Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên sông Lô tại Tuyên Quang
VOV.VN - Chiều nay 1/2, tức mùng 4 tết, UBND thành phố Tuyên Quang cũng đã tổ chức Hội đua thuyền trên sông Lô. Đây là năm thứ 18 lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu với nhân dân và du khách thập phương một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân xứ Tuyên.
Lễ hội đua thuyền năm nay thu hút 15 đội đua thuộc các xã, phường của thành phố Tuyên Quang. Mỗi đội thuyền đua có 26 người. Cự ly thi đấu 2,5 km dọc quãng sông đoạn từ bến phà Nông Tiến cũ đến soi Tình Húc. Các đội tham gia thi đấu đều có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng nên chất lượng các cuộc tranh tài được nâng lên.
Anh Đỗ Phi Khanh, thành viên đội đua thuyền xã An Khang, và anh Nguyễn Thanh Tài, thành viên đội đua thuyền phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang hào hứng chia sẻ:
"Lễ hội đua thuyền vào dịp đầu năm tượng trưng cho một lễ hội mưa thuận gió hòa. Đối với người dân là sự gắn kết hào hứng tất cả nhân dan và các đội với nhau. Đối với đội an khang năm nay cũng sẽ quyết tâm chiến thắng. năm nay thời tiết cực kỳ đẹp, ấm áp.
Các đội đua đều có sự chuẩn bị, rất khí thế, lực lượng được tập luyện nhiều. hy vọng năm nay phường Phan Thiết đạt giải cao hơn mọi năm.Đây là truyền thống văn hóa, những đội đua thuyền rất tự hào vì mình đại diện cho tổ, phường của mình đạt giải và mang lại niềm vui cho mọi người và thu hút được du khách về đây".
Dưới sự hò reo, cổ vũ của người dân, du khách, hội đua thuyền diễn ra trong không khí sôi nổi, tưng bừng; các vận động viên đã thể hiện những nhịp chèo mạnh mẽ, những pha rượt đuổi hấp dẫn, đẹp mắt, mang lại sự sôi động, rộn ràng trong những ngày đầu Xuân.
Chị Lê Thị Hương ở Hà Nội chia sẻ: "Đến để tham quan và xem lễ hội đua thuyền, tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi, trong không khí của ngày xuân mà các đội đua thuyền tạo nên có một tinh thần đoàn kết, gắn bó tạo nên hình ảnh của người dân Tuyên Quang để mang sức mạnh thuận buồm xuôi gió cho một năm mới".
Lễ hội đua thuyền sông Lô là lễ hội sông nước độc đáo của nhân dân thành phố Tuyên Quang, được lưu truyền từ xa xưa, thể hiện sự mạnh mẽ, tinh thần thượng võ và khát khao chinh phục sông nước của người dân, tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ Tuyên.
Thông qua lễ hội, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, cùng nhau rèn luyện sức khỏe. Đồng thời tạo đà để thành phố Tuyên Quang quảng bá về các tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, các di tích lịch sử văn hóa, điểm di lịch tâm linh, danh lam thắng cảnh, về miền đất và con người Tuyên Quang với du khách trong và ngoài nước.