Sau hơn 40 năm, 2 bộ đàn đá Khánh Sơn được giao trở lại tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Hôm nay (27/3), Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh giao 2 bộ đàn đá Khánh Sơn cho Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa quản lý, phát huy giá trị.

Hai bộ đàn đá Khánh Sơn có ký hiệu A và B gồm 12 thanh, được gia đình ông Bo Bo Ren tìm thấy ở núi Dốc Gạo, huyện Khánh Sơn. Đầu năm 1979, ông Bo Bo Ren đã trao 2 bộ đàn đá này cho chính quyền địa phương.

Tháng 3/1979, UBND tỉnh Phú Khánh (thời bấy giờ) đã trao 2 bộ đàn đá Khánh Sơn cho Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam. Sau đó, 2 bộ đàn đá Khánh Sơn được giới thiệu, biểu diễn tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, bảo quản tại Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cho đến nay, đã có hàng chục tác phẩm sáng tác thể nghiệm và dàn dựng thành tiết mục biểu diễn cho 2 bộ đàn đá Khánh Sơn. 2 bộ đàn đá này rất có giá trị về mặt âm nhạc và có niên đại khoảng 3.000 - 4.000 năm; âm thanh sắc, gọn, có cao độ rõ rệt, trầm bổng, mạnh, nhẹ… Bộ đàn đá Khánh Sơn là hiện vật đặc trưng, gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi tỉnh Khánh Hòa.

Với nhiều nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chuyên môn, sau 44 năm, cả 2 bộ đàn đá Khánh Sơn đã được bàn giao Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa là đơn vị trực tiếp quản lý, phát huy giá trị. Ngày 29/3, tại thành phố Nha Trang, 2 bộ đàn đá này sẽ được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa đề nghị công nhận 2 bộ đàn đá Khánh Sơn là bảo vật quốc gia
Khánh Hòa đề nghị công nhận 2 bộ đàn đá Khánh Sơn là bảo vật quốc gia

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị tiếp nhận 2 bộ đàn đá Khánh Sơn từ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch để làm thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Khánh Hòa đề nghị công nhận 2 bộ đàn đá Khánh Sơn là bảo vật quốc gia

Khánh Hòa đề nghị công nhận 2 bộ đàn đá Khánh Sơn là bảo vật quốc gia

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị tiếp nhận 2 bộ đàn đá Khánh Sơn từ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch để làm thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Cận cảnh 10 cổ vật vừa trở về Việt Nam
Cận cảnh 10 cổ vật vừa trở về Việt Nam

VOV.VN - Trong số 10 hiện vật mà Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa tiếp nhận từ phía Mỹ, có 1 bôn (rìu) đá được xác định niên đại thời Hậu kỳ đá mới, 4 hiện vật thời văn hóa Đông Sơn, 3 tượng cá sấu đá từ thế kỷ 1 - 2 sau Công nguyên và 2 tẩu đồng từ thế kỷ 17 - 18.

Cận cảnh 10 cổ vật vừa trở về Việt Nam

Cận cảnh 10 cổ vật vừa trở về Việt Nam

VOV.VN - Trong số 10 hiện vật mà Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa tiếp nhận từ phía Mỹ, có 1 bôn (rìu) đá được xác định niên đại thời Hậu kỳ đá mới, 4 hiện vật thời văn hóa Đông Sơn, 3 tượng cá sấu đá từ thế kỷ 1 - 2 sau Công nguyên và 2 tẩu đồng từ thế kỷ 17 - 18.

Đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” quay về Việt Nam
Đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” quay về Việt Nam

VOV.VN - Cổ vật Việt Nam, trong đó có cổ vật cung đình triều Nguyễn mang một giá trị to lớn. Vừa qua, thông tin ông Nguyễn Thế Hồng, ở tỉnh Bắc Ninh đã mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" và đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa cổ vật quý giá này hồi hương là một tín hiệu đáng mừng.

Đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” quay về Việt Nam

Đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” quay về Việt Nam

VOV.VN - Cổ vật Việt Nam, trong đó có cổ vật cung đình triều Nguyễn mang một giá trị to lớn. Vừa qua, thông tin ông Nguyễn Thế Hồng, ở tỉnh Bắc Ninh đã mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" và đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa cổ vật quý giá này hồi hương là một tín hiệu đáng mừng.