18 giờ gây án của nghi phạm giết nữ sinh Sài Gòn bỏ thùng xốp

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi là Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM).

Từ lúc Bình rủ cô bạn học lớp 9 đến chung cư ở quận Gò Vấp chơi, sát hại để lấy điện thoại, đến khi cậu ta mang thi thể nạn nhân đi phi tang và bị phát hiện là 18 giờ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Camera ghi hình nghi phạm kéo thùng xốp chứa thi thể nữ sinh Sài Gòn
Camera ghi hình nghi phạm kéo thùng xốp chứa thi thể nữ sinh Sài Gòn

Bình mang 2 thùng xốp đến chung cư ở quận Gò Vấp, bỏ thi thể cô bạn học vào rồi dán băng keo, kéo ra ngoài phi tang nhưng bị bảo vệ phát hiện qua camera.

Camera ghi hình nghi phạm kéo thùng xốp chứa thi thể nữ sinh Sài Gòn

Camera ghi hình nghi phạm kéo thùng xốp chứa thi thể nữ sinh Sài Gòn

Bình mang 2 thùng xốp đến chung cư ở quận Gò Vấp, bỏ thi thể cô bạn học vào rồi dán băng keo, kéo ra ngoài phi tang nhưng bị bảo vệ phát hiện qua camera.

Tin nóng trong ngày: Nghi phạm sát hại nữ sinh khai gì với Công an?
Tin nóng trong ngày: Nghi phạm sát hại nữ sinh khai gì với Công an?

VOV.VN - Trước khi bỏ thi thể nạn nhân vào thùng xốp, Bình có lấy của H. một chiếc điện thoại và một ít tiền. 

Tin nóng trong ngày: Nghi phạm sát hại nữ sinh khai gì với Công an?

Tin nóng trong ngày: Nghi phạm sát hại nữ sinh khai gì với Công an?

VOV.VN - Trước khi bỏ thi thể nạn nhân vào thùng xốp, Bình có lấy của H. một chiếc điện thoại và một ít tiền. 

Bắt tên cướp chạy bộ giật điện thoại của nữ sinh viên
Bắt tên cướp chạy bộ giật điện thoại của nữ sinh viên

Mỗi khi gây án Minh chỉ đi bộ, nhưng thông thuộc địa bàn và chạy cực nhanh nên hắn thoắt cái đã “lặn mất tăm” trong ánh mắt ngỡ ngàng của bị hại.

Bắt tên cướp chạy bộ giật điện thoại của nữ sinh viên

Bắt tên cướp chạy bộ giật điện thoại của nữ sinh viên

Mỗi khi gây án Minh chỉ đi bộ, nhưng thông thuộc địa bàn và chạy cực nhanh nên hắn thoắt cái đã “lặn mất tăm” trong ánh mắt ngỡ ngàng của bị hại.

Tình tiết mới trong vụ nữ sinh bị sát hại bỏ trong thùng xốp
Tình tiết mới trong vụ nữ sinh bị sát hại bỏ trong thùng xốp

Bước đầu nghi phạm khai nhận chỉ thực hiện hành vi sát hại nữ sinh 15 một mình và từng quay lại hiện trường trong đêm tối để lau chùi, phi tang vật chứng.

Tình tiết mới trong vụ nữ sinh bị sát hại bỏ trong thùng xốp

Tình tiết mới trong vụ nữ sinh bị sát hại bỏ trong thùng xốp

Bước đầu nghi phạm khai nhận chỉ thực hiện hành vi sát hại nữ sinh 15 một mình và từng quay lại hiện trường trong đêm tối để lau chùi, phi tang vật chứng.

Nữ sinh viên bị đưa ảnh lên mạng rao bán dâm
Nữ sinh viên bị đưa ảnh lên mạng rao bán dâm

Hình ảnh, số điện thoại cá nhân của nạn nhân bị người khác đăng lên Facebook và Zalo rao là sinh viên, cần tiền “đi khách” qua đêm giá 1 triệu đồng.

Nữ sinh viên bị đưa ảnh lên mạng rao bán dâm

Nữ sinh viên bị đưa ảnh lên mạng rao bán dâm

Hình ảnh, số điện thoại cá nhân của nạn nhân bị người khác đăng lên Facebook và Zalo rao là sinh viên, cần tiền “đi khách” qua đêm giá 1 triệu đồng.

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi bỏ thùng xốp
Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi bỏ thùng xốp

VOV.VN - Bước đầu nghi phạm Bình đã thừa nhận hành vi sát hại nữ sinh cùng trường là N.T. T. H (SN 2002, cùng ngụ quận Gò Vấp).

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi bỏ thùng xốp

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi bỏ thùng xốp

VOV.VN - Bước đầu nghi phạm Bình đã thừa nhận hành vi sát hại nữ sinh cùng trường là N.T. T. H (SN 2002, cùng ngụ quận Gò Vấp).

Hình ảnh: Bắt nghi phạm vụ thi thể nữ sinh 15 tuổi trong thùng xốp
Hình ảnh: Bắt nghi phạm vụ thi thể nữ sinh 15 tuổi trong thùng xốp

VOV.VN - Tại CQĐT, Bình khai nhận chỉ một mình mình gây án, không có ai giúp sức và việc Bình sát hại H chỉ với nguyên nhân cướp tài sản.

Hình ảnh: Bắt nghi phạm vụ thi thể nữ sinh 15 tuổi trong thùng xốp

Hình ảnh: Bắt nghi phạm vụ thi thể nữ sinh 15 tuổi trong thùng xốp

VOV.VN - Tại CQĐT, Bình khai nhận chỉ một mình mình gây án, không có ai giúp sức và việc Bình sát hại H chỉ với nguyên nhân cướp tài sản.