Dự đoán trước giờ G: Lộ diện những chủ nhân tượng vàng Oscar 2021

VOV.VN - Trước thềm lễ trao giải Oscar 2021 diễn ra, chủ nhân của các tượng vàng năm nay đã dần lộ diện. Tuy nhiên, nhiều ứng viên tiềm năng có thể lội ngược dòng và giành chiến thắng bất ngờ.

Chỉ còn vài giờ nữa, lễ trao giải Oscar lần thứ 93, sự kiện điện ảnh thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, sẽ chính thức diễn ra sau thời gian trì hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các đề cử Oscar 2021 đang được thống trị bởi “Mank” của David Fincher với 10 đề cử. Một số ứng cử viên hàng đầu với 6 đề cử là “Nomadland”, "Minari", “The Father”, “Sound of Metal”, “Judas and the Black Messiah” và “The Trial of the Chicago 7”. Với 5 đề cử là “Ma Rainey’s Black Bottom” và “Promise Young Woman”.

Phim hay nhất: Nomadland

Những năm gần đây, đường đua Oscar ngày càng trở nên khó đoán với nhiều bất ngờ vào phút chót, đặc biệt ở hạng mục "Phim hay nhất". Công chúng và giới phê bình từng chứng kiến bộ phim "Spotlight" vượt qua “The Revenant” chay “Moonlight” bất ngờ giành chiến thắng trước bộ phim được yêu thích “La La Land” và gần đây nhất là “Parasite” một bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành được giải thưởng cao nhất.

Năm nay, hạng mục "Phim hay nhất" không có phim bom tấn kinh phí "khủng" nên 8 đề cử chủ yếu là những bộ phim nhỏ nhưng gây được tiếng vang lớn. Giải thưởng cao nhất của Oscar chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa những cái tên đình đám là "Mank", "Nomadland", "The Trial of the Chicago 7", "Promising Young Woman”, “Minari”, "The Father", "Judas and the Black Messiah" và "Sound of Metal". 

Trong 8 tựa phim tranh tài, "Nomadland" là ứng cử viên sáng giá nhất khi đã giành được gần như mọi giải thưởng lớn trong mùa giải này, bao gồm các danh hiệu hàng đầu từ Hiệp hội Nhà sản xuất, Hiệp hội Đạo diễn và Quả cầu vàng. 

Tác phẩm của đạo diễn Chloe Zhao là bộ phim chính kịch mang màu sắc phim tài liệu. Phim kể về những số phận bấp bênh khi giấc mơ Mỹ bị bỏ rơi và ở đây đại diện là Fern (Frances McDormand thủ vai), người phụ nữ gần như trắng tay ở tuổi 60. Mất việc, mất chồng, không có nhà để ở, Fern lang thang khắp nơi trên đất nước Mỹ với một chiếc xe tải. Thông qua hành trình của Fern, Chloe Zhao đã phơi bày những góc khuất của xã hội Mỹ và gửi gắm thông điệp nhân sinh sâu sắc.

Mỗi năm, những đề cử "Phim hay nhất" đều phản ánh rõ nét những gì nước Mỹ đang trải qua. Trong một năm ít biến động, "Nomadland" do Frances McDormand dẫn dắt có thể đã bị lu mờ bởi các đối thủ lớn hơn nhưng năm nay, bộ phim dẫn dầu bởi nó phản ánh rõ nét những vụn vỡ trong con người khi phải vật lộn với một cuộc sống bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nạn phân biệt chủng tộc,...

Theo sát "Nomadland" là "The Trial of the Chicago 7". Phim hội tụ đầy đủ yếu tố chiếm trọn cảm tình của Viện Hàn lâm. Lời thoại sắc sảo, dàn diễn viên nổi bật, thông điệp chính trị đúng lúc, khả năng tiếp cận đông đảo khán giả. Tuy nhiên, Aaron Sorkin lại không nhận được đề cử "Đạo diễn" và "The Trial of the Chicago 7" không chắc chắn giành được một chiến thắng nào ở bất kỳ hạng mục đề cử còn lại.

Bên cạnh đó, người hâm mộ mong chờ ở "Minari", tác phẩm kế tiếp làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc sau "Parasite". "Minari" đã mang đến cho người xem một cái nhìn đầy cảm xúc về cuộc sống của những người Hàn Quốc xa xứ, đang ngày ngày vật lộn với cuộc sống vất vả nơi xứ người. Đó không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình nhập cư người Hàn mà nó là điều mà nhiều người Mỹ lớn lên trong các gia đình nhập cư có thể liên tưởng đến. Thành viên Hội đồng có thể yêu thích “Minari” đơn giản vì chiến thắng của nó sẽ tạo nên những khoảnh khắc rung động trong lịch sử Oscar như chính bộ phim.

