Những cái tên nào sẽ chắc suất đề cử tại giải thưởng Oscar 2021?

VOV.VN - Trước thềm công bố các đề cử chính thức tại đường đua giải thưởng điện ảnh Oscar 2021, các chuyên gia, nhà phê bình đã đưa ra những dự đoán về các ứng cử viên năm nay.

Lễ công bố đề cử cho giải thưởng Oscar lần thứ 93 diễn ra vào tối 15/3 (giờ Việt Nam) tại Los Angeles, Mỹ với sự dẫn dắt của Hoa hậu thế giới 2000 Priyanka Chopra cùng nam ca sĩ Nick Jonas. Cặp đôi sẽ công bố 23 hạng mục đề cử tại giải thưởng năm nay.

Trước thềm công bố, các chuyên gia, nhà phê bình đã đưa ra những dự đoán về các ứng cử viên ở các hạng mục đề cử quan trọng nhất là "Phim hay nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Ở hạng mục “Phim hay nhất”, “Nomadland” sẽ dễ dàng chiếm trọn một suất đề cử. Tác phẩm của nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao đã được vinh danh tại 2 giải thưởng điện ảnh lớn là “Quả cầu vàng” và “Lựa chọn của giới phê bình” (Critics Choice). Phản ánh những lát cắt đầy chân thực, gai góc về nước Mỹ bước vào thời kỳ khó khăn về kinh tế, "Nomadland" đã xuất sắc nhận được đề cử của Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ (PGA) và Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA). 

“Minari”, Tác phẩm điện ảnh từng tạo nên một làn sóng tranh cãi lớn ở giải thưởng "Quả cầu Vàng" 2021 cũng là ứng cử viên sáng giả cho hạng mục đề cử cao quý này. Tương tự, bộ phim chính kịch "One Night in Miami", câu chuyện âm nhạc "Ma Rainey’s Black Bottom" hay bộ phim ly kỳ "Promising Young Woman" và "The Trial of the Chicago 7" sẽ nhận được phiếu bầu của Hội đồng giám khảo. 

Mặc dù hạng mục mở rộng cho phép tối đa 10 đề cử, tuy nhiên thông thường, Oscar chỉ có nhiều nhất là 9 tựa phim được lựa chọn. Tranh các suất còn lại sẽ là tác phẩm "Mank" của Netflix, "Citizen Kane", “Sound of Metal”, tác phẩm lịch sử những năm 1960 “Judas and the Black Messiah", "The Father" và phim khai thác đề tài chiến tranh ở Việt Nam "Da 5 Bloods". Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng "Borat Subsequent Moviefilm" lại có thể gây bất ngờ và lọt vào top đề cử. 

Đề cử cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" sẽ gọi tên Chadwick Boseman, ngôi sao của vũ trụ điện ảnh Marvel. Nam diễn viên quá cố đã giành cú đúp giải thưởng tại "Quả cầu vàng" và “Lựa chọn của giới phê bình”. Một số ứng cử viên sáng giá cho hạng mục đề cử có thể là Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (Sound of Metal), Gary Oldman (Mank) và Steven Yeun (Minari). Tuy nhiên với việc "Mank" có phần lép vế tại các giải thưởng điện ảnh trước khó có thể giúp cho Gary Oldman có được lợi thế trên đường đua Oscar 2021. 

Ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", các ngôi sao với loạt giải thưởng ấn tượng chắc chắn có một suất đề cử là Carey Mulligan (vai diễn ấn tượng trong "Promising Young Woman"), Frances McDormand (Nomadland), Viola Davis (Ma Rainey). Bên cạnh đó, Andra Day cũng là cái tên đầy hứa hẹn. Dù không chiến thắng tại giải thưởng "Quả cầu Vàng" nhưng với màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong bộ phim chính kịch "United States vs. Billie Holiday", các chuyên gia cho rằng nữ diễn viên sẽ có tên ở hạng mục đề cử. Một cái tên gây chú ý với Hội đồng năm nay có thể là "Gone girl" Rosamund Pike - người đã giành giải "Quả cầu Vàng" với vai diễn người giám hộ xảo quyệt trong bộ phim "I care a lot" của Netflix. 

Nổi bật ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuát sắc nhất" chính là Daniel Kaluuya. Năm 2018, nam diễn viên từng để lỡ mất giải thưởng Oscar đầu tiên cho bộ phim "Get out". Trở lại với đường đua Oscar năm nay, Daniel hoàn toàn có khả năng chiến thắng với vai diễn Fred Hampton trong bộ phim "Judad and Black Messiah". Nam diễn viên da màu có lợi thế với 2 giải thưởng tại "Quả cầu Vàng" và "Critics Choice". Hai nam tài tử Cohen (The Trial of the Chicago 7) và Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) sẽ là những cái tên khác tham gia cùng Kaluuya. 

Các nhà phê bình dự đoán, Jared Leto (The Little Things) sẽ nhận được một đề cử bất ngờ như đã có tại "Quả cầu Vàng và giải thưởng của "Hội Diễn viên điện ảnh" (SAG). Nam diễn viên được đề cử tại BAFTA là Paul Raci cũng sẽ có cơ hội lọt danh sách đề cử. Đặc biệt hơn, "Báo đen" Chadwick Boseman sẽ làm nên lịch sử Oscar khi trở thành người đầu tiên được đề cử kép cho vai diễn trong "Da 5 Bloods" sau khi qua đời.

