Bàn giao 3 tên cướp nguy hiểm người Iran cho Công an Ninh Thuận

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bàn giao 3 tên cướp nguy hiểm người Iran cho Công an tỉnh Ninh Thuận di lý về địa phương để điều tra xử lý.

Trước đó, 3 tên cướp ngoại quốc này đã thực hiện một vụ cướp tài sản tại một tiệm tạp hoá ở thành phố Phan Rang. Sau đó nhảy lên ô tô riêng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sợ bị phát hiện băng cướp đã thuê một xe du lịch 16 chỗ sau đó cả nhóm tháo chạy khỏi địa phương theo hướng về TP. Hồ Chí Minh.

Ba tên cướp tại cơ quan công an

Xác minh được tài xế chiếc xe trên là anh P, ngụ tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang, khi chiếc xe vừa tới địa bàn tỉnh Đồng Nai thì các trinh sát Ninh Thuận đã  liên lạc và yêu cầu tài xế bí mật đưa nhóm này về đồn Công an gần nhất.

Quá trình di chuyển, nhóm cướp biết tung tích bị bại lộ nên đã hiện nguyên hình, khống chế luôn tài xế, buộc tài xế phải tiếp tục chạy về hướng thành phố.

Khi chiếc xe vừa qua khỏi Biên Hoà chuẩn bị vào xa lộ Hà Nội, thấy Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang đứng chốt tuần tra gần đó, lợi dụng lúc băng cướp sơ hở anh P đã ngừng xe, đạp cửa nhảy xuống tri hô. 

Ba đối tượng cũng nhảy khỏi xe định tẩu thoát thì bị người dân và 2 cảnh sát đang tuần tra tóm gọn.

Hiện lực lượng chức năng chưa cung cấp danh tính 3 đối tượng và tang vật phục vụ điều tra nhiều vụ cướp khác có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên