Triển lãm “Chung bước quân hành” kể nhiều câu chuyện xúc động về người chiến sĩ

VOV.VN - Triển lãm “Chung bước quân hành” đã giới thiệu 66 tác phẩm xuất sắc, mang đến cho công chúng nhiều câu chuyện xúc động và ý nghĩa về cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân trong kháng chiến và hiện tại.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 72 năm Ngày truyền thống giới mỹ thuật Việt Nam (10/12/1951 – 10/12/2023), triển lãm “Chung bước quân hành” đã giới thiệu 66 tác phẩm xuất sắc, mang đến cho công chúng nhiều câu chuyện xúc động và ý nghĩa về cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân trong kháng chiến và hiện tại.

66 tác phẩm trưng bày tại triển lãm mang đến nhiều gam màu khác nhau, mỗi bức tranh là câu chuyện về những người chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân trong tiến trình phát triển của đất nước. Tác phẩm “Trường Sơn Đông”  khắc hoạ bước chân người chiến sĩ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, hình ảnh người lính luôn kiên cường, mạnh mẽ dù đối mặt với bom đạn, chết chóc; tác phẩm “Lời bác dặn”, chia sẻ kỷ niệm chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và căn dặn cán bộ phòng không không quân trước những cuộc chiến; Tác phẩm “Đồng đội” về hình ảnh người chiến sĩ quân đội và cảnh sát biển trong thời bình, phối hợp, làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ, bảo vệ ngư dân khi hoạt động trên biển…

Với gần 40 năm công tác trong quân đội, trong đó có 30 năm công tác tại Quân chủng Phòng không không quân, đề tài người chiến sĩ là nguồn cảm hứng bất tận với hoạ sỹ Đào Hoa Vinh. Chia sẻ về ý nghĩa tác phẩm “Lời bác dặn”, ông cho biết: “Tôi rất tâm đắc với đề tài bác hồ với lực lượng phòng không quân vì khi sinh thời, người dành cho quân chủng PKKQ 11 lần đến thăm, đến tận trận địa đến thăm cán bộ, chiến sĩ quân có trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ngoài thăm hỏi, động viên, đời sống của cán bộ, chiến sĩ thì những lời dặn dò của người thực sự là kim chỉ nam cho hành động, hoạt động của quân chủng PKKQ, không phải trong kháng chiến, không phải trong giai đoạn chiến tranh mà ngay trong thời hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì những lời dặn dò người tvẫn còn giá trị và cả quân đội nói chung, phòng không không quân nói riêng vẫn luôn luôn thấm nhuần lời dạy của người và coi đó là mục tiêu phấn đấu rèn luyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”. 

Triển lãm có sự tham gia của 66 tác giả là hội viên Câu lạc bộ Sáng tác đề tài bảo vệ Tổ quốc và các họa sĩ tại Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Phòng… Hầu hết tác phẩm đều được sáng tác trong năm 2023, trên chất liệu phong phú, như sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa…Đáng lưu ý, bên cạnh tác phẩm của các tác giả công tác trong quân đội, công an nhân dân, triển lãm năm nay còn có những góc nhìn mới của các tác giả trẻ công tác ngoài ngành.

Đánh giá cao chất lượng và nội dung truyền tải của các tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Chung bước quân hành” 2023, ông Nguyễn Bằng Lâm, Nguyên Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng: “Triển lãm này tôi đánh giá rất cao, cao về số lượng người gửi,  cao về số lượng tác phẩm và đặc biệt những tác phẩm bảo vệ Tổ quốc, người chiến sĩ hôm nay được phản ánh trong triển lãm này. Chúng tôi thấy mừng là đề tài lực lượng vũ trang cách mạng hay đề tài cách mạng bảo vệ Tổ quốc vẫn được mọi người quan tâm, kể cả những tác giả đã qua cuộc kháng chiến và đặc biệt có những tác giả trẻ không qua cuộc kháng chiến những người ta vẫn sáng tác. Đấy là tín hiệu vui để chuẩn bị cho sang năm  2024 triển lãm toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang cách mạng, một cuộc hội lớn của giới mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang mạng, cùng với xét giải thưởng 5 năm của Bộ Quốc phòng năm 2025”.

Nội dung và hình thức thể hiện đa dạng về đề tài chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân trong kháng chiến và hiện tại gây ấn tượng với công chúng. 

Một khán giả lớn tuổi chia sẻ: “Tôi thấy phòng tranh hết sức phong phú đa dạng, tạo không khí mạnh mẽ và thấy được những ký ức trong thời kỳ chiến tranh cũng như thời kỳ hòa bình lập lại, các họa sĩ đã thể hiện tâm tư tình cảm sâu sắc đối với lực lượng vũ trang. Những bức tranh ấy có hơi thở của thời đại, hơi thở của cuộc sống".

Chị Nguyễn Mai Anh, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Các họa sĩ đã truyền tải được thông qua màu sắc, hình ảnh, đường nét, đường nét rất mềm mại hoặc có những bức tranh rất sắc nhưng mình đều nhìn thấy hình ảnh và thông điệp mà bức tranh muốn truyền tải, thể hiện được tình yêu đối với quân đội và người chiến sĩ nhân dân bảo vệ Tổ quốc”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc triển lãm mỹ thuật của danh họa Lê Bá Đảng
Khai mạc triển lãm mỹ thuật của danh họa Lê Bá Đảng

Tối 15/12, triển lãm mỹ thuật “Địa hình huyền bí”: Giới thiệu các tác phẩm giấy thủ công của danh họa Lê Bá Đảng đã khai mạc tại TP.HCM. Triển lãm do Annam Gallery và Lân Tinh Foundation tổ chức, diễn ra từ ngày 16/12/2023 - 28/1/2024.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật của danh họa Lê Bá Đảng

Khai mạc triển lãm mỹ thuật của danh họa Lê Bá Đảng

Tối 15/12, triển lãm mỹ thuật “Địa hình huyền bí”: Giới thiệu các tác phẩm giấy thủ công của danh họa Lê Bá Đảng đã khai mạc tại TP.HCM. Triển lãm do Annam Gallery và Lân Tinh Foundation tổ chức, diễn ra từ ngày 16/12/2023 - 28/1/2024.

Triển lãm nghệ thuật tương tác Van Gogh ra mắt công chúng Việt Nam
Triển lãm nghệ thuật tương tác Van Gogh ra mắt công chúng Việt Nam

VOV.VN - Tối nay (9/12) tại TP.HCM, lần đầu tiên Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh Art Lighting Experience ra mắt công chúng Việt Nam.

Triển lãm nghệ thuật tương tác Van Gogh ra mắt công chúng Việt Nam

Triển lãm nghệ thuật tương tác Van Gogh ra mắt công chúng Việt Nam

VOV.VN - Tối nay (9/12) tại TP.HCM, lần đầu tiên Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh Art Lighting Experience ra mắt công chúng Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 140 tác phẩm mỹ thuật Huế đặc sắc
Triển lãm giới thiệu 140 tác phẩm mỹ thuật Huế đặc sắc

VOV.VN - Chiều tối 5/12, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc triển lãm “Tác phẩm mỹ thuật - Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế”.

Triển lãm giới thiệu 140 tác phẩm mỹ thuật Huế đặc sắc

Triển lãm giới thiệu 140 tác phẩm mỹ thuật Huế đặc sắc

VOV.VN - Chiều tối 5/12, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc triển lãm “Tác phẩm mỹ thuật - Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế”.