18 tháng tù giam cho đối tượng dùng dao đe dọa cán bộ phòng dịch

VOV.VN - Thấy mẹ bị nhắc nhở, Sơn vác dao bầu đe dọa các thành viên Tổ công tác của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của phường.

Chiều nay (15/4), Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ”, tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Sơn (SN 1981, trú tại Khu 3 phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 18 tháng tù giam.

Đối tượng Trần Xuân Sơn

Theo cáo trạng, khoảng 8h30 ngày 5/4 tại phố Nhị Châu, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, đối tượng Trần Xuân Sơn đã có hành vi dùng dao bầu đe dọa các thành viên Tổ cơ động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương khi Tổ công tác làm nhiệm vụ nhắc nhở bà Trần Thị Cánh (là mẹ của Sơn) và các hộ kinh doanh chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến Covid-19 của tỉnh Hải Dương được đưa ra xét xử. 

Căn cứ trên cơ sở hồ sơ vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cùng các quy định khác của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Sơn 18 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên