Phim “578: Phát đạn của kẻ điên” có H’Hen Niê đóng được dán nhãn 18+

VOV.VN - Sau nhiều lần trì hoãn vì nguyên nhân khách quan, mới đây, nhà sản xuất phim "578" tung ra poster mãn nhãn, ấn định ngày ra rạp.

Sau Teaser và Trailer mãn nhãn và nghẹt thở gây ấn tượng với khán giả trong nước và quốc tế, “578: Phát đạn của kẻ điên” - bộ phim hành động nhiều triệu đô của đạo diễn Lương Đình Dũng - tiếp tục “trình làng” poster chính thức.

Poster gây ấn tượng mạnh về thị giác với tông màu nóng đầy dữ dội cùng những mảng màu đối lập gay gắt hứa hẹn một bộ phim có độ khốc liệt và máu lửa thuộc top 1 phim hành động Việt.

Tạo hình của dàn diễn viên với những biểu cảm mỗi người một vẻ, khắc họa nội tâm đa dạng và phức tạp, hứa hẹn mỗi nhân vật là một bí ẩn, một câu chuyện nhiều lớp phức tạp, thậm chí cảm giác thấy được âm thanh chuyển động gào rú ngay cả trong khuôn hình.

Người cha Hùng (Alexandre Nguyễn) với gương mặt cương trực ẩn chứa quyết tâm truy đuổi tận cùng; Bảo Vy (H’Hen Niê) gai góc và mạnh mẽ, đang đối đầu; ông trùm phản diện nguy hiểm (Hoàng Phúc) với ánh nhìn lạnh lùng và đường kiếm sắc lẹm; màn truy đuổi đẫm máu giữa container và xe phân khối lớn trong những bối cảnh khổng lồ. Từ tổng thể tới mọi chi tiết trên poster đều toát lên sự sáng tạo và chuyên nghiệp, theo tiết lộ thì nhà sản xuất đã chịu chi một khoản kinh phí đắt đỏ để ekip Hollywood và Hàn Quốc thực hiện.

“578: Phát đạn của kẻ điên” là hành trình truy đuổi để trả thù và giành lại công lý cho cô con gái nhỏ của người cha tên Hùng. Trên hành trình săn đuổi và bị săn đuổi nghẹt thở “đơn thương độc mã” , người cha nhận ra mình không chỉ đang đối đầu với một kẻ ác mà là cả một thế lực đen tối phía sau.

Bộ phim được dán nhãn C18+. Nhãn C18+ được gắn cho các phim chứa cảnh bạo lực hoặc tình dục, kinh dị và ngôn ngữ dành cho người trên 18 tuổi. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, đây là điều tất yếu vì phim của anh có thể chứa đến 91% các cảnh hành động bạo lực.

“Tâm lý của đạo diễn khi thực hiện một bộ phim luôn muốn phim mình đến được tới tất cả mọi người. Tuy nhiên tôi cũng xác định một phim hành động có tính chất bạo lực dữ dội và tàn khốc thế này thì phải dán nhãn cũng không thể tránh khỏi” – đạo diễn chia sẻ.

Khi được hỏi tại sao không chấp nhận cắt bớt các cảnh hành động để phim có thể gắn nhãn 16+, Lương Đình Dũng thẳng thắn: “Tôi đã kiềm chế lắm rồi, thực tế làm một phim bạo lực theo tính chất gào hét, đánh nhau kiểu chợ búa, bầy đàn, người ta hay gọi giang hồ Hongkong ngày xưa chẳng khó chút nào. Phim của tôi hành động bạo lực theo một cách khác, sâu hơn và điên rồ hơn, vũ khí cũng có thứ quái gở và khó kiểm soát hơn. Đặc biệt là nhân vật ông trùm nhiều người nói đây là lần đầu tiên phim điện ảnh có một ông trùm đúng nghĩa về mọi mặt thần thái, diễn xuất và thậm chí là phong cách ăn mặc. Còn chấp nhận cắt đi để có thể cho khán giả nhỏ hơn vào xem tôi không làm. Dù tiếc nhưng ekip khuyên khán giả chưa đủ tuổi 18 đừng xem”. 

“578: Phát đạn của kẻ điên” sở hữu ekip thiết kế và chỉ đạo hành động đến từ Hàn Quốc, đứng đầu là đạo diễn hành động Oh Sea Young, cái tên từng góp mặt trong không ít siêu phẩm quốc tế như: Avengers: Age of Ultron, Snowpiercer, Gongjo… Ngoài ra, bộ phim còn được cố vấn kịch bản bởi Mike Newell - đạo diễn lừng danh của "Harry Potter và chiếc cốc lửa". Nhạc sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Dong June đảm nhận phần âm nhạc.

Bộ phim được thực hiện hậu kỳ ở Hàn Quốc và Việt Nam. Phim ấn định ngày ra mắt khán giả Việt Nam vào 20/5/2022, khởi đầu mùa hè phù hợp với dòng phim hành động đầy sôi động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim của Celine Dion ấn định ngày ra mắt
Phim của Celine Dion ấn định ngày ra mắt

VOV.VN - Bộ phim truyền hình lãng mạn “It’s All Coming Back to Me” sẽ ra rạp vào tháng 2/2023, có sự tham gia của Celine Dion và các bài hát của cô.

Phim của Celine Dion ấn định ngày ra mắt

Phim của Celine Dion ấn định ngày ra mắt

VOV.VN - Bộ phim truyền hình lãng mạn “It’s All Coming Back to Me” sẽ ra rạp vào tháng 2/2023, có sự tham gia của Celine Dion và các bài hát của cô.

Nữ chính "Tuổi 25, tuổi 21" bất ngờ với thành công của bộ phim
Nữ chính "Tuổi 25, tuổi 21" bất ngờ với thành công của bộ phim

VOV.VN - Đối với nữ diễn viên Lee Ju-myoung, vai diễn học sinh trung học Ji Seung-wan trong “Twenty-Five Twenty-One” là một sự khởi đầu tuyệt vời ở độ tuổi 30.

Nữ chính "Tuổi 25, tuổi 21" bất ngờ với thành công của bộ phim

Nữ chính "Tuổi 25, tuổi 21" bất ngờ với thành công của bộ phim

VOV.VN - Đối với nữ diễn viên Lee Ju-myoung, vai diễn học sinh trung học Ji Seung-wan trong “Twenty-Five Twenty-One” là một sự khởi đầu tuyệt vời ở độ tuổi 30.

Vẻ đẹp đối lập của Bích Diễm và Dao Ánh trong phim "Em và Trịnh"
Vẻ đẹp đối lập của Bích Diễm và Dao Ánh trong phim "Em và Trịnh"

VOV.VN - Ê kíp “Em và Trịnh" đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực khi “trình làng" hai nàng thơ Bích Diễm và Dao Ánh do Lan Thy và Hoàng Hà thủ vai ở những hình ảnh đầu tiên của phim.

Vẻ đẹp đối lập của Bích Diễm và Dao Ánh trong phim "Em và Trịnh"

Vẻ đẹp đối lập của Bích Diễm và Dao Ánh trong phim "Em và Trịnh"

VOV.VN - Ê kíp “Em và Trịnh" đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực khi “trình làng" hai nàng thơ Bích Diễm và Dao Ánh do Lan Thy và Hoàng Hà thủ vai ở những hình ảnh đầu tiên của phim.