Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" truyền cảm hứng sống đẹp

VOV.VN - Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) giới thiệu đến công chúng 132 tấm gương tiêu biểu. Không chỉ truyền cảm hứng sống đẹp, những cá nhân và tập thể xuất sắc này giúp người xem tự tìm cho mình những phương pháp học tập và làm theo Bác

Nằm tít trên đồi cao, ngay giữa những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), khu du lịch cộng đồng độc đáo mang tên "Hello Mù Cang Chải" được rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Đây là công trình, sản phẩm du lịch chứa đựng tâm huyết của hai vợ chồng trẻ người Mông Giàng A Dê và Vàng Thị Lỳ.

Hơn 20 năm qua, nghệ nhân Trương Thanh Hải ở tỉnh Nghệ An đã sưu tầm, lưu giữ và phát triển nhiều làn điệu dân ca các loại nhạc cụ và phong tục tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Nghệ nhân Trương Thanh Hải cùng cấp uỷ chính quyền địa phương đã rất nỗ lực phục dựng lại tập tục Mở Mó nước. Đây là nền móng cho việc bảo tồn, lưu truyền các bản sắc văn hóa dân tộc Thổ của xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Vợ chồng trẻ người Mông Giàng A Dê và nghệ nhân Trương Thanh Hải là 2 trong tổng số 132 câu chuyện được giới thiệu trong Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tới dự triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý", người xem được biết đến ông Ngô Thọ Chính, tổ trưởng Tổ bảo vệ Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng đã âm thầm, cần mẫn hơn 30 năm qua chăm lo quét dọn, hương khói cho gần 2.000 ngôi mộ liệt sỹ. Đó là cô giáo trẻ Phạm Thị Hồng Thuỷ 12 năm liền gắn bó, trao kiến thức, kỹ năng sống, giúp nhiều thế hệ học sinh khuyết tật tự tin, vươn lên hoà nhập cộng đồng….

Không chỉ làm giàu, làm đẹp cho đất nước, quê hương mình, tập thể cán bộ Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam được vinh danh tại triển lãm "Những tầm gương bình dị mà cao quý" lần này là góc nhìn khác về tấm gương nỗ lực quên mình khi góp sức cùng Liên Hợp Quốc bảo đảm hòa bình, xây dựng sự ổn định chính trị, bảo vệ người dân và phát triển kinh tế lâu dài ở những quốc gia còn xảy ra xung đột.

Thiếu tá Chu Bá Hiếu và Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hải đang tham gia lực lượng giữ gìn hoà bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Abyei và Nam Xu Đăng cho biết: "Nhiệm vụ gìn giữ hoà bình là hết sức quan trọng. Ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn làm cầu, đường, xây dựng các cơ sở vật chất hạ tầng, xây dựng nhà ở cho người dân, xây nhà ở phái bộ cho các đơn vị khác, chúng tôi hướng dẫn trồng trọt chăn nuôi cho các phái bộ khác và người dân nghèo khổ. Có những em bé chỉ bằng tuổi con mình thôi nhưng mà cứ đi lang thang ngoài đường rất là vất vả. Cũng từ tình thương ấy mà mình mong muốn được tham gia, được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc gìn giữ hoà bình.

132 hình ảnh và bài viết là những câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, không ngừng cố gắng, hết lòng vì lợi ích của cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công việc họ đang nỗ lực mỗi ngày lan toả và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đông đảo công chúng tới dự triển lãm, và nhắc nhớ mỗi người về bài học Bác Hồ dạy năm xưa. 

Triển lãm gồm 2 phần: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta và giới thiệu 132 tấm gương cá nhân bình dị mà cao quý trong kinh tế - văn hoá – xã hội, xây dựng Đảng – xây dựng chính quyền và quốc phòng an ninh. Đây là những đại diện được lựa chọn từ hàng ngàn tập thể và cá nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc đã ra sức thi đua trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần vào việc xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm "Mây Đông Dương" du miên cùng hoài niệm
Triển lãm "Mây Đông Dương" du miên cùng hoài niệm

VOV.VN - Triển lãm mang tên “Mây Đông Dương” - với 25 tác phẩm đặc sắc của 5 họa sĩ Lê Anh Quân, Lưu Vũ Long, Đào Lê Hương, Đinh Thiên Tâm và Đinh Khắc Công sẽ được trưng bày tại Ana Mandara Villas ở Đà Lạt từ 15/5-15/7/2022. 

Triển lãm "Mây Đông Dương" du miên cùng hoài niệm

Triển lãm "Mây Đông Dương" du miên cùng hoài niệm

VOV.VN - Triển lãm mang tên “Mây Đông Dương” - với 25 tác phẩm đặc sắc của 5 họa sĩ Lê Anh Quân, Lưu Vũ Long, Đào Lê Hương, Đinh Thiên Tâm và Đinh Khắc Công sẽ được trưng bày tại Ana Mandara Villas ở Đà Lạt từ 15/5-15/7/2022. 

Trưng bày chuyên đề “Đại thắng mùa Xuân 1975” và Triển lãm ảnh “Đất nước trọn niềm vui”
Trưng bày chuyên đề “Đại thắng mùa Xuân 1975” và Triển lãm ảnh “Đất nước trọn niềm vui”

VOV.VN - Trưng bày chuyên đề “Đại thắng mùa Xuân 1975” sẽ phục vụ khách tham quan từ nay đến ngày 15/8/2022 và Triển lãm ảnh “Đất nước trọn niềm vui” phục vụ khách tham quan từ nay đến ngày 22/5 tới.

Trưng bày chuyên đề “Đại thắng mùa Xuân 1975” và Triển lãm ảnh “Đất nước trọn niềm vui”

Trưng bày chuyên đề “Đại thắng mùa Xuân 1975” và Triển lãm ảnh “Đất nước trọn niềm vui”

VOV.VN - Trưng bày chuyên đề “Đại thắng mùa Xuân 1975” sẽ phục vụ khách tham quan từ nay đến ngày 15/8/2022 và Triển lãm ảnh “Đất nước trọn niềm vui” phục vụ khách tham quan từ nay đến ngày 22/5 tới.

Đà Nẵng triển lãm mỹ thuật chủ đề “Hội tụ sắc màu”
Đà Nẵng triển lãm mỹ thuật chủ đề “Hội tụ sắc màu”

VOV.VN - Chiều nay (27/4), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật chủ đề “Hội tụ sắc màu”.

Đà Nẵng triển lãm mỹ thuật chủ đề “Hội tụ sắc màu”

Đà Nẵng triển lãm mỹ thuật chủ đề “Hội tụ sắc màu”

VOV.VN - Chiều nay (27/4), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật chủ đề “Hội tụ sắc màu”.

Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh”
Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh”

VOV.VN - Sáng 27/4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tại Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức đợt triển lãm sách kéo dài 25 ngày với chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh”.

Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh”

Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh”

VOV.VN - Sáng 27/4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tại Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức đợt triển lãm sách kéo dài 25 ngày với chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh”.