Sân khấu kịch TP.HCM rộn ràng chuẩn bị phục vụ Tết

VOV.VN - Tết Nguyên đán đang tới gần là cơ hội tái khởi động sau gần 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19, vì vậy các sân khấu kịch tại TP.HCM đang tất bật chuẩn bị để sáng đèn vào dịp này.

TP.HCM đã bước vào giai đoạn bình thường mới được hơn 3 tháng, người dân cũng đã bắt đầu được bổ sung mũi tiêm thứ 3 và ngày 10/1 tới đây thì tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí được phép mở lại. Các sân khấu kịch tại TP.HCM đánh giá đây là những điều kiện tốt để tái khởi động sau gần 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh nên đang tất bật chuẩn bị cho việc sáng đèn vào dịp Tết.

Tín hiệu vui từ Liên hoan kịch

Trước đó, mặc dù được cho phép mở cửa từ ngày 1/10/2021 nhưng không khí của các sân khấu kịch tại TP.HCM vẫn rất ảm đạm, không một đơn vị nào bán vé, sáng đèn bởi còn lo ngại dịch bệnh và gặp rào cản trong quy định về giới hạn số lượng người tham dự trong một suất diễn. Thế nhưng đến nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, UBND TP.HCM nới lỏng các quy định, mũi vaccine phòng COVID-19 thứ 3 cũng đang được triển khai và đặc biệt là Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 tại TP.HCM đang được tổ chức đã tạo nên cú hích để các sân khấu sáng đèn phục vụ khán giả.

Một tín hiệu rất vui là ngay khi các đoàn kịch mở bán hoặc tặng vé của các suất diễn trong Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 tại TP.HCM thì chỉ trong 1 ngày là đã hết vé. Thậm chí có đơn vị bán hết 200 vé chỉ sau 4 giờ đăng thông báo.

NSƯT Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM kiêm Giám đốc sân khấu kịch Trịnh Kim Chi cho biết chị và các nghệ sĩ đều cảm thấy rất phấn khởi khi Liên hoan nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Điều này cho thấy khán giả TP.HCM đã sẵn sàng để quay lại với sân khấu. “Giống như là 'một công đôi việc', vừa chuẩn bị, tập luyện cho hội diễn, đồng thời cũng chuẩn bị cho ngày mở cửa lại các sân khấu nên tôi thấy không khí rất rộn ràng và các anh chị em nghệ sĩ đều thấy hứng khởi, giống như được truyền lửa thêm. Đến ngày 17/1 bế mạc hội diễn thì tôi cũng lên kế hoạch diễn Tết Nguyên đán từ mùng 1 đến mùng 5 Tết”.

Tương tự, NSND Hồng Vân và đoàn kịch của chị cũng đang tất bật tập luyện cho 2 vở diễn tham gia Liên hoan là “Ngã rẽ” và “Ngôi nhà trên thuyền”. Đây cũng là 2 vở mà sân khấu kịch Hồng Vân dự kiến sẽ đưa vào lịch diễn Tết Nguyên đán từ ngày mùng 1 đến mùng 7 Tết: “Mọi người đều đinh ninh Tết này không được diễn rồi, nên khi nghe thông báo mới của TP.HCM là mừng lắm. Giờ thì phải 'vắt chân lên cổ chạy' nhưng cảm thấy rất vui. Cũng may là đúng dịp hội diễn sân khấu nên làm gì thì mình cũng đã có 2 vở mới để diễn Tết rồi. Ngoài ra, tôi dự định sẽ diễn lại thêm một số vở của Tết năm ngoái. Khi đó đã lên lịch rồi nhưng lại chưa được diễn nên năm nay tôi sẽ xếp lại để đưa vào diễn”.

Sáng đèn đúng dịp Tết để may mắn cả năm

Ở sân khấu Kịch nhỏ 5B Võ Văn Tần, NSƯT Mỹ Uyên cũng chọn ngày mùng 1 Tết tức 1/2/2022 để mở cửa lại chứ không mở ngay trong tháng 1. Chị muốn sân khấu thực sự chuẩn bị chỉn chu, lựa chọn những tác phẩm đặc sắc để gửi đến khán giả trong dịp Tết. Theo NSƯT Mỹ Uyên thì dịp Tết Nguyên đán năm nay, đa số người dân sẽ ít chọn đi chơi xa mà sẽ đón Tết ngay tại TP.HCM. Chị và các nghệ sĩ mong muốn mang đến những món ăn tinh thần thú vị, đặc biệt là những tiếng cười cho khán giả trong dịp đầu xuân.

"Sau những buồn lo thời gian qua thì giờ phải làm cái gì đó vui. Chúng tôi dự định sẽ làm chùm hài kịch, trong một đêm sẽ có 3 câu chuyện vui. Đó là chương trình của mùng 1 Tết. Còn từ mùng 2 tới mùng 5 Tết thì chúng tôi sẽ xen vào những vở đã ra mắt nhưng chưa được diễn nhiều như: “Rồi mắc cái gì cười”, “Tía ơi, con lấy chồng” hay “Tin thì linh mà không tin cũng linh” có ông Táo - bà Táo trong đó. Nói chung là mang tính giải trí cao nhưng cũng phải đọng lại chút gì đó hơi thở của cuộc sống" - NSƯT Mỹ Uyên nói.

Ngoài sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, Hồng Vân và 5B thì các sân khấu kịch khác như: Quốc Thảo, Hoàng Thái Thanh, Thế giới trẻ,.. cũng đã lên bài, dựng vở để sẵn sàng cho việc sáng đèn diễn Tết. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch cũng được các đơn vị này tính toán, chuẩn bị để giúp khán giả yên tâm đến với sân khấu và có những giờ phút thư giãn thật sự thoải mái.

Trước đó, các sân khấu cũng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo diễn viên trẻ nên đã kịp thời có một lực lượng diễn viên sẵn sàng cho ngày mở cửa lại. Sau một thời gian dài yên ắng thì nay không khí hồi sinh đã trở lại với các sân khấu, các đoàn kịch của TP.HCM. Nghệ sĩ mong chờ được gặp lại khán giả và khán giả cũng mong chờ những món ăn tinh thần thú vị trong dịp Tết này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng kỳ Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 đặc biệt dành cho các đoàn kịch phía Nam
Rộn ràng kỳ Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 đặc biệt dành cho các đoàn kịch phía Nam

VOV.VN - Tối 3/1, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 đã được khai mạc tại TP.HCM đem đến một không khí phấn khởi cho các đoàn kịch khu vực phía Nam sau một thời gian dài bị “đóng băng” vì dịch bệnh.

Rộn ràng kỳ Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 đặc biệt dành cho các đoàn kịch phía Nam

Rộn ràng kỳ Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 đặc biệt dành cho các đoàn kịch phía Nam

VOV.VN - Tối 3/1, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 đã được khai mạc tại TP.HCM đem đến một không khí phấn khởi cho các đoàn kịch khu vực phía Nam sau một thời gian dài bị “đóng băng” vì dịch bệnh.

Bế mạc Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021
Bế mạc Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 bế mạc sau hơn 10 ngày diễn ra sôi nổi tại Nhà hát Tháng Tám (TP Hải Phòng).

Bế mạc Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021

Bế mạc Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 bế mạc sau hơn 10 ngày diễn ra sôi nổi tại Nhà hát Tháng Tám (TP Hải Phòng).

Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021: "Liều vaccine tinh thần" giữa mùa dịch
Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021: "Liều vaccine tinh thần" giữa mùa dịch

VOV.VN - Diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 đã thể hiện tinh thần "thích ứng linh hoạt, an toàn trước dịch bệnh", khẳng định sự sức sống và sự sáng tạo không ngừng của nghệ thuật kịch nói.

Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021: "Liều vaccine tinh thần" giữa mùa dịch

Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021: "Liều vaccine tinh thần" giữa mùa dịch

VOV.VN - Diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 đã thể hiện tinh thần "thích ứng linh hoạt, an toàn trước dịch bệnh", khẳng định sự sức sống và sự sáng tạo không ngừng của nghệ thuật kịch nói.