Mặc dù Viện Hàn lâm ngày càng công nhận những bộ phim không sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng khả năng ra về với tượng vàng Oscar của "Mỉnari" sẽ không cao bởi so với "Parasite", phim của Lee Isaac Chung gây tranh cãi nhiều hơn và không có được thành công ở phòng vé như "Parasite". Vì thế "Minari" khó có thể giành được chiến thắng thuyết phục tại Oscar 2021. 

Đạo diễn xuất sắc nhất: Chloe Zhao

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar có hai nữ đạo diễn cùng tranh giải ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất". Đó là Chloe Zhao với tác phẩm "Nomadland" và Fennell với "Promising young woman". Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán giải thưởng Oscar sẽ gọi tên Chloe Zhao. Cô sẽ trở thành người phụ nữ thứ hai giành được giải thưởng Oscar ở hạng mục này sau Kathryn Bigelow (“The Hurt Locker”), và là người phụ nữ da màu đầu tiên giành được chiếc cúp này.

Đạo diễn một tác phẩm như "Nomadland", Chloe Zhao hoàn toàn xứng đáng nhận được tượng vàng Oscar cho riêng mình. Nắm bắt sự hỗn loạn có thật đang nhấn chìm nhiều người Mỹ, Chloe Zhao đã xuất sắc khắc hoạ rõ nét xã hội Mỹ với những thông điệp nhân sinh sâu sắc.  

Sắp tới, Chloe Zhao tiếp tục chứng minh tài năng khi tham gia sản xuất bộ phim “Eternals” của vũ trụ điện ảnh Marvel. Điều này thể hiện sự thăng tiến vượt bậc từ một đạo diễn phim độc lập trở thành đạo diễn hạng A.

Nam diễn viên chính xuất sắc: Chadwick Boseman

Nếu ở một mùa giải Oscar khác, nam tài tử Anthony Hopkins sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho màn trình diễn xuất sắc trong vai một người cha ngoan cố đang phải thích nghi, chống lại căn bệnh của tuổi già là chứng mất trí sau khi chuyển đến sống với con gái của mình trong "The Father".

Mặc dù chiến thắng tại BAFTA của Hopkins gia tăng thêm sự kịch tính nhưng sự ra đi đột ngột của Chadwick Boseman ở tuổi 43 vì căn bệnh ung thư khiến tất cả gần như chắc chắn rằng nam diễn viên “Black Panther” sẽ giành chiến thắng với màn trình diễn phi thường trong “Ma Rainey’s Black Bottom”. Trước đó, Chadwick đã giành cú đúp giải thưởng tại "Quả cầu vàng" và “Lựa chọn của giới phê bình”.

Dù đang mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng Chadwick vẫn cống hiến hết sức mình cho nghệ thuật. “Mỗi ngày anh ấy đều tận tâm, tận lực cả thể chất lẫn tinh thần, vì vậy không có cớ gì và lý do nào để giải thưởng không được trao cho anh ấy bởi vì màn trình diễn thật phi thường,” là cách đạo diễn George C Wolfe của "Ma Rainey’s Black Bottom" nói về vai diễn của Boseman. Vì vậy chẳng có lý do gì để Viện Hàn lâm từ chối trao tặng giải thưởng Oscar cho những đóng góp đến những giây phút cuối cùng của Chadwick.

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Frances McDormand

Trong bốn hạng mục diễn xuất, đây gần như là hạng mục khó đoán nhất. Cùng với thành công của "Nomadland", Frances McDormand - nữ chính của bộ phim là ứng cử viên nặng ký nhất của mùa giải. McDormand đã khắc họa về xuất sắc Fern - người phụ nữ 60 tuổi mất hết tất cả, công việc, tài sản trong cuộc Đại suy thoái, bắt đầu cuộc sống du mục, rong ruổi khắp nước Mỹ chỉ với chiếc xe bán tải.

Diễn xuất tự nhiên của McDormand khiến Fenn hiện lên sống động như nhân vật thật bởi theo Frances, vai diễn này được khơi gợi cảm hứng từ quyết định từng từ bỏ diễn xuất của chính cô. Các chuyên trang phê bình uy tín như New York Times, Variety hay Vulture dự đoán Frances McDormand sẽ mang về tượng vàng thứ ba trong sự nghiệp. 

