Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng tới người đọc và những người yêu sách.

Trong ngày hôm nay (19/4), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trường THPT Buôn Đôn và Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức chương trình giao lưu văn hóa đọc với học sinh - sinh viên, với sự tham gia của 2 diễn giả là nhà văn Võ Thị Xuân Hà (nguyên Trưởng ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam) và nhà văn Nguyễn Đình Tú (Trưởng Ban Văn xuôi, Tạp chí Văn nghệ Quân đội).

Tại Trường THPT Buôn Đôn, các học sinh được nghe các nhà văn chia sẻ về giá trị của sách và tầm quan trọng của việc đọc sách, những ký ức gắn liền với sách, quá trình đến với văn học và sáng tạo nên các tập sách. Ban tổ chức cũng đã trao 5 suất học bổng cho các học sinh có năng khiếu môn văn và yêu thích đọc sách.

Tham gia chương trình, em Bùi Hoàng Ngọc Linh - học sinh lớp 10A2, Trường THPT Buôn Đôn chia sẻ: "Buổi giao lưu với các nhà văn ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn với các bạn học sinh, đặc biệt là đối với các bạn chưa có niềm vui với văn học và những cuốn sách. Em nghĩ việc đọc sách rất cần thiết đối với mọi người, đọc sách nên trở thành điều cần thiết trong cuộc sống".

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức hoạt động trưng bày sách ảnh nghệ thuật và chương trình tọa đàm “Ký ức tháng tư”, với các nhà văn đang sinh sống ở Đắk Lắk có nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh và văn học cách mạng.

Bà Niê Thanh Mai - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là những hoạt động ý nghĩa dành cho những người yêu sách, góp phần lan tỏa tinh thần yêu sách và văn hóa đọc đến với nhiều đối tượng độc giả hơn: "Chúng tôi mong muốn rằng những cảm hứng và tinh thần đó sẽ truyền đến cho nhiều người yêu sách hơn và thấy được giá trị của sách như thế nào. Chúng tôi cũng mong những chương trình đọc sách ấy sẽ đi được đến vùng sâu vùng xa, nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi; với mong muốn truyền được tinh thần của những người đọc sách và yêu sách đến với đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều chương trình hấp dẫn nhân Ngày sách Việt Nam 21/4
Nhiều chương trình hấp dẫn nhân Ngày sách Việt Nam 21/4

VOV.VN - Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, diễn ra liên tục trên cả nước.

Nhiều chương trình hấp dẫn nhân Ngày sách Việt Nam 21/4

Nhiều chương trình hấp dẫn nhân Ngày sách Việt Nam 21/4

VOV.VN - Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, diễn ra liên tục trên cả nước.

Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại TPHCM
Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại TPHCM

VOV.VN - Sáng nay (18/4), Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Xuất bản tổ chức khai mạc tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TPHCM.

Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại TPHCM

Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại TPHCM

VOV.VN - Sáng nay (18/4), Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Xuất bản tổ chức khai mạc tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TPHCM.

Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Sân chơi chuyển đổi số trong ngành xuất bản
Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Sân chơi chuyển đổi số trong ngành xuất bản

VOV.VN -Hội sách trực tuyến Quốc gia là bước đệm quan trọng để đưa văn hoá đọc cũng như các hoạt động xuất bản và tiếp cận độc giả từng bước tiến vào xu thế chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ.

Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Sân chơi chuyển đổi số trong ngành xuất bản

Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Sân chơi chuyển đổi số trong ngành xuất bản

VOV.VN -Hội sách trực tuyến Quốc gia là bước đệm quan trọng để đưa văn hoá đọc cũng như các hoạt động xuất bản và tiếp cận độc giả từng bước tiến vào xu thế chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ.