"Hoa cúc xanh" - chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

VOV.VN - Cái tên “Hoa cúc xanh” được lấy ý tưởng từ bài thơ cùng tên “Hoa cúc xanh” của thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của thi sĩ Xuân Quỳnh, gia đình nữ thi sĩ và Lưu Quang Vũ kết hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng ekip Se sẽ chứ sẽ tổ chức đêm thơ – nhạc – kịch mang tên "Hoa cúc xanh". Đêm thơ - nhạc - kịch diễn ra vào 20h ngày 5 và 6/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cái tên “Hoa cúc xanh” được lấy ý tưởng từ bài thơ cùng tên “Hoa cúc xanh” của thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Ban tổ chức đã mời ê-kíp sáng tạo tham gia dàn dựng chương trình gồm những tên tuổi lớn như: Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp – tổng đạo diễn; Nhạc sĩ Quốc Trung – Giám đốc Âm nhạc; NSƯT Trần Lực – Đạo diễn Sân khấu; Họa sĩ Hà Nguyên Long – Thiết kế sân khấu…

Đặc biệt, chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi tham gia biểu diễn như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Minh Trang, diva Thanh Lam, ca sĩ Bùi Lan Hương …

Chương trình sẽ có bố cục 4 phần: Bầu trời trong quả trứng, Tự hát, Sóng và Hoa cúc xanh. Nếu Tự hát tái hiện chân dung đa diện của Xuân Quỳnh thông qua những sắc màu âm nhạc mới mẻ và những đoạn phim tài liệu ngắn phát giọng nói thật của Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh thì Sóng sẽ đem đến chân dung một nữ sĩ “dữ dội và dịu êm” trong tình yêu. Ở đó, thông qua các tiết mục trình diễn thơ của các nghệ sĩ Lê Khanh, Chiều Xuân, Minh Trang, Lan Hương, Đỗ Kỷ… sẽ đem đến cái nhìn rõ nét hơn về những đối thoại vừa gần – vừa xa, vừa dịu dàng - vừa mãnh liệt của hai tâm hồn thi sĩ để thấy được tình yêu của họ lãng mạn tới mức nào.

Riêng phần Hoa cúc xanh là một vở kịch do đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp viết kịch bản và do sân khấu Lucteam của NSƯT Trần Lực dàn dựng. Vở kịch như một sự kết nối ý tưởng từ bài thơ “Hoa cúc xanh” của thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ để hai tác phẩm tưởng chừng như không liên quan quyện hòa với nhau. Sự quyện hòa này cũng chính là mạch cảm xúc đầy thi vị và lãng mạn của tình yêu Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh.

Theo tiết lộ của Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, âm nhạc trong đêm thơ – nhạc – kịch sẽ được làm mới bằng những bản phối tinh tế và có nhiều ca khúc được đặt sáng tác riêng cho chương trình. Phần hình ảnh sân khấu cũng sẽ là những mảng màu cũ mới đan xen, trong đó, chất thơ và hiện thực của đời sống biểu hiện trên bối cảnh sân khấu sẽ đưa người xem đến gần hơn với những năm tháng đương thời của thi sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.

"Trong suốt bốn năm thực hiện, các sự kiện về hai nghệ sĩ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã thu hút được hàng chục ngàn bạn trẻ quan tâm tại khắp các thành phố trên toàn quốc. Khi chuyển giao hoạt động tổ chức cho công chúng, tôi nhận thấy 4 thành phố với 11 điểm thơ đã làm tốt công việc đó dù không có sự hỗ trợ về kinh phí.

Chúng tôi luôn kế thừa triết lý về sự trẻ mãi không già của hai vợ chồng nghệ sĩ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Đây là động lực để chúng tôi cố gắng nhằm đưa những điều đương đại vào sự kiện "Hoa cúc xanh". Sau khi thống nhất ý tưởng, kịch bản cùng đạo diễn Quốc Trung, chúng tôi đã có sự thống nhất về tính trẻ trong đêm diễn "Hoa cúc xanh" sắp tới. Chương trình mong muốn Đêm thơ - nhạc - kịch hướng tới và thu hút đối tượng khán giả trẻ", Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết.

