Đạo diễn “Ký sinh trùng” trở lại trong dự án phim hoạt hình

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonahap tiết lộ rằng đạo diễn Bong Joon-ho – người từng đạt giải Oscar với bộ phim “Parasite” đang thực hiện một dự án phim hoạt hình về đề tài biển khơi

Đạo diễn của Ký sinh trùng (Parasite)  Bong Joon-ho sẽ chỉ đạo một bộ phim hoạt hình phiêu lưu về các sinh vật biển sâu. Đây là dự án đã được ông bắt tay thực hiện cách đây 3 năm. Kịch bản phim đã được hoàn thành hồi tháng 1 năm nay, tuy nhiên vẫn chưa rõ tựa phim và ngày công chiếu.

Bộ phim mới này là phim hoạt hình đầu tiên trong sự nghiệp làm phim của Bong Joon Ho. Trước đó ông đã thực hiện 7 phim do người đóng. Nội dung phim này kể về cuộc hành trình khám phá lòng đại dương và các sinh vật biển kỳ diệu. Đứng sau dự án là công ty Hàn Quốc 4th Creative Party- chuyên về kỹ xảo điện ảnh trong các phim mà Bong Joon Ho từng chỉ đạo trước đó như Snowpiercer, Okja và Mother. 

Trước đó, nhà làm phim Hàn Quốc đã từng đưa con người và sinh vật biển lên màn ảnh trong bộ phim kinh dị - hành động The Host vào năm 2006. Bộ phim kể về một con quái vật đột nhiên xuất hiện ở vùng biển sau nhiều năm quân đội Mỹ đổ hóa chất xuống sông Hàn của Hàn Quốc. Bộ phim được lồng ghép các yếu tố châm biếm xã hội và chính kịch gia đình.

Bên cạnh dự án phim hoạt hình này, ông cũng đang tham gia một vài dự án khác trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Với vai trò đạo diễn, ông còn 2 phim điện ảnh chuẩn bị thực hiện: một bộ phim tiếng Anh và một bộ phim ly kỳ lấy bối cảnh Hàn Quốc.

Trong vai trò nhà sản xuất, Bong Joon-ho đang dang dở với loạt phim truyền hình Parasite thực hiện cho HBO Max. Đồng thời, ông cũng đang trong quá trình thực hiện bộ phim Sea Fog cùng đạo diễn Matt Palmer tại Participant Media.

Bong Joon-ho là một trong những nhà làm phim xuất sắc của Hàn Quốc những năm trở lại đây, gây được tiếng vang lớn tại phòng vé và với các nhà phê bình điện ảnh. Bộ phim Parasite do ông chỉ đạo và công chiếu năm 2019 đã làm nên kỳ tích tại các giải thưởng điện ảnh danh giá, bao gồm thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019, đoạt giải Phim xuất sắc nhất tại Oscar 2020, đồng thời trở thành phim châu Á đầu tiên thắng các giải quan trọng này, đánh dấu cột mốc chói lọi trong lịch sử hơn một thế kỷ phát triển của điện ảnh Hàn. Giới điện ảnh đang mong chờ bộ phim truyện tiếp theo của Joon-ho./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau "Ký sinh trùng", "Minari" có giúp điện ảnh Hàn tỏa sáng tại Oscar?
Sau "Ký sinh trùng", "Minari" có giúp điện ảnh Hàn tỏa sáng tại Oscar?

VOV.VN - "Minari" đã lặp lại lịch sử của "Parasite" năm ngoái với 6 đề cử, trong đó chiếm đến 5 hạng mục lớn và danh giá nhất của giải này.

Sau "Ký sinh trùng", "Minari" có giúp điện ảnh Hàn tỏa sáng tại Oscar?

Sau "Ký sinh trùng", "Minari" có giúp điện ảnh Hàn tỏa sáng tại Oscar?

VOV.VN - "Minari" đã lặp lại lịch sử của "Parasite" năm ngoái với 6 đề cử, trong đó chiếm đến 5 hạng mục lớn và danh giá nhất của giải này.

Đạo diễn 'Ký sinh trùng' làm chủ khảo Liên hoan phim Venice 
Đạo diễn 'Ký sinh trùng' làm chủ khảo Liên hoan phim Venice 

VOV.VN - Đạo diễn Bong Joon Ho sẽ giữ vai trò chủ khảo tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78 năm 2021. Đây là lần đầu tiên một đạo diễn Hàn Quốc nhận được vinh dự này.

Đạo diễn 'Ký sinh trùng' làm chủ khảo Liên hoan phim Venice 

Đạo diễn 'Ký sinh trùng' làm chủ khảo Liên hoan phim Venice 

VOV.VN - Đạo diễn Bong Joon Ho sẽ giữ vai trò chủ khảo tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78 năm 2021. Đây là lần đầu tiên một đạo diễn Hàn Quốc nhận được vinh dự này.