Án mạng từ ngôi nhà không bao giờ khóa cửa ngách

VOV.VN -Đến khu vực nhà anh Trường, phát hiện cửa ngách không khóa, Tráng trèo qua cổng, qua cửa ngách, rón rén vào phòng ngủ của anh Trường, chị Hoa.

Liên quan đến vụ hai vợ chồng bị sát hại trong đêm, chiều ngày 3/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên, đồng thời khởi tố Đinh Công Tráng (41 tuổi, ở TP Hưng Yên) về hành vi Giết người.

Nghi vấn ban đầu đối tượng vào để trộm cắp tài sản

Trước đó, khoảng 0h30 phút sáng 17/8, tại số nhà 6 đường Linh Đài (Khu phố Nam Tiến, P. Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ án Giết người, nạn nhân là anh Đặng Văn Trưởng (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978), 2 nạn nhân đều bị đâm nhiều nhát. Hậu quả là Anh Trường và chị Hoa  đã tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vào cuộc điều tra. Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã hai lần có mặt tại tỉnh Hưng Yên, xuống tận hiện trường vụ án để chỉ đạo công tác điều tra, phá án.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện, ngôi nhà chỉ khóa cửa trước, nhà có cổng nhưng rất thấp, dễ dàng  nhảy qua để vào sân trong, cửa ngách của ngôi nhà không có then, chốt cài, qua cánh cửa này vào ngay đến cửa buồng ngủ của vợ chồng anh Trường.

Theo kết quả điều tra, đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án: Nam thanh niên khoảng 20 đến 35 tuổi; tầm cao 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giầy cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giầy có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an  nhận định, đây là vụ đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện, hung thủ đã giết người bịt đầu mối.

Theo tờ Công an nhân dân, từ nhận định nói trên, các tổ công tác đã tiến hành rà soát tất cả các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng nghi liên quan đến trộm cắp. Qua thu thập tài liệu, lực lượng phá án xác định, có một vụ trộm với thủ đoạn tương tự đã xảy ra đêm 27/7 ở khu vực nhà trọ gần trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nghi can vụ án là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Tráng có đặc điểm nhận dạng về hình thể rất giống với đối tượng sát hại vợ chồng anh Trường mà cháu Sơn và ông nội mô tả. Được biết, sau đêm xảy ra vụ án, Tráng có bỏ lên Hà Nội 1 ngày, sau đó sang tá túc nhà bạn ở Hải Dương 2 ngày. Thấy êm êm, Tráng mới quay lại nhà ở Hưng Yên.

Ngày 29/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hưng Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Công Tráng về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiến hành khám xét nhà đối tượng, qua đó thu được dao, quần áo, giày dép và một số tài liệu liên quan. Những con dao trong nhà đối tượng được gửi đi giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự.

Vật chứng của hung thủ tại hiện trường vụ án.(Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Vốn là đối tượng hiểu luật, lại lì lợm, từ lúc bị bắt, Tráng chỉ nhận gây ra vụ trộm điện thoại ở khu nhà trọ. Nhưng, với các tài liệu khoa học có được và các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đến sáng 3/9, sau 17 ngày xảy ra vụ án, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an nhân dân, tại cơ quan điều tra, Tráng khai, do nghiện ma túy nên buổi đêm, đối tượng hay đi lang thang để xem nhà nào sơ hở, không khóa cửa, đột nhập vào trộm cắp các tài sản gọn nhẹ như điện thoại, ví tiền.

Đêm hôm đó, Tráng đến khu vực nhà anh Trường, nhìn qua cổng, anh ta phát hiện cửa ngách không khóa. Tráng trèo qua cổng, qua cửa ngách, rón rén vào phòng ngủ của anh Trường, chị Hoa.

Lúc này, điện thoại của chị Hoa đang sạc ở đầu giường. Đúng lúc Tráng với tay lấy điện thoại thì chị Hoa thức giấc, túm lại. Tráng rút dao đâm chị Hoa gục chết ngay thành giường. Nghe tiếng kêu của vợ, anh Trường tỉnh giấc, lao vào ôm đối tượng giằng co. Tráng đã dùng dao đâm tiếp anh Trường….

Trước đó, khi tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Tráng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được con dao bầu (nghi vấn là hung khí gây án); qua công tác giám định xác định, con dao có AND của nạn nhân Nguyễn Thị Hoa và đối tượng Đinh Công Tráng.

Kẻ sát nhân có bằng cử nhân Luật

Một cán bộ khu phố An Bình cho biết, gia đình Tráng được đánh giá có truyền thống, nề nếp. Trước khi sa ngã, Tráng được bố mẹ tạo điều kiện cho học hành tử tế, tốt nghiệp Đại học Luật và từng có khoảng 2 năm làm cán bộ Tư pháp của phường An Tảo. Nhưng đi làm được khoảng 2 năm, Tráng đột nhiên bỏ việc vì nghĩ công việc ở đây không xứng với mình và lên Hà Nội mưu sinh và dính vào ma túy.

Nghi can Tráng (ảnh: Công an Hưng Yên)

Khoảng tháng 8/2009, Tráng bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xử 30 tháng án treo tội hiếp dâm. Ngoài ra, Tráng còn có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Tráng sống cùng người vợ thứ và cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, do không có việc làm, lại nghiện ma túy nên Tráng thường lang thang về đêm trộm cắp vặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ giết người táo tợn, manh động
Vụ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ giết người táo tợn, manh động

VOV.VN -Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, đây là vụ giết người táo tợn, manh động của một hung thủ máu lạnh.

Vụ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ giết người táo tợn, manh động

Vụ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ giết người táo tợn, manh động

VOV.VN -Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, đây là vụ giết người táo tợn, manh động của một hung thủ máu lạnh.

Vụ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ thông thạo địa bàn gây án
Vụ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ thông thạo địa bàn gây án

VOV.VN -Liên quan đến vụ sát hại 2 vợ chồng tại Hưng Yên, nghi phạm được xác định nghiện ma túy, cách nhà nạn nhân khoảng 6km và thông thạo địa bàn gây án.

Vụ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ thông thạo địa bàn gây án

Vụ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ thông thạo địa bàn gây án

VOV.VN -Liên quan đến vụ sát hại 2 vợ chồng tại Hưng Yên, nghi phạm được xác định nghiện ma túy, cách nhà nạn nhân khoảng 6km và thông thạo địa bàn gây án.

Công an chính thức thông tin vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên
Công an chính thức thông tin vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên

VOV.VN - Đối tượng sát hại 2 vợ chồng ở TP Hưng Yên là Đinh Công Tráng (SN 1977, trú, phường An Tảo, TP Hưng Yên) từng là cán bộ tư pháp.

Công an chính thức thông tin vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên

Công an chính thức thông tin vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên

VOV.VN - Đối tượng sát hại 2 vợ chồng ở TP Hưng Yên là Đinh Công Tráng (SN 1977, trú, phường An Tảo, TP Hưng Yên) từng là cán bộ tư pháp.

Danh tính nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên trong đêm
Danh tính nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên trong đêm

VOV.VN - Nghi can bị bắt giữ là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977 ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Bước đầu, Tráng khai nhận hành vi phạm tội 

Danh tính nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên trong đêm

Danh tính nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên trong đêm

VOV.VN - Nghi can bị bắt giữ là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977 ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Bước đầu, Tráng khai nhận hành vi phạm tội 

Lời khai lạnh người của nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên
Lời khai lạnh người của nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

VOV.VN -Nghi phạm đột nhập vào nhà vợ chồng chị Hoa- anh Trường để trộm cắp tài sản. Do bị phát hiện, nên Tráng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào nạn nhân

Lời khai lạnh người của nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

Lời khai lạnh người của nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

VOV.VN -Nghi phạm đột nhập vào nhà vợ chồng chị Hoa- anh Trường để trộm cắp tài sản. Do bị phát hiện, nên Tráng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào nạn nhân

Lý lịch nhiều “vết đen” của nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên
Lý lịch nhiều “vết đen” của nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

VOV.VN -Nghi can có 1 tiền án về tội Hiếp dâm, 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng; nghiện ma túy; thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Lý lịch nhiều “vết đen” của nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

Lý lịch nhiều “vết đen” của nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

VOV.VN -Nghi can có 1 tiền án về tội Hiếp dâm, 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng; nghiện ma túy; thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Từ cán bộ được kỳ vọng đến nghi can sát hại vợ chồng ở Hưng Yên
Từ cán bộ được kỳ vọng đến nghi can sát hại vợ chồng ở Hưng Yên

VOV.VN -Tốt nghiệp Đại học Luật, trở thành cán bộ Tư pháp của phường, nhưng Tráng không giữ được mình và trượt dài đến vòng lao lý.

Từ cán bộ được kỳ vọng đến nghi can sát hại vợ chồng ở Hưng Yên

Từ cán bộ được kỳ vọng đến nghi can sát hại vợ chồng ở Hưng Yên

VOV.VN -Tốt nghiệp Đại học Luật, trở thành cán bộ Tư pháp của phường, nhưng Tráng không giữ được mình và trượt dài đến vòng lao lý.