Tổng Biên tập báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt Lưu Quang Định (Em trai nhà biên kịch Lưu Quang Vũ) chia sẻ, hàng năm, đặc biệt là các năm chẵn, nhiều đơn vị khác nhau tổ chức không ít hoạt động để tưởng nhớ sự nghiệp và mối tình của Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh.

"Trong các sự kiện trước đó, thường anh Lưu Quang Vũ được đứng chính, chị Xuân Quỳnh sẽ ở bên cạnh anh. Một phần lý do bởi anh Vũ ngoài thơ còn có kịch, chị Quỳnh thiệt thòi hơn, thường chỉ đứng bên cạnh anh Vũ.

Năm nay, kỷ niệm 80 năm ngày sinh của chị Xuân Quỳnh, chúng tôi thay mặt gia đình và cả người hâm mộ muốn làm một chương trình mà chị Quỳnh là trung tâm. Những bài thơ, suy nghĩ, trăn trở của chị sẽ là nội dung chính, còn anh Vũ đứng bên cạnh", ông Lưu Quang Định chia sẻ.

Theo ông Lưu Quang Định, nhà thơ Xuân Quỳnh thường được biết tới như một phụ nữ Việt Nam đậm nữ tính, dịu dàng, nhẹ nhàng. Xuân Quỳnh là một người phụ nữ yêu rất mãnh liệt, trong chương trình này, BTC kỳ vọng sẽ khai thác và giới thiệu cho những người yêu mến Xuân Quỳnh những khía cạnh mới của chị. Đây là một sự kiện nghệ thuật chứ không đơn thuần là tưởng nhớ. "Chúng tôi mong muốn tạo ra một chương trình nghệ thuật chất lượng cao, trong đó người xem được thưởng thức các tác phẩm được đầu tư công phu, có thông điệp và giá trị", ông Định nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đặt tên phố mới mang tên Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ
Hà Nội đặt tên phố mới mang tên Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Hà Nội đặt tên 38 đường, phố mới, có 2 phố mang tên vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh- Lưu Quang Vũ, thuộc quận Cầu Giấy

Hà Nội đặt tên phố mới mang tên Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ

Hà Nội đặt tên phố mới mang tên Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Hà Nội đặt tên 38 đường, phố mới, có 2 phố mang tên vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh- Lưu Quang Vũ, thuộc quận Cầu Giấy

Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm
Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

VOV.VN - Cuộc đời mỗi con người, còn lại cuối cùng là điều gì? Chúng ta mải miết kiếm tìm để rồi nhận ra thật đơn giản: đó là tình thân, một mái ấm, là gia đình.

Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

VOV.VN - Cuộc đời mỗi con người, còn lại cuối cùng là điều gì? Chúng ta mải miết kiếm tìm để rồi nhận ra thật đơn giản: đó là tình thân, một mái ấm, là gia đình.

NSND Lê Khanh, Mỹ Linh xúc động tri ân Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh
NSND Lê Khanh, Mỹ Linh xúc động tri ân Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

VOV.VN - Là điểm thơ cuối cùng tổ chức ở Hà Nội, "Se sẽ chứ 2021" tổ chức vào ngày 18/4 tại L’Espace tựa như một tập phim ngắn, nơi công chúng được chìm đắm vào dòng hồi ức trong thời đại của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. 

NSND Lê Khanh, Mỹ Linh xúc động tri ân Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

NSND Lê Khanh, Mỹ Linh xúc động tri ân Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

VOV.VN - Là điểm thơ cuối cùng tổ chức ở Hà Nội, "Se sẽ chứ 2021" tổ chức vào ngày 18/4 tại L’Espace tựa như một tập phim ngắn, nơi công chúng được chìm đắm vào dòng hồi ức trong thời đại của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. 

Tuần lễ tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh diễn ra tại Hà Nội từ 25/8
Tuần lễ tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh diễn ra tại Hà Nội từ 25/8

VOV.VN - Tuần lễ tưởng nhớ 2 nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ diễn ra từ ngày 25/8 đến 1/9/2019 với loạt sự kiện văn hoá nghệ thuật. 

Tuần lễ tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh diễn ra tại Hà Nội từ 25/8

Tuần lễ tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh diễn ra tại Hà Nội từ 25/8

VOV.VN - Tuần lễ tưởng nhớ 2 nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ diễn ra từ ngày 25/8 đến 1/9/2019 với loạt sự kiện văn hoá nghệ thuật.