Vẫn còn 10 hồ chứa đang xả lũ về hạ du

VOV.VN -Miền Trung đau thương sau cơn bão số 11; Kết luận điều tra vụ án Dương Chí Dũng... là những sự kiện nổi bật tuần qua

Miền trung đau thương sau cơn bão số 11

>> Nghệ An ngập sâu, Quảng Bình tiếp tục mưa to
>> Nghệ An: Hơn 400 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ
>> Mưa lũ tại Hà Tĩnh làm 4 người chết và mất tích
>> Hà Tĩnh, Nghệ An gồng mình chống lũ
>> 100 chiến sĩ trực giúp dân vùng ngập lụt nặng ở Quảng Bình

Sau bão số 11, mưa lớn kéo dài, nước đầu nguồn đổ về càng mạnh, hàng ngàn ngôi nhà ở miền Trung, đặc biệt là Quảng Bình nước ngập đến nóc, người dân trổ mái nhà kêu cứu.

Giữa dòng nước lũ, lực lượng chức năng Quảng Bình giúp dân đưa quan tài người chết đi chôn cất


Bão, lũ và lốc xoáy dồn dập trong nhưng ngày qua tại tỉnh Quảng Bình đã làm 7 người chết và mất tích, 40 người bị thương, hơn 600 nhà bị sập và tốc mái và 25 nghìn nhà ngập chìm trong  lũ. 

Những ngày này, các lực lượng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an và Tỉnh đoàn Quảng Bình đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sỹ, thanh niên tình nguyện về các địa phương thiệt hại khắc phục hậu quả bão lũ, lốc xoáy.

Đến ngày 19/10, hàng chục điểm tại cá tỉnh miền Trung vẫn còn bị cô lập hoàn toàn. Ở nhiều nơi, lũ đi qua để lại lớp bùn đất bạc phếch, rác rưởi và những giọt nước mắt khóc cho những thứ chắt bóp cả đời bỗng dưng trôi ngay trước mắt của người dân. 

Nước lũ to, nước mắt của người miền Trung cũng trôi nhiều không kém. 

Trong khi đó, chiều 19/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết hiện vẫn đang có 10 hồ chứaphải xả lũ và xả nước điều tiết hồ gồm: A Lưới, Kanăk, An Khê, Pleikrông, Ialy, Sê San 3, Sê San 4, Buôn Kuốp, A Vương và Sông Ba Hạ.

TPHCM: Đỉnh triều cường lên cao nhất trong vòng hơn 60 năm

>> 
Các tỉnh ĐBSCL ứng phó với triều cường
>> Nhiều tuyến đường ở Cần Thơ chìm trong nước do triều cường
>> Thị trấn Mỹ Phước, Bình Dương ngập sâu 1,5 m

Theo Thanh niên, sáng sớm hôm nay (20/10) và chiều tối hôm qua, đỉnh triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đã chạm mức đỉnh triều lịch sử là 1,62 m, vượt mức báo động cấp 3 là 0,12 m. Đây là đỉnh triều cao nhất trong vòng hơn 60 năm qua.


Sáng 20/10, triều cường gây ngập trên Quốc lộ 50, H.Bình Chánh, TP.HCM (ảnh: Thanh niên)

Trong khi đó, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn tiếp tục lên trong các ngày tới; kết hợp với lượng xả từ các hồ chứa thượng nguồn, đỉnh triều cường tại các trạm trong đợt này sẽ ở mức khá cao.

Dự báo, mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện trong các ngày 20 - 21/10, cụ thể như sau:  

Tại Phú An (sông Sài Gòn), Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng ở mức 1,60-1,62 m (cao hơn BĐIII 0,10-0,12 m).

Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-7 giờ và từ 16-19 giờ.

Mực nước đỉnh triều trên mức báo động 2 trên các kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh có khả năng kéo dài đến ngày 23/10.

Tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) có khả năng vượt mức báo động 3 từ 0,15-0,18 m, tại trạm Biên Hoà (sông Đồng Nai) vượt BĐII từ 0,05-0,10 m.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của mưa từ bão số 11, trên sông Mê Kông đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại trung lưu từ 2 - 3 m, tại hạ lưu từ 0,5 - 1 m.

Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, lũ sông Cửu Long lên lại; sông Vàm Cỏ Tây cũng đang lên. Mực nước sáng 19.10 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu: 3,95 m, xấp xỉ mức BĐ2; tại Mỹ Thuận: 1,97 m; tại Mỹ Tho: 1,65 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,56 m; tại Long Xuyên: 2,61 m; tại Cần Thơ: 2,06 m; sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 2,04 m.

Trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên.

Mang quan tài sản phụ diễu phố gây chấn động ở Thanh Hóa

>>

Vụ sản phụ chết bất thường: Diễu quan tài trên Quốc lộ


>> 

Thanh Hóa: Làm rõ vụ mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện


Hàng nghìn người mang quan tài sản phụ Xuân diễu phố, khiến quốc lộ 45 đoạn qua thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa,Thanh Hóa ách tắc cục bộ hàng chục km.


Sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa vào khoảng 3h ngày 18/10. Đến khoảng 11h ngày 19/10, người thân mới chịu đưa thi thể người phụ nữ cùng cháu bé xấu số về quê an táng.

Xe chuyên dụng của Công an huyện Thiệu Hóa được lệnh chở thi hài chị Xuân về quê mai táng. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cổng Bệnh viện, người nhà nạn nhân tiếp tục gây áp lực và yêu cầu người này chở quan tài diễu khắp các con phố ở thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa).

Chiếc xe lần lượt đi qua trụ sở UBND huyện, công an huyện Thiệu Hóa... rồi  đến nhà riêng của bác sĩ Lê Văn Định (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà).

Trước cửa nhà Phó giám đốc bệnh viện, đoàn người liên tục đánh trống, bỏ vàng mã, bỏ vòng hoa, đồng thời la hét, gào khóc… Nhiều người dân lao vào nhà riêng Phó giám đốc bệnh viện tìm kiếm, đòi “xử”; bởi họ cho rằng, người này phải chịu trách nhiệm chính trong cái chết tức tưởi của sản phụ Xuân.

Trước tình hình phức tạp xảy ra trên địa bàn, cơ quan công an huyện Thiệu Hóa nhanh chóng huy động cả trăm người thuyết phục người dân đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Đến khoảng 13h30 ngày 19/10, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng mới thuyết phục được người dân đưa thi hài chị Xuân về quê ở xã Thiệu Phúc an táng.

Trước sức ép từ phía người nhà sản phụ xấu số tử vong, phía bệnh viện đã ra quyết định đỉnh chỉ công tác đối với kíp trực liên quan để phục vụ cho quá trình điều tra.


Đồng loạt tăng cưới 3G: Nhà mạnh bắt tay ép người tiêu dùng?

>> Đồng loạt tăng cước 3G: Các nhà mạng có “thỏa thuận ngầm”?
>> Tăng cước 3G cao nhất 40%, nhà mạng vẫn lỗ?
>> Cước 3G tăng gần 20% từ 16/10

Cước dịch vụ 3G của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone đã chính thức tăng thêm gần 40% kể từ sáng 16/10 mặc cho người tiêu dùng phản đối.

Cụ thể, cước 3G trọn gói của Viettel (Mimax) và Mobifone (MIU) sẽ điều chỉnh tăng từ 50.000/tháng đồng lên 70.000 đồng/tháng. Vinaphone cho biết cũng tăng giá hai gói MAX và MAXS với mức tăng tương ứng là 20.000đồng và 15.000 đồng. Đặc biệt, gói Dcom Laptop của Viettel đã tăng từ 60 đồng/MB lên 200 đồng/MB, block tính cước là 50 KB (tăng đến 333%).

