Những nỗ lực vì hoà bình, phát triển

Liên Hợp Quốc đang có những việc làm thiết thực để chung tay cùng các quốc gia nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng, xây dựng một thế giới hoà bình.

Trong ba ngày, từ 24/9 - 26/9/2009, tại NewYork (Mỹ) bắt đầu diễn ra Cuộc họp Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) và cuộc thảo luận chung cấp cao của Khoá họp lần thứ 64 Đại hội đồng LHQ. Đây là hai sự kiện quan trọng của LHQ, có tác động sâu rộng tới hoà bình, an ninh và phát triển của toàn cầu.

Nằm trong khuôn khổ Khoá họp lần thứ 64 Đại hội đồng LHQ, nhưng hai sự kiện đó được coi là điểm nhấn quan trọng nhất, đề cập những vấn đề mang tính cấp bách liên quan tới sự phát triển chung của loài người.

Cuộc họp cấp cao của HĐBA LHQ có chủ đề: “Không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân”. Chủ đề của Phiên thảo luận chung Cấp cao của Đại hội đồng LHQ được Chủ tịch Đại hội đồng LHQ đề nghị là “ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng toàn cầu, tăng cường chủ nghĩa đa phương và đối thoại giữa các nền văn minh vì hoà bình, an ninh quốc tế và phát triển”. Lãnh đạo hơn 100 nước tham dự sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như chủ quyền các nước được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, tình hình quốc tế, hợp tác quốc tế, vai trò của LHQ, đặc biệt những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu…

Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, LHQ đang chuẩn bị cho Khoá họp lần thứ 65 vào năm 2010 - năm  kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và 10 năm thực hiện Các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) được đề ra tại Hội nghị Thượng đỉnh của LHQ năm 2000, những vấn đề được đặt ra tại hai cuộc họp cấp cao trên, có ý nghĩa quyết định đối với các sự kiện quan trọng đó của LHQ. Hơn thế nữa, đó còn là những việc làm thiết thực để LHQ chung tay cùng các quốc gia nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng, xây dựng một thế giới hoà bình.

Năm 2009, thế giới cũng đã đạt được những bước tiến mới trong việc giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, khi lãnh đạo một số nước sở hữu vũ khí hạt nhân đã cam kết xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Các nước có liên quan cũng rất tích cực giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, Iran. Trong khi đó, với cơn bão khủng hoảng kinh tế tài chính, các nước thấy rõ sự cần thiết của hợp tác đa phương, đồng lòng của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết toàn cầu.

Vì thế, dư luận có niềm tin hy vọng rằng, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ nỗ lực để tại Cuộc họp Cấp cao Hội đồng Bảo an LHQ và Cuộc thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ lần này đạt được những kết quả thiết thực.

Đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hai diễn đàn chủ chốt này của LHQ, khẳng định đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ hợp tác của Đảng và Nhà nước ta và những cam kết của Việt Nam đối với các hoạt động của LHQ. Thực tế, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động chung của LHQ, như đã và đang thực hiện thành công các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và sáng kiến “Một LHQ” nhằm cải tổ các hoạt động phát triển của LHQ. Đặc biệt, với tư cách là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009, Việt Nam đã có những đóng góp hiệu quả trong việc xây dựng các văn kiện của cơ quan lãnh đạo cao nhất này của LHQ. Và như nhận định của  Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon: Việt Nam cũng đã hoàn thành tốt cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 7/2008.

Đó là cơ sở để Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách của mình cho cương vị này lần thứ 2 vào tháng 10 tới. Với nỗ lực của Việt Nam và các nước thành viên khác của LHQ, chắc chắn rằng, các cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng LHQ khoá họp năm nay sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực cho hoà bình, an ninh và phát triển chung của loài người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.