Triển lãm “Lịch sử tỉnh Cao Bằng qua tài liệu lưu trữ”

VOV.VN - Nhiều tư liệu, hình ảnh quý lần đầu được giới thiệu đến công chúng tại triển lãm “Lịch sử tỉnh Cao Bằng qua tài liệu lưu trữ" dịp kỷ niệm 525 năm lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2024), 74 năm ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2024).

Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Lịch sử tỉnh Cao Bằng qua tài liệu lưu trữ" do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ Cao Bằng tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng.

Triển lãm giới thiệu khoảng hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, câu trích... được lựa chọn từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cao Bằng và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều hình ảnh, tài liệu lần đầu tiên được đưa ra giới thiệu, phác họa những nét cơ bản về bức tranh lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Cao Bằng.

Triển lãm được bố cục gồm 03 phần với các nội dung chính gồm: Cao Bằng- Dấu ấn thành lập; Những thay đổi lớn về địa giới hành chính; Cao Bằng - Những chặng đường lịch sử.

Đây là một hoạt động ý nghĩa thiết thực, ôn lại những chặng đường lịch sử của dải đất biên cương Cao Bằng, giúp công chúng có cái nhìn tổng thể, rõ nét hơn về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, những thay đổi lớn về địa giới hành chính cũng như hiểu thêm về vùng đất kiên cường trong chiến đấu, tích cực trong phát triển kinh tế, cởi mở trong hội nhập quốc tế. Triển lãm diễn đến hết tháng 10/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ đặt tên cho trẻ em của người Mông ở Cao Bằng
Lễ đặt tên cho trẻ em của người Mông ở Cao Bằng

VOV.VN - Đối với người Mông ở Cao Bằng, việc đặt tên cho trẻ không những là mốc đầu tiên đánh dấu sự bắt đầu của một đời người mà còn thể hiện quan niệm và văn hóa truyền thống của dân tộc. Bởi vậy, nghi lễ đặt tên cho trẻ có ý nghĩa rất quan trọng và được tổ chức rất chu đáo.

Lễ đặt tên cho trẻ em của người Mông ở Cao Bằng

Lễ đặt tên cho trẻ em của người Mông ở Cao Bằng

VOV.VN - Đối với người Mông ở Cao Bằng, việc đặt tên cho trẻ không những là mốc đầu tiên đánh dấu sự bắt đầu của một đời người mà còn thể hiện quan niệm và văn hóa truyền thống của dân tộc. Bởi vậy, nghi lễ đặt tên cho trẻ có ý nghĩa rất quan trọng và được tổ chức rất chu đáo.

Nét đẹp trong lễ cầu mùa của người Tày, Nùng ở Cao Bằng
Nét đẹp trong lễ cầu mùa của người Tày, Nùng ở Cao Bằng

VOV.VN - Cuối tháng 4 đầu tháng 5 âm lịch, bà con người Tày, Nùng ở Cao Bằng lại náo nức tổ chức “Lễ cầu Mùa” mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người trong bản có cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Đây là phong tục mang đậm nét văn hóa truyền thống, kết hợp hài hòa giữa đời sống tâm linh và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Nét đẹp trong lễ cầu mùa của người Tày, Nùng ở Cao Bằng

Nét đẹp trong lễ cầu mùa của người Tày, Nùng ở Cao Bằng

VOV.VN - Cuối tháng 4 đầu tháng 5 âm lịch, bà con người Tày, Nùng ở Cao Bằng lại náo nức tổ chức “Lễ cầu Mùa” mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người trong bản có cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Đây là phong tục mang đậm nét văn hóa truyền thống, kết hợp hài hòa giữa đời sống tâm linh và tinh thần đoàn kết dân tộc.

6 làng nghề trăm tuổi ở Cao Bằng
6 làng nghề trăm tuổi ở Cao Bằng

VOV.VN - Cao Bằng có nhiều làng nghề truyền thống với tuổi đời hàng trăm năm đến nay vẫn được bà con duy trì và phát triển. Bên cạnh những danh thắng kỹ vĩ mà thiên nhiên ưu ái, người thợ thủ công khéo tay cùng các nghề truyền thống mang nét đặc trưng riêng càng làm bức tranh văn hoá của miền non nước Cao Bằng thêm phong phú và hấp dẫn.

6 làng nghề trăm tuổi ở Cao Bằng

6 làng nghề trăm tuổi ở Cao Bằng

VOV.VN - Cao Bằng có nhiều làng nghề truyền thống với tuổi đời hàng trăm năm đến nay vẫn được bà con duy trì và phát triển. Bên cạnh những danh thắng kỹ vĩ mà thiên nhiên ưu ái, người thợ thủ công khéo tay cùng các nghề truyền thống mang nét đặc trưng riêng càng làm bức tranh văn hoá của miền non nước Cao Bằng thêm phong phú và hấp dẫn.