Dù tại buổi giao lưu trực tuyến ngày 17/10, cả 3 nhà mạng đều tăng giá nhấn mạnh rằng: tăng giá vào thời điểm này là do giá bán dưới giá thành. Tuy nhiên, lý do tăng giá chưa làm hài lòng người tiêu dùng…

Dư luận đặt câu hỏi liệu có sự “thỏa thuận ngầm” giữa 3 nhà mạng trong việc này hay không? Nhiều người tiêu dùng kêu gọi nhau, tẩy chay dịch vụ này.

Vụ án Dương Chí Dũng: Dư luận bàng hoàng, phẫn nộ

>> 
Dương Chí Dũng làm thất thoát của nhà nước gần 370 tỷ đồng
>> Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án Dương Chí Dũng

Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) về Vụ án “ụ nổi” tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) làm thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 370 tỷ đồng đang khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ.

Chuyện thật mà như đùa khi một ụ nổi to đùng lại chui lọt hàng loạt “cửa” cơ quan chức năng để về nằm chềnh ềnh hoen rỉ nhiều năm trời. Một ụ nổi hư hỏng hết, chỉ còn duy nhất một tác dụng là phá hoại môi trường đã được Vinalines “biến báo” ngoạn mục để phê duyệt mua về. Và đống sắt vụn đó đã phát huy đúng tác dụng của nó là tàn phá môi trường.

Câu chuyện này ngay từ đầu đã thể hiện rõ bản chất ly kỳ hiếm thấy. Trong 3 ụ nổi được chào thầu, Vinalines chỉ “nhắm” tới ụ nổi 83M của Công ty AP (Singapore) "quá đát” 18 năm mà bỏ qua 2 ụ nổi khác tuổi đời trẻ hơn nhiều.

Ai đời, chủ sở hữu chỉ chào với giá chưa đến 5 triệu USD, mà “bộ sậu” Dương Chí Dũng lại có thể đưa “khống” lên tới 9 triệu USD, rồi cộng thêm tiền rước về, công sửa chữa, neo đậu, …định giá lúc đầu là 14,136 triệu USD, rồi lại “phóng tay” chốt thành 19,5 triệu USD. Đúng là chỉ có “tiền chùa” mới dễ dàng biến báo và “chặt gọn” êm như lông hồng đến vậy!

Lòng dân phẫn nộ khi bên cạnh những Dương Chí Dũng, còn có những đăng kiểm, hải quan tha hóa, biến chất, bị đồng tiền làm mờ mắt, chỉ tìm cách “vét cho đầy túi tham” phá hoại nền kinh tế đất nước. Lòng dân cũng mong muốn làm sao công tác giám sát, thanh tra phải chặt chẽ hơn, làm sớm hơn, đi trước một bước chứ không bị động chạy theo chuyện đã rồi.

CPI tháng 10 tăng khoảng 0,5%

>> 
TS Trần Du Lịch: Nguy cơ lạm phát vẫn “rình rập”

Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo CPI tháng 10/2013 tăng khoảng 0,5 - 0,6%.

Theo dự báo của Chính phủ trong 3 tháng cuối năm, chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng cao hơn tốc độ tăng những tháng đầu năm, tuy nhiên dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm nay sẽ được kiềm chế ở mức tăng khoảng 7%, thấp hơn kế hoạch đề ra.

Trong 3 tháng cuối năm, chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng cao hơn so với tốc độ tăng của những tháng đầu năm. Riêng trong tháng 10/2013, giá học phí có thể được điều chỉnh theo lộ trình thị trường tại một số địa phương; giá nước sạch điều chỉnh tăng tại Hà Nội; ảnh hưởng của mưa bão... có thể gây sức ép lên mặt bằng giá. 

Trong bối cảnh tổng cầu vẫn còn yếu, năng lực sản xuất khá dồi dào, các chỉ số tăng trưởng tín dụng ở mức thấp... dự báo, chỉ số giá tiêu dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2013 so với cùng kỳ năm trước sẽ được kiềm chế ở mức tăng khoảng 7%  (kế hoạch đề ra là khoảng 8%)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên