"The Power of the Dog" của Benedict Cumberbatch dẫn đầu đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử

VOV.VN - Bộ phim "The Power of the Dog" do nam tài tử Benedict Cumberbatch đóng chính thống trị đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử cho các hạng mục chính gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất",...

Tối 8/2 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố các đề cử chính thức ở 23 hạng mục Giải thưởng Oscar lần thứ 94. Kết quả được bỏ phiếu bởi 9847 thành viên của Viện Hàn lâm. Hai diễn viên gạo cội Leslie Jordan và Tracee Ellis Ross dẫn dắt buổi lễ. 

Dẫn đầu với 12 đề cử năm nay là bộ phim "The Power of the Dog" của Netflix. Phim được đề cử ở hầu hết các hạng mục chính gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Benedict Cumberbatch, "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Kristen Dunst, "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho 2 diễn viên Jesse Plemon và Kodi Smit-McPhee, "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất",... Tác phẩm đoạt giải "Phim hay nhất" tại Quả Cầu Vàng vào tháng 1.

Theo sau đó là bom tấn sử thi "Dune" do nam tài tử Timothée Chalamet đóng vai chính với 10 đề cử. Trong khi đó, bộ phim "Belfast" và "West Side Story" nhận được 7 đề cử. 

Hạng mục "Phim hay nhất" sẽ chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của 10 cái tên gây ấn tượng trong năm qua gồm "Belfast", "Coda", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power Of The Dog" và "West Side Story".

Gây chú ý ở hạng mục đạo diễn là các ứng cử viên Sir Kenneth Branagh của "Belfast", Ryusuke Hamaguchi với "Drive my car", Paul Thomas Anderson cho "Licorice Pizza", Jane Campion với "The Power Of The Dog" và Steven Spielberg cho "West Side Story".

Đặc biệt, Kristen Stewart đã có màn "lội ngược dòng" để giành đề cử Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Công nương Diana trong "Spencer". Cô sẽ đối đầu với các ứng viên khác là Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz và Nicole Kidman.

Chủ nhân giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" năm nay cũng khó đoán khi hạng mục này có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu Hollywood như Will Smith, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Denzel Washington và Javier Bardem. 

Nữ diễn viên Ailen Buckley và Dame Judi lần lượt được đề cử giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn trong "The lost daughter" và "Belfast" .Từng 7 lần được đề cử Giải Oscar, Dame Judi đã giành được Giải Oscar cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn Nữ hoàng Elizabeth I trong phim "Shakespeare in Love" năm 1998.Các đề cử khác trong hạng mục bao gồm Ariana DeBose trong "West Side Story", Kirsten Dunst cho "The Power of the Dog" và Aunjanue Ellis trong "King Richard".

Trong khi đó, Ciaran Hinds đã được đề cử cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn trong "Belfast". Các đề cử khác là Troy Kotsur với "Coda", Jesse Plemmons cho "The Power of the Dog", JK Simmons cho "Being The Ricardos", và Kodi Smit McPhee cho "The Power of the Dog"

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dolby của Hollywood vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 3. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC. Craig Erwich, Chủ tịch của ABC Entertainment và Hulu Originals cho biết lễ trao giải Oscar năm nay sẽ có người dẫn tuy nhiên vẫn chưa có tên chính thức nào được tiết lộ./.

Danh sách đề cử các hạng mục chính của giải thưởng Oscar lần thứ 94 

Phim hay nhất 

Belfast

CODA

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Đạo diễn xuất sắc nhất

Kenneth Branagh (“Belfast”)

Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”)

Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”)

Jane Campion (“The Power of the Dog”)

Steven Spielberg (“West Side Story”)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Javier Bardem (“Being the Ricardos”)

Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”)

Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”)

Will Smith (“King Richard”)

Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”)

Olivia Colman (“The Lost Daughter”)

Penélope Cruz (“Parallel Mothers”)

Nicole Kidman (“Being the Ricardos”)

Kristen Stewart (“Spencer”)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Ciarán Hinds (“Belfast”)

Troy Kotsur (“CODA”)

Jesse Plemons (“The Power of the Dog”)

J.K. Simmons (“Being the Ricardos”)

Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Jessie Buckley (“The Lost Daughter”)

Ariana DeBose (“West Side Story”)

Judi Dench (“Belfast”

Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”)

Aunjanue Ellis (“King Richard”)

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

“Belfast”

“Don’t Look Up”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“The Worst Person in the World”

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

“CODA”

“Drive My Car”

“Dune”

“The Lost Daughter”

“The Power of the Dog”

Phim truyện quốc tế hay nhất

“Drive My Car” (Nhật Bản)

“Flee” (Đan Mạch)

“The Hand of God” (Italy)

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bhutan)

“The Worst Person in the World” (Na Uy)

Thiết kế trang phục đẹp nhất

“Cruella” Jenny Beavan

“Cyrano” Massimo Cantini Parrini và Jacqueline Durran

“Dune” Jacqueline West và Robert Morgan

“Nightmare Alley” Luis Sequeira

“West Side Story” Paul Tazewell

Quay phim xuất sắc nhất

“Dune” Greig Fraser

“Nightmare Alley” Dan Laustsen

“The Power of the Dog” Ari Wegner

“The Tragedy of Macbeth” Bruno Delbonnel

“West Side Story” Janusz Kaminski

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình
Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình

VOV.VN - Sau ba năm không có người dẫn dắt, lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra vào ngày 27/3 sẽ có người dẫn chương trình.

Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình

Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình

VOV.VN - Sau ba năm không có người dẫn dắt, lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra vào ngày 27/3 sẽ có người dẫn chương trình.

"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar
"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar

VOV.VN - "No Time to Die" - bộ phim thứ 25 về James Bond dẫn đầu loạt phim bom tấn khi lọt vào danh sách rút gọn của 5 hạng mục đề cử Oscar 2022.

"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar

"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar

VOV.VN - "No Time to Die" - bộ phim thứ 25 về James Bond dẫn đầu loạt phim bom tấn khi lọt vào danh sách rút gọn của 5 hạng mục đề cử Oscar 2022.

"Bố già" trượt đề cử giải thưởng Oscar 2022
"Bố già" trượt đề cử giải thưởng Oscar 2022

VOV.VN - "Bố già" của Trấn Thành vắng mặt trong danh sách đề cử rút gọn hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" của giải thưởng Oscar 2022.

"Bố già" trượt đề cử giải thưởng Oscar 2022

"Bố già" trượt đề cử giải thưởng Oscar 2022

VOV.VN - "Bố già" của Trấn Thành vắng mặt trong danh sách đề cử rút gọn hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" của giải thưởng Oscar 2022.

10 ứng cử viên hàng đầu châu Á cho giải Oscar "Phim quốc tế hay nhất" năm 2022
10 ứng cử viên hàng đầu châu Á cho giải Oscar "Phim quốc tế hay nhất" năm 2022

VOV.VN - 27 tựa phim đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Thái Lan, Đài Loan,...cạnh tranh cho những đề cử cuối cùng hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" ở Oscar 2022.

10 ứng cử viên hàng đầu châu Á cho giải Oscar "Phim quốc tế hay nhất" năm 2022

10 ứng cử viên hàng đầu châu Á cho giải Oscar "Phim quốc tế hay nhất" năm 2022

VOV.VN - 27 tựa phim đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Thái Lan, Đài Loan,...cạnh tranh cho những đề cử cuối cùng hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" ở Oscar 2022.