Kaity Nguyễn: "Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót"

VOV.VN - Kaity thực sự là “của hiếm” của điện ảnh Việt bởi những nét hấp dẫn rất nguyên bản và tài năng được mài dũa một cách thuyết phục qua từng phim.

Là diễn viên trẻ nhất trong bộ ba nữ chính “Gái già lắm chiêu V”, bên cạnh 2 NSND Lê Khanh và Hồng Vân, nhưng Kaity Nguyễn không hề tỏ ra lép vế. Trái lại, với bản lĩnh diễn xuất được mài giũa theo năm tháng, cộng với tài năng thiên bẩm, Kaity là điểm sáng của “Gái già lắm chiêu V”.

Với vai diễn Lý Linh, Kaity Nguyễn đã không còn bóng dáng của cô nàng nhí nhảnh Linh Đan thời “Em chưa 18”. Kaity quyến rũ, chững chạc và cực kỳ đàn bà. Năng lượng và khí chất thoát ra không hề thua kém các diễn viên thuộc hàng cha chú của mình. Các phân cảnh tay đôi giữa Kaity và Lê Khanh trở nên hấp dẫn và lôi cuốn vì cả hai vừa bổ trợ mà cũng vừa thể hiện được cá tính trong diễn xuất của mình. Kaity thực sự là “của hiếm” của điện ảnh Việt bởi những nét hấp dẫn rất nguyên bản và tài năng được mài dũa một cách thuyết phục qua từng phim.

PV: Kaity Nguyễn gặp áp lực gì khi là nhân vật trung tâm tiếp theo của vũ trụ “Gái già” sau Diễm My 9X và Ninh Dương Lan Ngọc? Kaity có tự tin mình có thể làm tốt hơn 2 đàn chị?

Kaity Nguyễn: Bản thân tôi khi được gia nhập vào “vũ trụ gái già” đã là một vinh dự rất lớn, thế nên tôi cảm thấy rất vui. Tôi còn hy vọng một ngày nào đó được đứng chung khung hình với các “mỹ nhân” của “vũ trụ gái già”. Bản thân tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót lắm, nên tôi nghĩ mình chưa có khả năng làm tốt hơn 2 chị. Nếu được 50% của 2 chị thôi là tôi đã rất vui rồi.

PV: Kaity từng chia sẻ, thời gian được hai đạo diễn mời tham gia phim, em trầm cảm nhẹ và không thể yên giấc. So với những phim từng tham gia trước đó, “Gái già lắm chiêu V” liệu có phải dự án điện ảnh khó nhất với Kaity tính đến thời điểm hiện tại?

Kaity Nguyễn: Tôi nghĩ trong mỗi giai đoạn mình sẽ có các vai diễn khó và thử thách về nhiều mặt. Có thể trong thời điểm hiện tại, Lý Linh là vai diễn rất khó đối với mình, nhưng sau này cũng sẽ có các vai diễn đòi hỏi nhiều hơn từ một diễn viên. Đối với mỗi dự án từng tham gia, tôi đều bị áp lực rất nhiều. Nhưng với “Gái già lắm chiêu V” thì áp lực nhiều hơn cả vì Lý Linh là nhân vật khác hoàn toàn so với những vai diễn tôi đã từng đảm nhận trước đây và tôi cảm thấy lo lắng vì mình không thực hiện tốt vai diễn. Đến bây giờ tôi rất vui khi khán giả ủng hộ tôi trong chặng đường mới này của mình. Tôi rất biết ơn điều đó.

PV: Lý Linh có điểm gì giống và khác với Kaity ngoài đời?

Kaity Nguyễn: Để hóa thân vào nhân vật Lý Linh, tôi đã có sự giúp đỡ của cả ekip, về ngoại hình, cách đi đứng như thế nào… đều được ekip phim cho đi học hết. Tôi sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên cảm thấy mình và Lý Linh cũng có nhiều điểm chung, như suy nghĩ về nữ quyền và sự độc lập từ nhỏ.

PV: Kaity gặp phải những khó khăn gì khi quay “Gái già lắm chiêu”?

Kaity Nguyễn: Nếu mà kể về các khó khăn chắc tôi có thể kể mãi luôn vì nhiều lắm (cười). Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã vượt qua được và những đều tôi lo sợ mình sẽ bị áp lực đã là những bài học cho tôi. Tôi thấy rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ nếu mình tin vào bản thân, không bỏ cuộc và có những người bạn, những đồng nghiệp tốt bên cạnh.

PV: Được đóng chung cùng NSND Hồng Vân, NSND Lê Khanh và NSND Hoàng Dũng, Kaity học hỏi được gì từ kinh nghiệm diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội, đặc biệt là NSND Lê Khanh?

Kaity Nguyễn: Tôi học được nhiều thứ lắm, hàng ngày đều là những bài học mới. Có thể tôi sẽ không kể hết vì đó là những kỷ niệm tôi muốn giữ riêng cho bản thân, để sau này mình sẽ luôn có nó bên cạnh. Tôi thương các cô chú nhiều lằm, như một gia đình nhỏ ai cũng yêu thương nhau và giúp đỡ nhau.

PV: Kaity Nguyễn thời điểm đóng Linh Đan của “Em chưa 18” và bây giờ với Lý Linh của “Gái già lắm chiêu V” đã có sự thay đổi như thế nào về diễn xuất?

Kaity Nguyễn: Tôi ít khi dám đánh giá bản thân, vì tôi nghĩ tôi sẽ nói không đúng. Bản thân tôi chỉ thấy có thể mình đã trưởng thành hơn trong diễn xuất và ngoại hình thôi. Việc ngồi đánh giá lại các nhân vật của mình thực sự rất khó khăn.

PV: Các dự án trước đây mà Kaity Nguyễn tham gia đều có doanh thu tốt, vậy với “Gái già lắm chiêu V”, áp lực về doanh thu với em có nhiều không?

Kaity Nguyễn: Tôi nghĩ mình nên vui và không nên áp lực những chuyện không trong quyền quyết định của mình. Vì bộ phim đã là công sức của cả ekip mình nên vui khi trong thời điểm dịch đang còn mà phim mình có thể ra mắt tới khản giả. Còn doanh thu thì em nghĩ không ai đoán trước được điều gì cả và tôi nghĩ tôi cũng chưa đủ kinh nghiêm để hiểu và có thể chia sẻ với mọi người.

PV: Kaity luôn được các đạo diễn ưu ái cho đóng vai chính. Kaity cảm thấy sao?

Kaity Nguyễn: Tôi cảm thấy rất rất may mắn và tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để không làm mọi người thất vọng. Mọi người đã giúp tôi có được những bước chân đầu tiên trong nghề và tôi mãi biết ơn điều đó

PV: Ở tuổi 22, Kaity có được thành công mà nhiều diễn viên lăn lộn nhiều năm trong nghề chưa thể có. Việc nổi tiếng quá sớm có gây áp lực cho Kaity?

Kaity Nguyễn: Tôi nghĩ bất cứ công việc nào cũng sẽ có áp lực riêng của nó, nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều có 2 mặt. Nếu mình luôn nhìn mọi vấn đề với suy nghĩ như vậy để mình có thể làm mọi thứ thoải mái hơn. Tôi luôn nói chữ biết ơn vì đó là điều tôi cảm nhận và thấy bản thân mình quá may mắn và nhiều khi tôi cũng không tin được. Đó cũng là động lực lớn nhất để tôi có thể cố gắng nhiều hơn trong công  việc của mình hàng ngày.

PV: Xin cảm ơn Kaity!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh đánh ghen văn minh của Lê Khánh và NSND Lê Khanh trong "Gái già lắm chiêu V"
Cảnh đánh ghen văn minh của Lê Khánh và NSND Lê Khanh trong "Gái già lắm chiêu V"

VOV.VN - Ngoài màn hóa thân đỉnh cao không cần bàn cãi từ NSND Lê Khanh, trích đoạn này còn tái khẳng định thực lực diễn xuất của Lê Khánh sau 4 năm xa cách màn ảnh rộng.

Cảnh đánh ghen văn minh của Lê Khánh và NSND Lê Khanh trong "Gái già lắm chiêu V"

Cảnh đánh ghen văn minh của Lê Khánh và NSND Lê Khanh trong "Gái già lắm chiêu V"

VOV.VN - Ngoài màn hóa thân đỉnh cao không cần bàn cãi từ NSND Lê Khanh, trích đoạn này còn tái khẳng định thực lực diễn xuất của Lê Khánh sau 4 năm xa cách màn ảnh rộng.

Cảnh quay 6 phút không cắt của NSND Lê Khanh và Hồng Vân trong "Gái già lắm chiêu V"
Cảnh quay 6 phút không cắt của NSND Lê Khanh và Hồng Vân trong "Gái già lắm chiêu V"

VOV.VN - Hai nghệ sĩ không chỉ thể hiện được thế mạnh của mình trong diễn xuất mà còn là khả năng biến hoá, vừa nhớ thoại vừa thay đổi tâm lý không nghỉ trong vòng 6 phút với camera giữ nguyên một góc máy không cắt.

Cảnh quay 6 phút không cắt của NSND Lê Khanh và Hồng Vân trong "Gái già lắm chiêu V"

Cảnh quay 6 phút không cắt của NSND Lê Khanh và Hồng Vân trong "Gái già lắm chiêu V"

VOV.VN - Hai nghệ sĩ không chỉ thể hiện được thế mạnh của mình trong diễn xuất mà còn là khả năng biến hoá, vừa nhớ thoại vừa thay đổi tâm lý không nghỉ trong vòng 6 phút với camera giữ nguyên một góc máy không cắt.

Gái già lắm chiêu V: Bối cảnh mãn nhãn, dàn diễn viên thực lực vẫn gây tiếc nuối
Gái già lắm chiêu V: Bối cảnh mãn nhãn, dàn diễn viên thực lực vẫn gây tiếc nuối

VOV.VN - Khoác lên mình vẻ đẹp bóng bẩy của bối cảnh, diễn xuất giàu cảm xúc của dàn diễn viên thực lực, tuy nhiên, “Gái già lắm chiêu V – Những cuộc đời vương giả” vẫn để lại chút tiếc nuối khi để lộ nhiều điểm yếu.

Gái già lắm chiêu V: Bối cảnh mãn nhãn, dàn diễn viên thực lực vẫn gây tiếc nuối

Gái già lắm chiêu V: Bối cảnh mãn nhãn, dàn diễn viên thực lực vẫn gây tiếc nuối

VOV.VN - Khoác lên mình vẻ đẹp bóng bẩy của bối cảnh, diễn xuất giàu cảm xúc của dàn diễn viên thực lực, tuy nhiên, “Gái già lắm chiêu V – Những cuộc đời vương giả” vẫn để lại chút tiếc nuối khi để lộ nhiều điểm yếu.