Trắng tay tại Quả cầu Vàng, "Mank" của Netflix dẫn đầu với 10 đề cử Oscar 2021

VOV.VN - Danh sách đề cử Oscar lần thứ 93 được đánh giá là đa dạng nhất trong lịch sử giải thưởng này.

Tối 15/3 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách đề cử chính thức của giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 93. Cặp đôi Priyanka Chopra Jonas và Nick Jonas đã xướng tên những "ngựa chiến" của đường đua giải thưởng năm nay.

Không nằm ngoài dự đoán của giới điện ảnh, những cái tên nổi bật trong thời gian qua đều góp mặt trong các hạng mục đề cử. Dẫn đầu danh sách năm nay là tác phẩm điện ảnh "Mank" của đạo diễn David Fincher với 10 đề cử trong đó có các hạng mục quan trọng như "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất" (David Fincher), "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Gary Oldman) và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" (Amanda Seyfried). 

"Mank" là bộ phim tiểu sử khắc họa hành trình vật vã để biên kịch Herman J. Mankiewicz sáng tạo ra được kịch bản của "Citizen Kane" - phim thuộc hàng kinh điển của Hollywood. Được quay với tông màu trắng đen tuyệt đẹp, “Mank” mang đến một Hollywood trong nhiều sắc thái xám. Với thế mạnh khai thác tâm lý nhân vật, Fincher thành công trong việc khắc hoạ nhà biên kịch Herman J. Mankiewicz và những trận chiến của ông với đạo diễn Orson Welles trong quá trình hoàn thành kịch bản cho "Citizen Kane" (1941). Hơn nữa bộ phim còn miêu tả rõ hơn về cuộc chiến nội tâm của Herman J. Mankiewicz với những khó khăn trong công việc và cuộc sống gia đình.

Không chỉ khơi gợi lại thời huy hoàng của nghệ thuật thứ bảy, nơi những con người tài năng cùng chung tay tạo dựng một kiệt tác điện ảnh, “Mank” còn cho thấy khả năng xây dựng thế giới hình ảnh qua trang phục một cách tinh tế.  Phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. 

Trước đó, tác phẩm của Netflix từng dẫn đầu danh sách đề cử tại giải thưởng "Quả cầu Vàng" nhưng phải ra về tay trắng; còn tại giải Critics Choice Awards, bộ phim cũng dẫn đầu với 12 đề cử và thắng 1 với giải "Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất". 

Ở hạng mục "Phim hay nhất", cùng với Mank, đề cử Oscar 2021 còn gọi tên 7 tác phẩm khác là: "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Nomadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal" và "The Trial of the Chicago 7". Đây đều là những chú "ngựa chiến" của đường đua Oscar năm nay khi nhận được 6 đề cử. Chỉ có "Promising Young Woman" là có 3 đề cử. 

Chủ nhân "Quả cầu Vàng" "Nomadland" vẫn được giới phê bình đánh giá tiềm năng nhất cho giải thưởng hạng mục này. Tác phẩm của nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao đã được vinh danh tại 2 giải thưởng điện ảnh lớn là “Quả cầu vàng” và “Lựa chọn của giới phê bình” (Critics Choice). Phản ánh những lát cắt đầy chân thực, gai góc về nước Mỹ bước vào thời kỳ khó khăn về kinh tế, "Nomadland" đã xuất sắc nhận được đề cử của Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ (PGA) và Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA). 

"Minari" - bộ phim về khát vọng đổi đời của một gia đình người Hàn Quốc nhập cư đã xuất sắc được xướng tên 6 lần ở các hạng mục quan trọng bao gồm: "Phim hay nhất của năm", "Đạo diễn xuất sắc nhất" (Lee Isaac Chung), "Kịch bản gốc xuất sắc nhất", "Nhạc phim hay nhất".

Vậy là sau "Parasite", giới điện ảnh lại một lần nữa được chứng kiến ứng cử viên sáng giá ở đường đua Oscar năm nay có ngôn ngữ chính là tiếng Hàn. Thậm chí "Minari" còn vượt qua người tiền nhiệm là "Parasite" khi dành 2 đề cử diễn xuất cho Steven Yeun và Youn Yuh-jung lần lượt ở các hạng mục "Nam chính xuất sắc nhất" và "Nữ phụ xuất sắc nhất". 

Danh sách đề cử giải thưởng Oscar còn có nhiều điểm đáng chú ý. Cụ thể ở hạng mục diễn xuất, nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman lần đầu tiên nhận đề cử Oscar với vai chính trong "Ma Rainey’s Black Bottom". Nhiều chuyên gia nhận định Chadwick Boseman sẽ là chủ nhân tượng vàng Oscar năm nay. Chadwick đã giành cú đúp giải thưởng tại "Quả cầu vàng" và “Lựa chọn của giới phê bình”.

Còn ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt của hai diễn viên trong cùng một bộ phim "Judas and the Black Messiah" là Daniel Kaluuya và LaKeith Stanfield. 

Hạng mục "Nữ chính xuất sắc nhất" có sự góp mặt của các tên tuổi như Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby... Sự xuất hiện của Carey Mulligan với đề cử Oscar không nằm ngoài dự đoán của các nhà phê bình mặc dù cô không có tên trong đề cử tại BAFTA - giải thưởng được mệnh danh là "Oscar của nước Anh". 

Một điểm đáng chú ý khác là phim "Better days" (Em của thời niên thiếu) do cặp đôi Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ đóng chính đã đại diện cho Hong Kong nhận đề cử Oscar cho "Phim nước ngoài xuất sắc nhất". Theo đó, "Em của thời niên thiếu" sẽ tranh tài với "Another Round" (Đan Mạch), "Collective" (Rumani), "The Man Who Sold His Skin" (Tunisia) và "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia và Herzegovina).

Bên cạnh đó, mặc dù vấp phải ý kiến trái chiều nhưng "Mulan" của Disney vẫn góp mặt tại Oscar với 2 đề cử "Hiệu ứng phim xuất sắc nhất" và "Thiết kế trang phục xuất sắc nhất". 

Đặc biệt, hạng mục đột phá nhất của Oscar 2021 là "Đạo diễn xuất sắc nhất" khi có 2 nữ đạo diễn được đề cử là Chloé Zhao (Nomadland) và Emerald Fennell (Promising Young Woman). Trước đó, trong lịch sử 93 năm của Oscar, chỉ có 5 người phụ nữ từng được đề cử giải này. 

Chloé Zhao được dự đoán là người làm nên lịch sử ở hạng mục này khi trở thành nữ đạo diễn châu Á đầu tiên nhận giải Oscar. Đạo diễn của "Nomadland" đã giành được tổng cộng 4 đề cử giải thưởng năm nay. Nếu chiến thắng tất cả, cô sẽ cân bằng kỷ lục do Walt Disney thiết lập, người duy nhất giành được 4 giải Oscar trong cùng một đêm.

Nhận định về danh sách đề cử năm nay, truyền thông quốc tế cho rằng Oscar lần thứ 93 là giải thưởng đa dạng nhất từ ​​trước đến nay, với 9 trong số 20 ứng cử viên được đề cử ở hạng mục diễn xuất là người da màu. Và hai người phụ nữ đã được đề cử cho giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" - lần đầu tiên có hơn một người phụ nữ lọt vào danh sách lựa chọn của giải thưởng đó trong lịch sử 93 năm của Oscar.

Oscar là sự kiện điện ảnh thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Sau nhiều lần hoãn vì dịch Covid-19, lễ trao giải hứa hẹn sẽ bùng nổ tại Los Angeles’ Union Station và nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) vào ngày 25/4./.

