Nhiều tiềm năng lợi thế đưa Quảng Bình đến gần nhà đầu tư

VOV.VN - Hội nghị là cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp góp ý, hiến kế giúp Quảng Bình nhận diện rõ hơn những tiềm năng lợi thế, cơ hội, môi trường và sự khác biệt khi đầu tư vào Quảng Bình.

Sáng nay (25/6), tại Hà Nội, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Quảng Bình và xúc tiến đầu tư năm 2023. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, cùng các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo các nhà đầu tư, đối tác, DN trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Trần Thắng cho biết, với chủ đề “Đưa Quảng Bình đến gần nhà đầu tư”, Hội nghị cung cấp những thông tin cơ bản của tỉnh về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hội nghị là cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp góp ý, hiến kế giúp Quảng Bình nhận diện rõ hơn những tiềm năng lợi thế, cơ hội, môi trường và sự khác biệt khi đầu tư vào Quảng Bình.

Với phương châm “sự thành công, phát triển của doanh nghiệp cũng là sự thành công và phát triển của tỉnh”, tỉnh Quảng Bình luôn mở rộng của chào đón các nhà đầu tư và cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để biến ý tưởng của nhà đầu tư và các mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh thành hiện thực.

“Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đã xác định rõ các định hướng, ưu tiên phát triển 2 trung tâm động lực tăng trưởng; 3 trung tâm đô thị; 3 hành lang kinh tế, 4 trụ cột phát triển kinh tế và 3 đột phá chiến lược. Quảng Bình đang thể hóa những mục tiêu này vào thực tiễn để bứt phá đi lên, trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực, một trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng nói.

Tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư, Hiệp hội, DN mong muốn Quảng Bình cần cải cách một cách thực chất và bền bỉ, hướng tới mục tiêu dài hạn. Cùng đó, cần có những thiết chế, tổ chức chuyên nghiệp để đảm bảo thực thi cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư.

Ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Văn phòng đại diện tại Hà Nội bày tỏ kỳ vọng với tỉnh Quảng Bình đảm bảo tính cạnh tranh về chi phí. Các công ty Nhật Bản luôn tìm kiếm các khả năng sản xuất có chi phí thấp, DN muốn có được lợi thế khi đầu tư tại Quảng Bình so với các địa phương khác, đặc biệt là nguồn nhân lực là yếu tố then chốt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ rõ, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Quảng Bình cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 một cách thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết của Quốc hội, Trung ương, Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh đột phá với 4 trụ cột phát triển, 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực tăng trưởng và 3 đột phá chiến lược. Đồng thời, cần tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch, định kỳ rà soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân. Huy động tối đa mọi nguồn lực để Quảng Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ tăng tốc phục hồi và phát triển.

“Quảng Bình cần phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm các thủ tục, chi phí để tạo điều kiện thu hút và giữ chân DN. Phát huy tính năng động, sáng tạo của địa phương từ lãnh đạo tỉnh, các Sở ngành, địa phương các cấp đến đội ngũ chuyên viên để giúp các DN giải quyết nhanh chóng các giấy tờ, thủ tục đầu tư vào Quảng Bình”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng cho rằng, Quảng Bình là điểm đến an toàn, độc đáo và khác biệt, hội tụ đủ các điều kiện để phát triển thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và Đông Nam Á. Để làm được điều này, tỉnh cần có giải pháp đẩy nhanh phục hồi, tăng trưởng phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trên các hành lang phát triển kinh tế và hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nền kinh tế tổng hợp, đa dạng, đặc biệt là phát triển du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình khó bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho dự án cao tốc Bắc-Nam
Quảng Bình khó bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho dự án cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Hiện tại, công tác triển khai các dự án tái định cư cho dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông ở tỉnh Quảng Bình khá chậm, mất nhiều thời gian, do vậy việc di dời các hộ dân thuộc diện giải tỏa còn chậm.

Quảng Bình khó bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho dự án cao tốc Bắc-Nam

Quảng Bình khó bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho dự án cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Hiện tại, công tác triển khai các dự án tái định cư cho dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông ở tỉnh Quảng Bình khá chậm, mất nhiều thời gian, do vậy việc di dời các hộ dân thuộc diện giải tỏa còn chậm.

5 địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam giới thiệu sản phẩm du lịch “Miền Di sản”
5 địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam giới thiệu sản phẩm du lịch “Miền Di sản”

VOV.VN - Từ ngày 13-16/4/2023, tại thành phố Hà Nội diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế - VITM Hà Nội- 2023. 5 địa phương gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình phối hợp tổ chức gian hàng chung tại hội chợ, nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch “Miền Di sản” của 5 địa phương.

5 địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam giới thiệu sản phẩm du lịch “Miền Di sản”

5 địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam giới thiệu sản phẩm du lịch “Miền Di sản”

VOV.VN - Từ ngày 13-16/4/2023, tại thành phố Hà Nội diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế - VITM Hà Nội- 2023. 5 địa phương gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình phối hợp tổ chức gian hàng chung tại hội chợ, nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch “Miền Di sản” của 5 địa phương.

Quảng Bình mở lại cửa khẩu phụ sau 3 năm tạm đóng vì dịch Covid-19
Quảng Bình mở lại cửa khẩu phụ sau 3 năm tạm đóng vì dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (28/2), 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) chính thức mở lại cửa khẩu Cà Roòng - Nọong Ma phục vụ người dân biên giới 2 nước Việt Nam - Lào qua lại thăm thân và trao đổi, thông quan hàng hóa, sau 3 năm tạm đóng cửa vì dịch Covid-19.

Quảng Bình mở lại cửa khẩu phụ sau 3 năm tạm đóng vì dịch Covid-19

Quảng Bình mở lại cửa khẩu phụ sau 3 năm tạm đóng vì dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (28/2), 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) chính thức mở lại cửa khẩu Cà Roòng - Nọong Ma phục vụ người dân biên giới 2 nước Việt Nam - Lào qua lại thăm thân và trao đổi, thông quan hàng hóa, sau 3 năm tạm đóng cửa vì dịch Covid-19.