TP.HCM cần có những chính sách đặc thù với ngành điện ảnh

VOV.VN - TP.HCM có nhiều thế mạnh trong việc đẩy mạnh xây dựng công nghiệp văn hoá, trong đó có ngành điện ảnh. Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đề xuất tại Hội nghị tổng kết ngành Văn hoá và thể thao năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM diễn ra sáng nay (4/3).

Trong năm 2022 ngành văn hoá, thể thao của TP.HCM đã phục hồi nhanh chóng cùng với kinh tế, xã hội của Thành phố. Bên cạnh việc nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện văn hoá  lớn đậm đà bản sắc dân tộc, đã có nhiều sự kiện được tổ chức lần đầu tiên, hướng đến xây dựng các hoạt động mang tầm quốc tế. Lĩnh vực thể thao cũng đạt được nhiều thành tích cao tại đấu trường SEA Games và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du dịch đánh giá cao những kết quả đạt được của lĩnh vực văn hoá, thể thao của TP.HCM.
     
Thứ trưởng lưu ý, TP.HCM là địa bàn rộng về văn hoá, các hoạt động diễn ra nhiều mặt ở các địa điểm khác nhau, vì vậy công tác quản lý đôi chỗ cũng cần khắc phục những điểm chưa được. 

Ông Đông cũng nhấn mạnh, TP.HCM có nền tảng về cơ sở văn hoá, thể dục thể thao mạnh và hiện đại nhất cả nước, tập trung đông các nghệ sĩ, vận động viên. Ngoài ra, Thành phố còn tổ chức rất nhiều sự kiến lớn, thuận lợi cho việc đẩy mạnh xây dựng công nghiệp văn hoá. Đây là một trong 10 nhiệm vụ năm 2023. Đặc biệt hiện nay tại TP.HCM có trên 90% các cơ sở sản xuất, nghệ sĩ điện ảnh, những bộ phim của ngành điện ảnh Việt Nam được sản xuất tại đây. Do vậy riêng đối với lĩnh vực điện ảnh, Sở Văn hoá và Thể thao cần có sự tham mưu với lãnh đạo Thành phố để có những chính sách phát triển riêng, đặc thù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tái hiện hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên sân khấu thực cảnh
Tái hiện hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên sân khấu thực cảnh

VOV.VN - Tối 22/2, tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Trở về bến phà xưa” tại bờ Bắc bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tái hiện hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên sân khấu thực cảnh

Tái hiện hình ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên sân khấu thực cảnh

VOV.VN - Tối 22/2, tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Trở về bến phà xưa” tại bờ Bắc bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

8 bom tấn điện ảnh Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2023
8 bom tấn điện ảnh Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2023

VOV.VN - Ngoài những bom tấn Hollywood, phòng vé năm 2023 trở nên sôi động với những tựa phim điện ảnh Hàn Quốc đáng chú ý, quy tụ dàn sao hàng đầu được khán giả yêu mến.

8 bom tấn điện ảnh Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2023

8 bom tấn điện ảnh Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2023

VOV.VN - Ngoài những bom tấn Hollywood, phòng vé năm 2023 trở nên sôi động với những tựa phim điện ảnh Hàn Quốc đáng chú ý, quy tụ dàn sao hàng đầu được khán giả yêu mến.

Phim điện ảnh “578” phát hành khắp châu Âu
Phim điện ảnh “578” phát hành khắp châu Âu

VOV.VN - Đại diện NSX 578 chia sẻ, đây là tin vui đầu năm sau những nỗ lực đàm phán dù ngay từ giai đoạn đầu thực hiện 578, phim đã được đặt mục tiêu là không chỉ phát hành tại rạp trong nước mà còn phát hành ở nước ngoài.

Phim điện ảnh “578” phát hành khắp châu Âu

Phim điện ảnh “578” phát hành khắp châu Âu

VOV.VN - Đại diện NSX 578 chia sẻ, đây là tin vui đầu năm sau những nỗ lực đàm phán dù ngay từ giai đoạn đầu thực hiện 578, phim đã được đặt mục tiêu là không chỉ phát hành tại rạp trong nước mà còn phát hành ở nước ngoài.