Khai mạc “Phố Sách Xuân Quý Mão 2023” với nhiều chương trình hấp dẫn

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khai mạc “Phố Sách Xuân Quý Mão 2023” với chủ đề “Ươm mầm tri thức – Nảy lộc sắc xuân” với nhiều hoạt động văn hóa vui tươi, hấp dẫn.

Để Phố Sách Hà Nội là điểm đến du xuân ý nghĩa phục vụ nhân dân vào dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Ban Tổ chức Phố Sách Hà Nội đã trang trí các cổng chào, sân khấu, không gian ánh sáng sinh động, tiểu cảnh, cây xanh, gian hàng cổ, gian hàng ông đồ... đậm chất Xuân Hà Nội. Đặc biệt, chương trình phố sách cuối tuần với nhiều hoạt động đa dạng như giới thiệu sách, giao lưu tác giả, các trò chơi dân gian truyền thống đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, đặc biệt là các em học sinh.

Nhằm tiếp tục thu hút bạn đọc ở nhiều lứa tuổi đến tham quan và trải nghiệm, để phố sách trở thành địa diểm văn hoá đặc sắc của Thủ đô, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Trưởng Ban Điều hành Phố sách cho biết: “Trong năm 2023, chúng tôi đã thống nhất với các nhà sách tổ chức các hoạt động theo chủ đề, từng tháng. Sắp tới trong tháng 3 với chủ đề về phụ nữ hoặc các chủ đề sẽ gắn với từng tháng. Các nhà sách sẽ tập trung giới thiệu sách theo chủ đề đó, thu hút bạn đọc quan tâm tới các chủ đề đó đến phố sách. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại làm phong phú thêm các hoạt động trong phố sách. Chúng tôi cũng đã bố trí vào cuối tuần các quầy ki-ốt giới thiệu thêm các mặt hàng làm đồ thủ công, giới thiệu về cách đóng sách, giới thiệu về mỹ thuật”.

Trong 2 tuần từ ngày 16 - 29/1/2023 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 8 Tết), Phố Sách Xuân Quý Mão 2023 bổ sung thêm nhiều gian hàng sách, giới thiệu sách, giao lưu với tác giả, các hoạt động giải trí bổ ích nhằm khuyến khích khả năng tư duy, sáng tạo, phát triển tinh thần tập thể đối với trẻ em; tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như hát xẩm, chèo, hát dân ca... dành cho độc giả cũng như các gia đình và du khách tham quan.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thái Hà Books, các đơn vị xuất bản, nhà sách đang triển khai nhiều kế hoạch dài hạn, chương trình, quà tặng hấp dẫn tại phố sách để thu hút công chúng Thủ đô: "Các quầy sách được bày ra bên ngoài, giới thiệu các hoạt động ngay trong Tết và sách được đưa ra liên tục. Các đơn vị thay nhau trực để giới thiệu sách đến bạn đọc; các tác giả đến đọc sách hoặc người nổi tiếng nói về sách. Các đơn vị sách đang truyền thông, giới thiệu về những hoạt động sách của mình trên mạng xã hội; như Thái Hà Books làm chương trình cứ ngày 22 hàng tháng sẽ tặng 220 cuốn sách”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cuốn sách hay nhất năm 2022 do New York Times bình chọn
Những cuốn sách hay nhất năm 2022 do New York Times bình chọn

VOV.VN - Các biên tập viên của New York Times đã chọn ra 10 cuốn sách hay nhất từ 100 tác phẩm xuất sắc nhất năm 2022.

Những cuốn sách hay nhất năm 2022 do New York Times bình chọn

Những cuốn sách hay nhất năm 2022 do New York Times bình chọn

VOV.VN - Các biên tập viên của New York Times đã chọn ra 10 cuốn sách hay nhất từ 100 tác phẩm xuất sắc nhất năm 2022.

 “Phố Sách cuối tuần” góp phần nâng cao văn hoá đọc Thủ đô
 “Phố Sách cuối tuần” góp phần nâng cao văn hoá đọc Thủ đô

VOV.VN - Lễ khai mạc chương trình “Phố Sách cuối tuần” được tổ chức tối ngày 30/12/2022, có sự tham gia giao lưu, tặng quà của nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc với các khán giả.

 “Phố Sách cuối tuần” góp phần nâng cao văn hoá đọc Thủ đô

 “Phố Sách cuối tuần” góp phần nâng cao văn hoá đọc Thủ đô

VOV.VN - Lễ khai mạc chương trình “Phố Sách cuối tuần” được tổ chức tối ngày 30/12/2022, có sự tham gia giao lưu, tặng quà của nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc với các khán giả.

Tìm thấy một trong 25 cuốn sách Hán Nôm cổ, quý hiếm bị thất lạc
Tìm thấy một trong 25 cuốn sách Hán Nôm cổ, quý hiếm bị thất lạc

VOV.VN - Viện trưởng Nghiên cứu Hán Nôm xác nhận đã tìm thấy 1 trong số 25 cuốn sách Hán Nôm cổ, quý hiếm bị thất lạc.

Tìm thấy một trong 25 cuốn sách Hán Nôm cổ, quý hiếm bị thất lạc

Tìm thấy một trong 25 cuốn sách Hán Nôm cổ, quý hiếm bị thất lạc

VOV.VN - Viện trưởng Nghiên cứu Hán Nôm xác nhận đã tìm thấy 1 trong số 25 cuốn sách Hán Nôm cổ, quý hiếm bị thất lạc.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm, có 4 cuốn Toàn Việt thi lục
Viện Nghiên cứu Hán Nôm mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm, có 4 cuốn Toàn Việt thi lục

PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - xác nhận thông tin Viện Nghiên cứu Hán Nôm bị mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm, các đơn vị chức năng đang triển khai tìm kiếm.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm, có 4 cuốn Toàn Việt thi lục

Viện Nghiên cứu Hán Nôm mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm, có 4 cuốn Toàn Việt thi lục

PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - xác nhận thông tin Viện Nghiên cứu Hán Nôm bị mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm, các đơn vị chức năng đang triển khai tìm kiếm.