Băng cướp “người rừng” tại Gia Lai bị xóa sổ

Băng cướp mang theo bàn chải đánh răng, dao, quần áo, đêm ngủ bờ bụi, sống lang thang như "người rừng"... Chúng gây ra hàng loạt vụ trộm cướp khét tiếng.

Trộm không sót thứ gì!

Người cầm đầu toán cướp này là Rmah Quyền (SN 1993, trú xã H'Bông, huyện Chư Sê, hiện đang bị tạm giữ tại Công an huyện Sê).

Bọn cướp hoạt động rất có tổ chức, phân công vai trò từng người cụ thể. Chúng thống nhất chia thành nhiều nhóm, đi xe máy phân khối lớn trộm cắp được để lấy tài sản. Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Cuối tháng 9/2015, phát hiện nhà anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, trú thôn 4, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) không có người trông coi, chúng phân công Rah Lan Thiêm (SN 1998), Siu Banh (SN 1998), Kpă Huy (SN 1996), Siu Lâm (SN SN 1999, đều trú huyện Chư Pứh) và một đối tượng tên Tường (chưa xác định lai lịch) cạy phá cửa sổ, đột nhập. Chúng lấy đi 10 triệu đồng, 2 chỉ vàng, một máy chụp ảnh và 1 bàn ủi.

Nhóm trộm cướp tại cơ quan điều tra.

Ngày 26/6, "đại ca" Rmah Quyền cùng Rmah Jin (SN 1992, trú xã Ia Rong, huyện Chư Pứh) lái xe đi trộm tại nhà chị Đoàn Thị Thám (xã Ia Tô, huyện Ia Grai). Tại đây, chúng lấy 120 triệu đồng cùng 2 nhẫn vàng, rồi chia nhau tiêu xài.

Để tránh sự truy đuổi của cơ quan chức năng, chúng thay đổi địa bàn liên tục, hôm trộm ở huyện này, hôm lại cướp ở huyện khác.

9h sáng 18/9, Jmah Jin cùng Kpă Huy (SN 1996), Rah Lan Hao (SN 1998) và Siu Banh (SN 1998, cùng trú xã Ia Roòng, huyện Chư Pứh) đột nhập vào nhà anh Lường Văn Dũng (SN 1960, trú xã Dun, huyện Chư Sê) lấy đi 25 triệu đồng, 2 chỉ vàng của gia chủ rồi... chia nhau ăn nhậu.

Đó là những vụ nổi bật trong 11 vụ trộm cắp, cướp trên địa bàn các huyện Chư Prông, Chư Sê, Chư Pứh và TP.Pleiku mà băng cướp này thực hiện.

Sống như "người rừng"

Trước các vụ trộm cắp táo tợn, gây hoang mang dư luận và coi thường pháp luật, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an các huyện Ia Grai, Chư Pứh, Chư Sê và Đắk Đoa lên phương án đấu tranh, truy bắt.

Ngày 2/10, phát hiện 8 trong nhóm 20 đối tượng đang di chuyển tại xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tổ công tác đã siết chặt vòng vây, tóm gọn tất cả.

Theo một cán bộ công an huyện Ia Grai, có đối tượng còn quăng dao vào tổ công tác hòng tìm cách thoát thân.

5 đối tượng khác của băng trộm này cũng đã tra tay vào còng khi bị Công an huyện Chư Sê bắt trong một 1 vụ trộm trên địa bàn. Như vậy, qua quá trình tranh đấu, băng nhóm "người rừng" đã lần lượt sa lưới, các đối tượng còn lại đang bị truy bắt.

Theo lực lượng chức năng, băng nhóm 20 đối tượng này đều là thanh niên hư hỏng, không nghề nghiệp, thích ăn chơi đua đòi.

Hầu hết bị nghiện ma túy, thường xuyên trộm cắp để thỏa mãn nhu cầu. Phương thức, thủ đoạn rất chuyên nghiệp, chúng sử dụng môtô độ chế có tốc độ cao, có xe đi trước rà soát, chỉ điểm.

Tiền, vàng, điện thoại đi động, xe môtô, vật dụng gia đình là những tài sản mà chúng nhắm đến. Để gây án, chúng chuẩn bị kìm, tuốc nơ vít, đinh ba, dao... nhằm phá cửa và két sắt. Chúng nguy hiểm đến mức khi bị tấn công thì dùng dao chống trả quyết liệt.

"Để tránh việc bị bại lộ, chúng không trở về địa phương sinh sống mà di chuyển qua nhiều địa bàn thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời mang theo bàn chải đánh răng, dao, quần áo, muối ăn... để tiện sống lang thang, thậm chí chúng còn trộm cả tôngđơ để tự cắt tóc cho nhau", một điều tra viên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đột nhập vào nhà, chích điện cụ bà 82 tuổi cướp sổ đỏ
Đột nhập vào nhà, chích điện cụ bà 82 tuổi cướp sổ đỏ

Người đàn ông 47 tuổi chích điện cụ bà bất tỉnh rồi lục tìm giấy tờ nhà của nạn nhân đem đi cầm

Đột nhập vào nhà, chích điện cụ bà 82 tuổi cướp sổ đỏ

Đột nhập vào nhà, chích điện cụ bà 82 tuổi cướp sổ đỏ

Người đàn ông 47 tuổi chích điện cụ bà bất tỉnh rồi lục tìm giấy tờ nhà của nạn nhân đem đi cầm

Xin đi nhờ rồi bóp cổ, cướp xe máy
Xin đi nhờ rồi bóp cổ, cướp xe máy

Công an TP.Nam Định, tình Nam Định cho biết vừa bắt được kẻ cướp xe máy táo tợn giữa ban ngày trên đường phố...

Xin đi nhờ rồi bóp cổ, cướp xe máy

Xin đi nhờ rồi bóp cổ, cướp xe máy

Công an TP.Nam Định, tình Nam Định cho biết vừa bắt được kẻ cướp xe máy táo tợn giữa ban ngày trên đường phố...

Xiết cổ, chích điện bà cụ để cướp "sổ đỏ"
Xiết cổ, chích điện bà cụ để cướp "sổ đỏ"

VOV.VN - Để có tiền trả nợ, nghi can đã xiết cổ bà cụ và chích điện rồi lấy “sổ đỏ” mang đi cầm cố.

Xiết cổ, chích điện bà cụ để cướp "sổ đỏ"

Xiết cổ, chích điện bà cụ để cướp "sổ đỏ"

VOV.VN - Để có tiền trả nợ, nghi can đã xiết cổ bà cụ và chích điện rồi lấy “sổ đỏ” mang đi cầm cố.

Con dâu dựng chuyện bị cướp để “biển thủ” 26 triệu đồng của bố chồng
Con dâu dựng chuyện bị cướp để “biển thủ” 26 triệu đồng của bố chồng

Cô con dâu đang có thai 5 tháng đã dựng lên màn kịch bị cướp tưởng tượng nhằm lấy số tiền 26 triệu đồng của bố chồng.

Con dâu dựng chuyện bị cướp để “biển thủ” 26 triệu đồng của bố chồng

Con dâu dựng chuyện bị cướp để “biển thủ” 26 triệu đồng của bố chồng

Cô con dâu đang có thai 5 tháng đã dựng lên màn kịch bị cướp tưởng tượng nhằm lấy số tiền 26 triệu đồng của bố chồng.