Khai mạc triển lãm trực tuyến kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

VOV.VN - Triển lãm và hội sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, trưng bày nhiều xuất bản phẩm, tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 4/6, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm và Hội sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội). Triển lãm sách trực tuyến (từ ngày 4/6-15/6) và Hội sách trực tuyến (ngày 4/6-30/6) trên sàn Book365.vn.

Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Trên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, mang “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”. Sau 30 năm bôn ba, ngày 28/1/1941, Người trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. 

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, triển lãm sách trực tuyến giới thiệu tới công chúng một cách tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới qua hơn 130 bài viết, 750 cuốn sách, 271 bức ảnh tư liệu, 50 video, 73 bộ tem và 9 tranh ghép tem được chia thành nhiều chủ đề như: Bác ở nước ngoài, Bác với quê hương Nghệ An, Bác với thủ đô Hà Nội, Bác với Quân đội nhân dân Việt Nam, Bác với Công an nhân dân,....

Triển lãm được thiết kế trang trọng, rộng mở với nhiều nội dung đan xen về Bác Hồ. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ trực quan sinh động, triển lãm đã tái hiện lại hành trình 30 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước, từ ngày 5/6/1911 đến ngày 28/1/1941. Suốt chặng đường bôn ba, cuộc sống đầy gian khổ nhưng không làm Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước nồng nàn với mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định. 

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, thông qua việc trưng bày, giới thiệu tài liệu, sách, báo về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước…

Từ đó góp phần quan trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ,  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ triển lãm, còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm theo hình thức trực tuyến nhằm kết nối bạn đọc với hoạt động của triển lãm, hội sách sinh động tạo sự thu hút đối với đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Cùng với Triển lãm sách trực tuyến, Hội sách trực tuyến kỷ niệm sự kiện 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước sẽ tiếp tục triển khai các nền tảng công nghệ hiện đại của Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8. 

Theo đó, hội sách giữ nguyên hệ thống các gian hàng của gần 100 đơn vị xuất bản, phát hành, đồng thời bổ sung, tăng cường các đầu sách, bản sách có chất lượng, trong đó có nhiều cuốn sách tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hành trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc của Người, bảo đảm sự phong phú và đa dạng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn đọc; cải tiến giao diện, làm mới không gian từng gian hàng sự hấp dẫn và điều kiện thuận lợi cho bạn đọc tìm kiếm, lựa chọn sách. 

Hội sách trực tuyến sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện, tọa đàm, giao lưu trực tuyến giữa tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, người làm công tác xuất bản với độc giả; triển khai một số chương trình khuyến khích độc giả mua và đọc sách; có các phần thưởng, quà tặng khác cho bạn đọc là người giới thiệu sách bán chạy hoặc sách được nhiều người quan tâm...

Để đồng hành cùng bạn đọc, góp phần giảm giá, trợ giá sách, phí vận chuyển, Hội sách trực tuyến tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Tổng Công Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương với việc miễn phí các đơn hàng từ ngày 4 đến 15/6, tiếp tục giảm giảm 30% cước chuyển phát cho các đơn hàng từ ngày 15-30/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

VOV.VN - Triển lãm sách khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

VOV.VN - Triển lãm sách khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ra mắt cuốn sách ảnh "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước"
Ra mắt cuốn sách ảnh "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước"

VOV.VN - Cuốn sách ảnh “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước” giới thiệu đến bạn đọc hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá có liên quan đến quá trình hoạt động của Người từ năm 1911-1945.

Ra mắt cuốn sách ảnh "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước"

Ra mắt cuốn sách ảnh "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước"

VOV.VN - Cuốn sách ảnh “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước” giới thiệu đến bạn đọc hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá có liên quan đến quá trình hoạt động của Người từ năm 1911-1945.