Đề cử cho hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" được đánh giá là cuộc đua khốc liệt, đầy biến động của giải thưởng Oscar năm nay. Ứng cử viên sáng giá nhận đề cử chính là ngôi sao Maria Bakalova, người đang sở hữu 2 chiến thắng tại "Quả cầu Vàng" và "Critics Choice". Kế tiếp đó là nữ diễn viên người Hàn Quốc Yuh Jung Youn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ làn sóng yêu thích bộ phim "Minari". Một trong những đối thủ đáng gờm cho hạng mục này là nữ diễn viên Olivia Colman. 

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Jodie Foster (The Mauritanian), Amanda Seyfried (Mank), Glenn Close (Hillbilly Elegy) cũng khiến đề cử cho hạng mục này trở nên khó đoán. Đặc biệt, ứng cử viên 12 tuổi Helena Zengel với diễn xuất ấn tượng bên cạnh Tom Hanks trong "News of the world" cũng dễ dàng lọt vào "mắt xanh" của Hội đồng giám khảo. Ngoài ra, Ellen Burstyn (Pieces of a Woman) là một huyền thoại Hollywood đã không có đề cử nào suốt 20 năm.

Như mọi năm, hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất", 4 trong số 5 cái tên trong danh sách đề cử Oscar sẽ trùng khớp với danh sách của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ đưa ra. Vì vậy, hạng mục đề cử năm nay sẽ quy tụ những cái tên như Emerald Fennell (Promising Young Woman), Lee Isaac Chung (Minari), David Fincher (Mank), Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7) và Chloé Zhao (Nomadland). Chloé Zhao được dự đoán là người làm nên lịch sử ở hạng mục này khi trở thành nữ đạo diễn châu Á đầu tiên nhận giải Oscar. 

Đánh giá về đường đua nhà làm phim năm nay, các chuyên gia cho rằng David Fincher yếu thế hơn cả bởi thành tích không mấy nổi trội tại các giải thưởng lớn của "Mank". Bên cạnh đó,  các nhân tố có thể gây bất ngờ là Regina King (One Night in Miami) và Florian Zeller (The Father)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những "niềm hi vọng" của điện ảnh châu Á tại Oscar 2021
Những "niềm hi vọng" của điện ảnh châu Á tại Oscar 2021

VOV.VN - Sau thành công của "Parasite" tại Oscar 2020, điện ảnh châu Á tiếp tục hi vọng vào những chiến thắng tại Oscar. Dưới đây là những ứng viên được kỳ vọng nhất trong số 27 bộ phim châu Á được giới thiệu tại Oscar 2021.

Những "niềm hi vọng" của điện ảnh châu Á tại Oscar 2021

Những "niềm hi vọng" của điện ảnh châu Á tại Oscar 2021

VOV.VN - Sau thành công của "Parasite" tại Oscar 2020, điện ảnh châu Á tiếp tục hi vọng vào những chiến thắng tại Oscar. Dưới đây là những ứng viên được kỳ vọng nhất trong số 27 bộ phim châu Á được giới thiệu tại Oscar 2021.

“Mắt biếc” được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93
“Mắt biếc” được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

VOV.VN - "Mắt biếc" được gửi tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 93 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

“Mắt biếc” được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

“Mắt biếc” được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

VOV.VN - "Mắt biếc" được gửi tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 93 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Huyền thoại Sean Connery: Từ "007" cho đến tượng vàng Oscar
Huyền thoại Sean Connery: Từ "007" cho đến tượng vàng Oscar

VOV.VN - Nam diễn viên Sean Connery, huyền thoại màn bạc gắn liền với vai diễn James Bond của loạt phim “007”, đã qua đời ở tuổi 90. Tuy nổi tiếng với vai James Bond nhưng ông lại giành giải Oscar cho một vai diễn trong bộ phim khác - The Untouchables.

Huyền thoại Sean Connery: Từ "007" cho đến tượng vàng Oscar

Huyền thoại Sean Connery: Từ "007" cho đến tượng vàng Oscar

VOV.VN - Nam diễn viên Sean Connery, huyền thoại màn bạc gắn liền với vai diễn James Bond của loạt phim “007”, đã qua đời ở tuổi 90. Tuy nổi tiếng với vai James Bond nhưng ông lại giành giải Oscar cho một vai diễn trong bộ phim khác - The Untouchables.

Christopher Nolan - "Midas" của điện ảnh chưa một lần chạm tay vào tượng vàng Oscar
Christopher Nolan - "Midas" của điện ảnh chưa một lần chạm tay vào tượng vàng Oscar

VOV.VN - Tròn 20 năm kể từ ngày “Memento” ra mắt, Christopher Nolan tài năng đã tạo nên một “đế chế điện ảnh” riêng với hàng triệu người hâm mộ trên khắp toàn cầu dù chưa một lần được Viện Hàn Lâm công nhận tài năng.

Christopher Nolan - "Midas" của điện ảnh chưa một lần chạm tay vào tượng vàng Oscar

Christopher Nolan - "Midas" của điện ảnh chưa một lần chạm tay vào tượng vàng Oscar

VOV.VN - Tròn 20 năm kể từ ngày “Memento” ra mắt, Christopher Nolan tài năng đã tạo nên một “đế chế điện ảnh” riêng với hàng triệu người hâm mộ trên khắp toàn cầu dù chưa một lần được Viện Hàn Lâm công nhận tài năng.