Danh sách đề cử giải thưởng Oscar 2021 (các hạng mục lớn nhất): 

Phim hay nhất

The Father (Sony Pictures Classics)
Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)
Mank (Netflix)
Minari (A24)
Nomadland (Searchlight Pictures)
Promising Young Woman (Focus Features)
Sound of Metal (Amazon Studios)
The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Đạo diễn xuất sắc nhất

Thomas Vinterberg (Another Round)
David Fincher (Mank)
Lee Isaac Chung (Minari)
Chloé Zhao (Nomadland)
Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Riz Ahmed (Sound of Metal)
Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)
Anthony Hopkins (The Father)
Gary Oldman (Mank)
Steven Yeun (Minari)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)
Andra Day (The United States v. Billie Holiday)
Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)
Frances McDormand (Nomadland)
Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)
Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)
Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)
Paul Raci (Sound of Metal)
Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)
Glenn Close (Hillbilly Elegy)
Olivia Colman (The Father)
Amanda Seyfried (Mank)
Yuh-jung Youn (Minari)

Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Onward (Pixar)
Over the Moon (Netflix)
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)
Soul (Pixar)
Wolfwalkers (Apple TV Plus/GKIDS)

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

Borat Subsequent Moviefilm (Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern)
The Father (Christopher Hampton, Florian Zeller)
Nomadland (Chloé Zhao)
One Night in Miami (Kemp Powers)
The White Tiger (Ramin Bahrani)

Kịch bản gốc xuất sắc nhất 

Judas and the Black Messiah (Will Berson, Shaka King; Will Berson, Shaka King, Kenny Lucas, Keith Lucas)
Minari (Lee Isaac Chung)
Promising Young Woman (Emerald Fennell)
Sound of Metal (Darius Marder, Abraham Marder; Darius Marder, Derek Cianfrance)
The Trial of the Chicago 7 (Aaron Sorkin)

Phim nước ngoài xuất sắc nhất 

Another Round (Đan Mạch)
Better Days (Hong Kong)
Collective (Romania)
The Man Who Sold His Skin (Tunisia)
Quo Vadis, Aida? (Bosnia & Herzegovina)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những "niềm hi vọng" của điện ảnh châu Á tại Oscar 2021
Những "niềm hi vọng" của điện ảnh châu Á tại Oscar 2021

VOV.VN - Sau thành công của "Parasite" tại Oscar 2020, điện ảnh châu Á tiếp tục hi vọng vào những chiến thắng tại Oscar. Dưới đây là những ứng viên được kỳ vọng nhất trong số 27 bộ phim châu Á được giới thiệu tại Oscar 2021.

Những "niềm hi vọng" của điện ảnh châu Á tại Oscar 2021

Những "niềm hi vọng" của điện ảnh châu Á tại Oscar 2021

VOV.VN - Sau thành công của "Parasite" tại Oscar 2020, điện ảnh châu Á tiếp tục hi vọng vào những chiến thắng tại Oscar. Dưới đây là những ứng viên được kỳ vọng nhất trong số 27 bộ phim châu Á được giới thiệu tại Oscar 2021.

“Mắt biếc” được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93
“Mắt biếc” được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

VOV.VN - "Mắt biếc" được gửi tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 93 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

“Mắt biếc” được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

“Mắt biếc” được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

VOV.VN - "Mắt biếc" được gửi tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 93 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Tiếp nối Oscar, lễ trao giải “Quả cầu vàng” lùi thời gian tổ chức
Tiếp nối Oscar, lễ trao giải “Quả cầu vàng” lùi thời gian tổ chức

VOV.VN -Sau Oscar, BAFTA, ban tổ chức "Quả cầu vàng" quyết định lùi thời gian tổ chức lễ trao giải do diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Tiếp nối Oscar, lễ trao giải “Quả cầu vàng” lùi thời gian tổ chức

Tiếp nối Oscar, lễ trao giải “Quả cầu vàng” lùi thời gian tổ chức

VOV.VN -Sau Oscar, BAFTA, ban tổ chức "Quả cầu vàng" quyết định lùi thời gian tổ chức lễ trao giải do diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.