Ninh Dương Lan Ngọc áp lực với vai diễn nặng tâm lý trong "Cô gái từ quá khứ"

VOV.VN - Vai diễn trong "Cô gái từ quá khứ" là nhân vật nặng tâm lý nhất mà Ninh Dương Lan Ngọc đã trải qua.

"Cô gái từ quá khứ" là bộ phim khai màn cho dự án Vũ trụ mỹ nhân của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito, đánh dấu lần đầu đóng chung của Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn.

Trở lại với vai Ms Q - Hoàng Quyên từng gắn bó trong "Gái già lắm chiêu 2,3", Ninh Dương Lan Ngọc tâm sự ở phần phim này, đây là nhân vật nặng tâm lý nhất mà cô đã trải qua.

Hoàng Quyên đang là một Đại Mỹ nhân đầy danh vọng của showbiz, sở hữu những hợp đồng quảng cáo triệu đô nhưng luôn mang tâm thế bất an khi cuộc sống của cô bất ngờ có sự chen ngang của hai nhân vật bí ẩn: Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn) - cô em gái thất lạc sau 15 năm và Bách (Lãnh Thanh) - một gã trai bất hảo vừa ra tù. 

Chia sẻ về những thay đổi của Hoàng Quyên trong "Cô gái từ quá khứ" so với Ms. Q của hai phần phim "Gái già lắm chiêu" trước đó, Lan Ngọc cho biết: “Hai nhân vật này là một, Hoàng Quyên là tên thật của Ms. Q và cũng là một thân thế mà cô ta giấu kín. Nếu như trước đây, mọi người đã quen với phong cách làm phim sang trọng, bối cảnh hào nhoáng, váy áo lộng lẫy, ngôn tình của hai anh đạo diễn Bảo Nhân - Namcito, thì đến với "Cô gái từ quá khứ", nó là một cuộc cách mạng với thể loại tâm lý, ly kỳ, giật gân. 

Tôi đã phải nuôi tâm lý cho nhân vật Hoàng Quyên của mình mất 3 tháng, theo học diễn xuất ở “mẹ” Lê Khanh từ cuối năm 2021 cho đến hết quá trình quay phim vào giữa năm 2022. Ở bộ phim này, tôi phải diễn bằng ánh mắt rất nhiều, tâm lý luôn trong trạng thái nặng nề căng thẳng vì phải sống cùng với nhân vật của mình để giữ được mạch cảm xúc. Đây thực sự là vai diễn nặng tâm lý nhất mà tôi đã trải qua".

Ninh Dương Lan Ngọc cũng cho biết, nếu như Ms. Q ngày trước là một sự tương đồng với cuộc sống của cô ở ngoài đời thì Hoàng Quyên là trải nghiệm quá khác biệt và khắc nghiệt, “ở một góc độ nào đó, tôi có thể lấy bản thân để đưa vào nhân vật Ms. Q trong "Gái già lắm chiêu". Thế nhưng Hoàng Quyên lần này lại không như thế. Có những nỗi đau luôn chực chờ ở đó, chỉ chờ thời điểm để bộc phát. Vì chưa trải qua những gì mà Hoàng Quyên đã phải gánh chịu nên tôi vất vả khi xây dựng tâm lý của vai diễn, phải đặt nhiều câu hỏi cho nhân vật này: Hoàng Quyên là ai, là một người như thế nào, cô gái này lớn lên với ai, gia đình ra sao, tại sao Hoàng Quyên hành động như vậy và có được ngày hôm nay".

Đối trọng của Hoàng Quyên trong "Cô gái từ quá khứ" chính là Quỳnh Yên, một nhân vật nữ khó đoán với nụ cười thường trực trên môi đầy giả tạo. Vẻ mặt ngây thơ của Kaity Nguyễn với đôi mắt long lanh, to tròn cùng nụ cười mỉm nhiều ẩn ý mang đến sự bí ẩn cho nhân vật ác nữ này. Lần đầu diễn vai phản diện, nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu V"  khiến người xem thực lòng mong đợi trong việc “lột xác”, rũ bỏ hình tượng nữ sinh lẫn quý cô sang chảnh đã được xây dựng trong 5 năm qua, để tạo nên một Kaity Nguyễn đáng sợ trên màn ảnh rộng. 

Khác với những dự án trước mà cô đã tham gia, đến với "Cô gái từ quá khứ", nữ diễn viên Gen Z không chỉ phải nghiên cứu tâm lý nhân vật của mình mà còn phải tìm hiểu, đào sâu về Hoàng Quyên/Ms. Q trong những bộ phim "Gái già lắm chiêu" trước đó. “Tôi đã dành nhiều ngày để xem lại và phân tích tâm lý, thói quen và những đặc trưng của Ms. Q ở hai phim trước đó, để biến bản thân mình - Quỳnh Yên trở thành một người hiểu Ms. Q, thuộc rõ mọi đường đi nước bước của cô ta, phục vụ cho kế hoạch của mình. Tôi chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc vì sao mối quan hệ của hai nhân vật này khó hiểu, khó đoán đến vậy".

Trong "Cô gái từ quá khứ", Hoàng Quyên và Quỳnh Yên được xây dựng là hai chị em thân thiết, quá hiểu nhau nhưng lại không muốn nhìn mặt nhau, thậm chí nữ ngôi sao hàng đầu phải tìm cách né tránh khi gặp lại cô em gái sau 15 năm thất lạc. Vì lẽ đó, hai nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn dành cho nhau nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống ở giai đoạn nghiên cứu kịch bản, dần dần trở thành những người bạn bên ngoài đời.

Mới đây, ekip "Cô gái từ quá khứ" bất ngờ thông báo thay đổi lịch chiếu phim, sẽ ra rạp sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, phim sẽ khởi chiếu vào ngày 13/10 thay vì 18/11 như lịch cũ. Việc ra mắt phim sớm hơn dự định là điều ít gặp ở điện ảnh Việt và ngay cả quốc tế, bởi lẽ toàn bộ kế hoạch sản xuất và quảng bá cũng được đôn lên cho phù hợp với lịch chiếu mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên