Thu hồi loạt tượng trước Đại nội Huế

VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 bên cầu Kim Thủy lối vào trước Ngọ Môn, Hoàng thành Huế, có hàng tượng màu vàng, kích thước gần bằng người thật. Hình ảnh này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.     

Từ hôm qua (12/2), mạng xã hội lan truyền những tấm ảnh chụp lại cảnh một hàng tượng mô phỏng người xưa, màu vàng đứng trước đường vào Ngọ Môn - Đại Nội Huế. Có hơn 10 bức tượng được mô phỏng kích thước giống người, một số tượng trên đầu đội khăn đóng, tay cầm quạt, được bố trí dọc khu vực đường vào Ngọ Môn. Những tấm ảnh này sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, đây là tượng làm bằng giấy của sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế, trong hoạt cảnh nghệ thuật sắp đặt, rồi đưa ra dựng trước Ngọ Môn để chụp ảnh. Sáng nay (13/2), trước giờ di tích Huế mở cửa đón khách, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã cho thu hồi những bức tượng này đem cất đi.

Bà Phan Thị Bạch Hạc, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Cái này không phải cái trưng bày của Trung tâm. Cái này là Đại học Nghệ thuật đi thực tập, chuẩn bị cho trại sáng tác về Mỹ thuật và Di sản, được hỗ trợ đưa qua cho Nhà hát, để Nhà hát ví dụ có biểu diễn ca Huế giữa Cung Trường Sanh hoặc Vườn Cơ Hạ mà trống thì làm như mấy background, mà chưa kịp làm thì ngày qua mấy em sinh viên đưa ra Đại Nội để chụp ảnh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tồn và phát huy di tích văn hóa Chăm Pa ở Thừa Thiên Huế
Bảo tồn và phát huy di tích văn hóa Chăm Pa ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Cùng với quần thể di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế còn có hệ thống các di tích phản ánh rõ nét về một giai đoạn lịch sử phát triển lâu đời của văn hóa Chăm Pa. Việc bảo tồn và phát huy các di tích này tạo nên những địa chỉ hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Bảo tồn và phát huy di tích văn hóa Chăm Pa ở Thừa Thiên Huế

Bảo tồn và phát huy di tích văn hóa Chăm Pa ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Cùng với quần thể di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế còn có hệ thống các di tích phản ánh rõ nét về một giai đoạn lịch sử phát triển lâu đời của văn hóa Chăm Pa. Việc bảo tồn và phát huy các di tích này tạo nên những địa chỉ hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại
Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại

VOV.VN - Lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng đầu năm 2023 và những ngày sau Tết tăng cao. Đây là tín hiệu lạc quan đối với ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp, chương trình kích cầu du lịch toàn diện; kết nối các hãng lữ hành lớn nhằm thu hút và phục vụ khách tốt nhất.

Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại

Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại

VOV.VN - Lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng đầu năm 2023 và những ngày sau Tết tăng cao. Đây là tín hiệu lạc quan đối với ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp, chương trình kích cầu du lịch toàn diện; kết nối các hãng lữ hành lớn nhằm thu hút và phục vụ khách tốt nhất.

Ngắm Huế xanh sạch đẹp từ trên cao
Ngắm Huế xanh sạch đẹp từ trên cao

VOV.VN - Từ năm 2016, thành phố Huế được vinh danh là "Thành phố xanh quốc gia". Chính vì thế thành phố vẫn luôn chú trọng vào xanh hóa đô thị, xây dựng một thành phố xanh - sạch - sáng, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng thành phố theo định hướng "Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường".

Ngắm Huế xanh sạch đẹp từ trên cao

Ngắm Huế xanh sạch đẹp từ trên cao

VOV.VN - Từ năm 2016, thành phố Huế được vinh danh là "Thành phố xanh quốc gia". Chính vì thế thành phố vẫn luôn chú trọng vào xanh hóa đô thị, xây dựng một thành phố xanh - sạch - sáng, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng thành phố theo định hướng "Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường".