Loạt phim "Hospital playlist" có được sản xuất phần 3?

VOV.VN - Đạo diễn Shin Won Ho của “Hospital Playlist” gần đây trả lời phỏng vấn để nói về mối quan hệ của các nhân vật trong phần thứ 2 cũng như tiềm năng sản xuất phần thứ 3 của bộ phim.

"Hospital Playlist" (Chuyện đời bác sĩ) với sự tham gia của dàn diễn viên Jo Jung Suk, Jung Kyung Ho, Yoo Yeon Seok,  Jeon Mi Do và Kim Dae Myung trong vai 5 bác sĩ gặp nhau lần đầu ở trường y và là bạn thân từ đó. Bộ phim được ví như "liều thuốc chữa lành" trong thời điểm đại dịch bởi sự ấm áp của những câu chuyện đời thường giữa các bác sĩ và bệnh nhân. Tập cuối cùng của "Hospital Playlist 2" được phát sóng vào ngày 16/9 đã mức rating cao nhất là 14,1% trên toàn quốc.

Vì thế người xem mong đợi nhà sản xuất sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện bình dị mà ấm áp trong phần 3. Trước nguyện vọng của người xem, Giám đốc sản xuất Shin Won Ho cho biết anh đã thảo luận về thực tế khó khăn khi sản xuất phần 3, điều mà trước đó anh cũng đã đề cập đến trước khi phần 2 bắt đầu: “Vẫn còn rất nhiều câu chuyện để kể về các bệnh nhân và những người giám hộ của họ. Vì kế hoạch ban đầu là kể những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của những bác sĩ này, nên vẫn còn rất nhiều câu chuyện. 

Cũng giống như cuộc sống của chúng ta, ngày hôm nay trôi qua và rồi chúng ta có câu chuyện của ngày mai, và khi ngày mai trôi qua chúng ta sẽ có những câu chuyện của ngày kia, không có hồi kết cho cuộc sống hàng ngày của hội bạn "99". Tôi đã tích lũy rất nhiều mối quan tâm khi sản xuất bộ phim truyền hình đầu tiên của mình với hơn một mùa. Tuy nhiên tôi không nghĩ sẽ dễ dàng đưa ra quyết định liệu chúng ta có tiếp tục với câu chuyện này hay không”.

Shin Won Ho cũng chia sẻ cảm xúc khi được làm việc với 5 diễn viên chính một lần nữa: "Đó là một trải nghiệm thú vị. Mặc dù gần 10 tháng gián đoạn sau phần 1, thật khó tin là chúng tôi đã gặp lại nhau như vừa quay xong cùng nhau ngày hôm qua. Thành thật mà nói, ở lần quay đầu tiên, có những quy trình bạn phải trải qua. Bạn cần quá trình điều chỉnh lẫn nhau, nhưng chúng tôi đã hoàn toàn bỏ qua khía cạnh đó và quay phim. Vì vậy đó là một trải nghiệm thực sự đáng nhớ”.

Điều khán giả quan tâm là câu chuyện tình cảm của các nhân vật chính. Trong đó, mối quan hệ giữa bác sĩ Ik Joon và bác sĩ Song Hwa nhận được sự chú ý hơn cả. Shin Won Ho chia sẻ: “Với Ik Joon (Jo Jung Suk) và Song Hwa (Jeon Mi Do), tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó. Câu chuyện về những người bạn lâu năm, thời gian bị bỏ lỡ của họ, những tình huống tréo ngoe khác nhau nhưng khao khát bền bỉ và tình yêu tha thiết cuối cùng phát triển là một màu sắc mà chúng tôi đã thể hiện rất nhiều kể từ loạt phim "Reply", nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải đi màu sáng hơn lần này".

Anh ấy tiếp tục, “Vì chúng tôi không thể phá vỡ sự ăn ý giữa họ với tư cách là bạn bè nhưng tình yêu vẫn phải là trọng tâm của phần 1 và 2, tôi nghĩ chúng tôi chú ý nhất đến việc duy trì mật độ phù hợp. Chúng tôi đã cố gắng làm sao để không có ranh giới nào bị vượt qua. Đó là lý do tại sao khi chúng tôi quay phim, chúng tôi đã loại bỏ rất nhiều yếu tố lãng mạn. Lý do chúng tôi thực hiện cảnh quay cuối cùng của tập 11 có khả năng liều lĩnh là vì chúng tôi nghĩ rằng cảnh mà những người bạn 20 năm trở thành một cặp đôi không thể diễn ra nhanh chóng”.

Shin Won Ho nói thêm: “Thời điểm bạn bè trở thành người yêu của nhau, chắc chắn sẽ có những cảm xúc khó vượt qua. Tôi muốn miêu tả khía cạnh này một cách thuyết phục, vì vậy tôi hy vọng rằng khoảng thời gian dài gần hai phút sẽ giúp lấp đầy khoảng trống đó. Trong quá trình cả hai đi từ bạn bè trở thành người yêu, phải có khoảng thời gian tạm dừng dài như vậy để người xem cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt và bị thuyết phục để nghĩ, 'Đúng vậy, tôi nghĩ nó phải cảm thấy như vậy.' Tôi nghĩ rằng cảnh quay chậm này là cảnh thể hiện rõ nhất đặc điểm chính của cặp đôi Ik Joon và Song Hwa”.

Về mối quan hệ của Yoo Yeon Seok và Shin Hyun Been, Shin Won Ho chia sẻ: “Về Jung Won và Gyeo Ul, cảm xúc tuyệt vọng của Jung Won và nội tâm muốn trở thành một linh mục, như cũng như mối tình đơn phương đầy đau khổ của Gyeo Ul, cuối cùng được kết thúc bằng một kết thúc có hậu trong phần 1".

Anh nói thêm: “Trong phần 2, tôi tập trung vào việc cặp đôi này có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Thông qua cặp đôi Gyeo Ul và Jung Won, tôi nghĩ rằng tôi muốn thể hiện rất nhiều điều tốt đẹp trong một mối quan hệ. Sự ấm áp và đẹp đẽ khi họ dựa vào nhau. Cá nhân tôi nghĩ đó là lý do tại sao cảnh trong tập 12 mà Gyeo Ul vỗ vào lưng Jung Won đang lo lắng lại có một ý nghĩa sâu sắc như vậy ”.

Shin Won Ho chia sẻ rằng trong khi Gyeo Ul và Jung Won có thể là tâm điểm lãng mạn của phần 1, Kim Dae Myung và Ahn Eun Jin trong vai Seok Hyung và Min Ha là tâm điểm của phần 2. Anh giải thích, “Nếu bạn nhìn vào Theo một cách nào đó, mối tình này đã từ từ phát triển kể từ phần 1. 

Đây là cặp đôi mà chúng tôi muốn khán giả cảm thấy giống như một mối tình lãng mạn hiện đại. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cả hai diễn viên đóng phim tình cảm, và có rất nhiều khía cạnh hoàn toàn khác với các bộ phim tình cảm khác, vì vậy chúng tôi lo lắng không biết người xem sẽ thích nó như thế nào. Nhưng chúng tôi đã nhận được rất phản hồi tích cực vì vậy cả tôi và các diễn viên đều cảm thấy biết ơn”.

Cuối cùng, Shin Won Ho đã nói về chuyện tình cảm của Jung Kyung Ho và Kwak Sun Young hoàn toàn trái ngược với Kim Dae Myung và Ahn Eun Jin. Anh chia sẻ, "Nếu phần 1 là một câu chuyện tình lãng mạn vui nhộn và thú vị thì phần 2 lại mang màu sắc của một câu chuyện tình lãng mạn truyền thống. Tôi hy vọng rằng xung đột thực tế trong mối quan hệ của họ, những lo lắng liên quan đến mối quan hệ xa cách, sự bối rối và hiểu lầm chắc chắn nảy sinh từ các tình huống liên quan đến sự nghiệp, chia tay, nhưng sự tuyệt vọng để tiến lên phía trước của họ bất chấp tất cả, đều được khắc họa tốt”.

“Mặc dù không có nhiều cảnh, nhưng Jung Kyung Ho và Kwak Sun Young đã diễn xuất rất tốt,” anh tiếp tục. “Họ đã miêu tả tốt đến mức tôi tự hỏi làm thế nào mà họ lại tạo ra những cảnh ngắn đầy cảm xúc như vậy. Họ là một cặp đôi khiến tôi thường nghĩ "Thật tuyệt vời khi họ gặp nhau"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngôi sao "Hospital playlist" Jeon Mi Do xác nhận tham gia phim mới cùng Son Ye Jin
Ngôi sao "Hospital playlist" Jeon Mi Do xác nhận tham gia phim mới cùng Son Ye Jin

VOV.VN - Cùng với Son Ye Jin, nữ diễn viên Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun xác nhận sẽ tham gia trong bộ phim sắp tới mang tên "Thirty nine".

Ngôi sao "Hospital playlist" Jeon Mi Do xác nhận tham gia phim mới cùng Son Ye Jin

Ngôi sao "Hospital playlist" Jeon Mi Do xác nhận tham gia phim mới cùng Son Ye Jin

VOV.VN - Cùng với Son Ye Jin, nữ diễn viên Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun xác nhận sẽ tham gia trong bộ phim sắp tới mang tên "Thirty nine".

Shin Hyun Been "Hospital playlist" xác nhận sánh vai cùng Song Joong Ki trong phim mới
Shin Hyun Been "Hospital playlist" xác nhận sánh vai cùng Song Joong Ki trong phim mới

VOV.VN - Nữ diễn viên Shin Hyun Been cùng nam tài tử Song Joong Ki kể mối tình yêu - hận trong bộ phim "Con trai út nhà tài phiệt".

Shin Hyun Been "Hospital playlist" xác nhận sánh vai cùng Song Joong Ki trong phim mới

Shin Hyun Been "Hospital playlist" xác nhận sánh vai cùng Song Joong Ki trong phim mới

VOV.VN - Nữ diễn viên Shin Hyun Been cùng nam tài tử Song Joong Ki kể mối tình yêu - hận trong bộ phim "Con trai út nhà tài phiệt".

"Hospital playlist 2" vượt mặt "Vincenzo", "Hạ cánh nơi anh",...lập kỷ lục rating
"Hospital playlist 2" vượt mặt "Vincenzo", "Hạ cánh nơi anh",...lập kỷ lục rating

VOV.VN - Với mức rating 10% cho tập đầu tiên lên sóng, loạt phim truyền hình "Hospital playlist" mùa 2 đã dẫn đầu khung giờ phát sóng, trở thành bộ phim có rating mở màn cao nhất của tvN.

"Hospital playlist 2" vượt mặt "Vincenzo", "Hạ cánh nơi anh",...lập kỷ lục rating

"Hospital playlist 2" vượt mặt "Vincenzo", "Hạ cánh nơi anh",...lập kỷ lục rating

VOV.VN - Với mức rating 10% cho tập đầu tiên lên sóng, loạt phim truyền hình "Hospital playlist" mùa 2 đã dẫn đầu khung giờ phát sóng, trở thành bộ phim có rating mở màn cao nhất của tvN.