiếp tục thảo luận về cơ hội hợp tác sản xuất và phân phối các dòng phim web series có sử dụng công nghệ đặc biệt”.

Ông Ahn Chul-ho – Giám đốc Công ty Content Fair chia sẻ: “Chúng tôi quan tâm sâu sắc tới thị trường Việt Nam và mong muốn hợp tác với VTC Now để từng bước đặt chân vào thị trường đầy tiềm năng này”.

Content Fair là nhà sản xuất phim mới có trụ sở tại thành phố Deagu, Hàn Quốc. Công ty này có lợi thế trong việc sản xuất các loại phim ngắn, sử dụng công nghệ quay hiện đại và hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt. Trước khi hợp tác với VTC Now, Content Fair cũng đã bắt tay với một số đơn vị phân phối nội dung khác tại thị trường Nhật Bản và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim mới của Son Ye Jin, Jeon Mi Do hé lộ hình ảnh đầu tiên
Phim mới của Son Ye Jin, Jeon Mi Do hé lộ hình ảnh đầu tiên

VOV.VN - Bộ phim truyền hình "39" của đài JTBC quy tụ dàn mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc chính thức phát hành poster đầu tiên.

Phim mới của Son Ye Jin, Jeon Mi Do hé lộ hình ảnh đầu tiên

Phim mới của Son Ye Jin, Jeon Mi Do hé lộ hình ảnh đầu tiên

VOV.VN - Bộ phim truyền hình "39" của đài JTBC quy tụ dàn mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc chính thức phát hành poster đầu tiên.

Loạt phim Netflix "D.P - Truy bắt lính đào ngũ" trở lại với mùa 2
Loạt phim Netflix "D.P - Truy bắt lính đào ngũ" trở lại với mùa 2

VOV.VN - Ngày 14/12, Netflix xác nhận sẽ sản xuất mùa 2 loạt phim ăn khách "D.P - Truy bắt lính đào ngũ".

Loạt phim Netflix "D.P - Truy bắt lính đào ngũ" trở lại với mùa 2

Loạt phim Netflix "D.P - Truy bắt lính đào ngũ" trở lại với mùa 2

VOV.VN - Ngày 14/12, Netflix xác nhận sẽ sản xuất mùa 2 loạt phim ăn khách "D.P - Truy bắt lính đào ngũ".

Hiện tượng truyền hình "Squid game" nhận 3 đề cử giải thưởng "Quả cầu vàng" 2022
Hiện tượng truyền hình "Squid game" nhận 3 đề cử giải thưởng "Quả cầu vàng" 2022

VOV.VN - "Squid game" nhận 3 đề cử ở các hạng mục chính gồm "Phim truyền hình - chính kịch xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình" cho Lee Jung Jae và "Nam phụ xuất sắc nhất phim truyền hình" cho O Yeong Su.

Hiện tượng truyền hình "Squid game" nhận 3 đề cử giải thưởng "Quả cầu vàng" 2022

Hiện tượng truyền hình "Squid game" nhận 3 đề cử giải thưởng "Quả cầu vàng" 2022

VOV.VN - "Squid game" nhận 3 đề cử ở các hạng mục chính gồm "Phim truyền hình - chính kịch xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình" cho Lee Jung Jae và "Nam phụ xuất sắc nhất phim truyền hình" cho O Yeong Su.