Bàn về “Những ngôi sao hình quang gánh”

Trao đổi với nhà phê bình Phan Thành Nghị về tập thơ của nhà thơ trẻ Nguyễn Phan Quế Mai

Đây là tập thơ song ngữ của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai. 54 bài thơ trong “Những ngôi sao hình quang gánh” được chọn từ 3 tập thơ của tác giả đã xuất bản: Trái cấm, Cởi gió, Hoa xương rồng, cùng 20 bài thơ mới nhất của Nguyễn Phan Quế Mai.

“Những ngôi sao hình quang gánh” cũng là tên bài thơ đoạt giải nhất cuộc thi thơ về Hà Nội 2008 – 2010 của nữ tác giả. Việc chuyển ngữ được Nguyễn Phan Quế Mai tiến hành trong vòng một năm dưới sự giúp đỡ của nhà thơ, giáo sư người Mỹ Bruce Weigl. Nhiều bài thơ trong tập đã được đăng ở tạp chí văn học uy tín ở Mỹ như: Consequence, Great River Review, Words Without Borders…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên