Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khoá X

VOV.VN - Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, 2 Phó Chủ tịch là nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Trong 3 ngày 23-24-25/11, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khoá X (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự tham gia của gần 600 văn sĩ trong cả nước. Trong ngày hôm nay (24/11), Đại hội đã công bố danh sách 15 ứng cử viên do ban chấp hành khóa IX đề cử để bầu vào Ban chấp hành khóa mới, những người tự ứng cử... Được biết, trong danh sách 15 ứng cử viên do Ban chấp hành khóa IX đề cử để bầu vào Ban chấp hành khóa mới không có Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh cùng hai người khác trong Ban chấp hành khóa IX là nhà văn Nguyễn Trí Huân và nhà văn Trần Văn Tuấn.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết ông xin rút, không tham gia vào Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa mới.

Danh sách 15 người gồm: Lương Ngọc An, Viên Lan Anh, Phan Hoàng, Vũ Hồng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Trần Hùng, Trần Đăng Khoa, Bích Ngân, Nguyễn Bình Phương, Trần Quang Quý, Nguyễn Trọng Tân, Nguyễn Quang Thiều, Khuất Quang Thụy, Trần Hữu Việt và Bùi Xuân.

Chiều muộn 24/11, Hội Nhà văn Việt Nam công bố kết quả kiểm phiếu Ban Chấp hành nhiệm kỳ X. Danh sách trúng cử Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X gồm 11 người, theo số phiếu thứ tự từ cao xuống thấp: Nhà văn Nguyễn Bình Phương cao nhất với 469 phiếu. Tiếp sau là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều với 451 phiếu; nhà thơ Trần Đăng Khoa với 420 phiếu; nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ với 386 phiếu; nhà thơ Lương Ngọc An với 377 phiếu; nhà văn Khuất Quang Thụy với 346 phiếu; nhà văn Vũ Hồng với 343 phiếu; nhà thơ Trần Hữu Việt với 335 phiếu; nhà thơ Trần Hùng với 351 phiếu; nhà thơ Phan Hoàng với 287 phiếu và nhà văn Bích Ngân với 285 phiếu.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch, nhà văn Nguyễn Bình Phương và nhà thơ Trần Đăng Khoa giữ chức Phó chủ tịch. Ngày 25/11/2020, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức ra mắt Đại hội.

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IX (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới (2020-2025), kiểm điểm của ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ (2015-2020), phổ biến quy chế bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IX (2015-2020) trước Đại hội, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định: 5 năm qua, nền văn học Việt Nam tiếp tục phát triển, đạt được những thành quả nổi bật trên cả 4 phương diện: đẩy mạnh sáng tác, xây dựng đội ngũ, quảng bá tác phẩm và hội nhập quốc tế.

Báo cáo cũng chỉ rõ, trong 5 năm qua, văn học Việt Nam đặc biệt nở rộ về đề tài lịch sử. Với độ lùi về thời gian và nguồn sử liệu phong phú, nhiều tác phẩm công phu, bề thế và sâu sắc lấp một khoảng trống trong các giai đoạn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhiều tác phẩm tiếp tục lấy cảm hứng sáng tác về 2 cuộc kháng chiến vĩ đại trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận về những kết quả tích cực, những điểm còn hạn chế trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ IX, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ X, Hội tập trung thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X, Nghị quyết 33 của Trung ương khóa XI, Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về “xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Hoạt động phát triển văn học tập trung theo phương hướng “Tiếp tục đổi mới tư duy văn học, mở rộng đề tài, chủ đề, phương pháp sáng tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả văn học, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Hội Nhà văn Việt Nam thành lập năm 1957, trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tập trung hoạt động trong bốn lĩnh vực: văn xuôi, thơ, phê bình, và dịch thuật. Chủ tịch Hội đầu tiên là nhà văn Nguyễn Công Hoan (1957 - 1963). Nhà thơ Hữu Thỉnh đảm nhận chức vụ này bốn khóa, từ năm 2000 đến nay. Ban chấp hành hội hiện có: nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Trí Huân, nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà văn Khuất Quang Thụy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Hội Nhà văn lần thứ X: Cuộc gặp gỡ thân tình
Đại hội Hội Nhà văn lần thứ X: Cuộc gặp gỡ thân tình

VOV.VN - 5 năm, cuộc hội ngộ các nhà văn gần như không còn mang tính nghị sự, mà là cuộc gặp gỡ thân tình thương mến, có cả chút ngậm ngùi với nhiều nhà văn thuộc về "miền xa thẳm".

Đại hội Hội Nhà văn lần thứ X: Cuộc gặp gỡ thân tình

Đại hội Hội Nhà văn lần thứ X: Cuộc gặp gỡ thân tình

VOV.VN - 5 năm, cuộc hội ngộ các nhà văn gần như không còn mang tính nghị sự, mà là cuộc gặp gỡ thân tình thương mến, có cả chút ngậm ngùi với nhiều nhà văn thuộc về "miền xa thẳm".

Ấn tượng từ Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam
Ấn tượng từ Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam

VOV.VN - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nhà văn Việt Nam đã diễn ra sự kiện Trao giải cuộc thi tiểu thuyết lần thứ năm và Trao giải thưởng thường niên của Hội cho các tác giả tác phẩm xuất sắc.

Ấn tượng từ Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam

Ấn tượng từ Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam

VOV.VN - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nhà văn Việt Nam đã diễn ra sự kiện Trao giải cuộc thi tiểu thuyết lần thứ năm và Trao giải thưởng thường niên của Hội cho các tác giả tác phẩm xuất sắc.

Danh sách 59 Tân Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 2019
Danh sách 59 Tân Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 2019

VOV.VN - Các hội viên được kết nạp dựa trên đề nghị kết nạp hội viên mới do các Hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam đề xuất

Danh sách 59 Tân Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 2019

Danh sách 59 Tân Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 2019

VOV.VN - Các hội viên được kết nạp dựa trên đề nghị kết nạp hội viên mới do các Hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam đề xuất