Tuy nhiên, khó có thể khẳng định các đối thủ khác của Frances McDormand không làm nên chuyện tại Oscar 2021. Carey Mulligan với diễn xuất đa sắc thái đã mang đến một vai diễn "Cassie" báo thù đầy ám ảnh trong "Promising young woman". Nếu Joaquin Phoenix có thể chiến thắng Oscar với "Joker" cuồng nộ thì Mulligan xứng đáng nhận giải thưởng tương tự khi lột tả cơn thịnh nộ của phái nữ khi bị tấn công tình dục. Dù chưa bao giờ giành được giải Oscar nhưng Carey được coi là một trong những nữ diễn viên vĩ đại nhất ở thế hệ của mình. 

Hạng mục này còn có sự xuất hiện của Viola Davis, người vừa giành chiến thắng của Screen Actors Guild và cũng là chủ nhân tượng vàng ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" 4 năm trước. Trong số các nữ diễn viên được đề cử, Davis là người có vai diễn biến đổi thể chất nhất, và điều đó chắc chắn sẽ gây ấn tượng với Hội đồng. 

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Daniel Kaluuya

Hạng mục này chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt của hai diễn viên trong cùng một bộ phim "Judas and the Black Messiah" là Daniel Kaluuya và LaKeith Stanfield. Dựa trên những chiến thắng trước đó trong mùa giải này, Kaluuya sẽ mang về tượng vang Oscar cho màn trình diễn lôi cuốn trong vai nhà hoạt động Fred Hampton. 

Kaluuya được đánh giá là một tài năng đang thăng hoa với nhiều vai diễn thuyết phục trong "Widows", "Balck Panther" và "Queen & Slim". 

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yuh Youn Jung

Cùng với bạn diễn Steven Yeun, huyền thoại diễn xuất Hàn Quốc Yuh Youn Jung đã làm nên lịch sử với đề cử Oscar cá nhân đầu tiên. Đây là thành tựu mà chưa một nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được, kể cả bộ phim thắng giải Oscar năm ngoái là “Parasite” (2019) cũng không được đề cử nào cho dàn diễn viên.

Yuh Youn Jung gần như nắm chắc chiến thắng Oscar sau khi giành được một loạt các giải thưởng lớn của Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Mỹ (SAG), BAFTA,.. Một huyền thoại ở Hàn Quốc hiếm hoi xuất hiện trong một tác phẩm của Mỹ, Youn Jung trở lại với một màn trình diễn đáng ngạc nhiên trong vai người bà nóng nảy trong "Minari". Là người bà trong gia đình, Yuh mang sự hài hước và vui vẻ đến cho bộ phim này khi chứng kiến cuộc sống chật vật của con cái tại nước Mỹ. Trong câu chuyện nhập cư, người bà là trung tâm, cốt lõi tình cảm gắn kết bộ phim của Lee Isaac Chung.

“Trong mơ, tôi chưa bao giờ nghĩ một nữ diễn viên Hàn Quốc sẽ được đề cử giải Oscar, và tôi không thể tin được lại là mình!”, Yuh Youn Jung chia sẻ. Bà sẽ tham gia buổi lễ cùng Steven Yeun, người được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Kịch bản nguyên tác xuất sắc nhất: Promising young woman

Hạng mục này xuất hiện những gương mặt quen thuộc, đã được đề cử ở nhiều mùa giải trước đó. Trong đó phải kể đến Aaron Sorkin, người có đến 4 đề cử và từng giành chiến thắng với bộ phim "The Social Network". Đây là một đối thủ mạnh nhưng Emerald Fennell đã xuất sắc vượt qua.

Kịch bản "Promising young woman" đã đánh bại "The Trial of the Chicago 7” để giành được Giải thưởng WGA và BAFTA. Cùng với đó, Emerald Fennell đang nhận được sự ủng hộ lớn của giới phê bình khi cô cũng nhận được đề cử cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất". Vì vậy, kết thúc mùa giải, Emerald Fennell sẽ có được giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: The Father

9 trên 10 bộ phim giành giải thưởng "Phim hay nhất" đều chiến thắng ở hạng mục "Kịch bản". Vì vậy, "Nomadland"  là lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, số đông chuyên gia cho rằng "Nomadland" quá trực quan và ngẫu hứng dù được chuyển thể từ cuốn sách phi hư cấu của Jessica Brude về những người Mỹ đi khắp đất nước để tìm việc làm và sống trong những chiếc xe du lịch. 

Tờ New York Times và Vulture đánh giá "The Father" xứng đáng với giải thưởng này hơn cả. Bởi kịch bản giải quyết các câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Bộ phim kể về một ông già phải đối phó với chứng mất trí nhớ ngày càng tăng và cô con gái hy vọng được hiện diện trong cuộc đời ông. Nó khơi gợi sự đồng cảm của những con người phải trải qua chứng mất trí nhớ và người thân của họ từ nhiều góc độ. Câu chuyện đan xen phức tạp với diễn xuất ấn tượng của Anthony Hopkins và Olivia Colman chắc chắn chinh phục được Hội đồng bầu chọn.

Phim quốc tế xuất sắc nhất: Another Round

Với sự xuất hiện của ngôi sao nổi tiếng Mads Mikkelsen cùng với đề cử "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho Thomas Vinterberg, "Another round" gần như không thể bị đánh bại ở hạng mục này. Phim "Better days" (Em của thời niên thiếu) do cặp đôi Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ đóng chính cũng đại diện cho Hong Kong góp mặt ở hạng mục này nhưng bộ phim vướng tranh cãi "đạo phẩm" nên sẽ không có cơ hội làm nên chiến thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã cái kết gây sốc của bộ phim 5 đề cử Oscar "Promising young woman"
Giải mã cái kết gây sốc của bộ phim 5 đề cử Oscar "Promising young woman"

VOV.VN - Bất ngờ đến nhức nhối là cảm nhận của không ít các cây bút quốc tế về cái kết của "Promising young woman"- bộ phim đang chạy đua ở 5 hạng mục của giải Oscar năm nay.

Giải mã cái kết gây sốc của bộ phim 5 đề cử Oscar "Promising young woman"

Giải mã cái kết gây sốc của bộ phim 5 đề cử Oscar "Promising young woman"

VOV.VN - Bất ngờ đến nhức nhối là cảm nhận của không ít các cây bút quốc tế về cái kết của "Promising young woman"- bộ phim đang chạy đua ở 5 hạng mục của giải Oscar năm nay.

6 tài năng châu Á làm nên lịch sử tại giải thưởng Oscar 2021
6 tài năng châu Á làm nên lịch sử tại giải thưởng Oscar 2021

VOV.VN - Sau chiến thắng vang dội của Bong Joon-ho và “Parasite” (Ký sinh trùng) tại lễ trao giải Oscar 2020, làn sóng điện ảnh Châu Á ngày càng khẳng định được vị thế tại Hollywood. 

6 tài năng châu Á làm nên lịch sử tại giải thưởng Oscar 2021

6 tài năng châu Á làm nên lịch sử tại giải thưởng Oscar 2021

VOV.VN - Sau chiến thắng vang dội của Bong Joon-ho và “Parasite” (Ký sinh trùng) tại lễ trao giải Oscar 2020, làn sóng điện ảnh Châu Á ngày càng khẳng định được vị thế tại Hollywood. 

Ngôi sao "Minari" giành giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ trước thềm Oscar
Ngôi sao "Minari" giành giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ trước thềm Oscar

VOV.VN - Nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung đã giành chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" của Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Mỹ.

Ngôi sao "Minari" giành giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ trước thềm Oscar

Ngôi sao "Minari" giành giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ trước thềm Oscar

VOV.VN - Nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung đã giành chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" của Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Mỹ.

Điều gì hấp dẫn ở "Cô gái trẻ hứa hẹn" - tựa phim có 5 đề cử Oscar 2021?
Điều gì hấp dẫn ở "Cô gái trẻ hứa hẹn" - tựa phim có 5 đề cử Oscar 2021?

VOV.VN - 87 giải thưởng, 180 đề cử trong đó có 5 đề cử Oscar đang chờ "gặt hái", có thể nói "Cô gái trẻ hứa hẹn" là một trong những tựa phim đáng xem nhất mùa lễ trao giải năm nay.

Điều gì hấp dẫn ở "Cô gái trẻ hứa hẹn" - tựa phim có 5 đề cử Oscar 2021?

Điều gì hấp dẫn ở "Cô gái trẻ hứa hẹn" - tựa phim có 5 đề cử Oscar 2021?

VOV.VN - 87 giải thưởng, 180 đề cử trong đó có 5 đề cử Oscar đang chờ "gặt hái", có thể nói "Cô gái trẻ hứa hẹn" là một trong những tựa phim đáng xem nhất mùa lễ trao giải năm nay.