Bị cáo Châu Việt Cường kháng cáo án sơ thẩm, khắc phục thêm 200 triệu

VOV.VN - Châu Việt Cường cho rằng bản án sơ thẩm xử 13 năm tù về tội “Giết người” là quá nặng và đã có đơn kháng cáo.

Ngày 27/3, thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết HĐXX đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1978, nghệ danh là Châu Việt Cường), liên quan đến vụ án “Giết người”.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm ngày 7/3 đã tuyên án Châu Việt Cường 13 năm tù về tội “Giết người”, Phạm Đức Thế (39 tuổi, quê Ninh Bình) phải lĩnh 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Châu Việt Cường tại phiên tòa sơ thẩm hôm 7/3. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Liên quan đến phần dân sự, tại phiên tòa sơ thẩm, gia đình của nạn nhân yêu cầu Châu Việt Cường bồi thường thêm 200 triệu tiền khắc phục hậu quả.

Ngày 24/3, gia đình của nạn nhân Huyền cho biết đã nhận được khoản tiền 200 triệu đồng từ Châu Việt Cường. Trước đó, bị cáo cũng đã tự nguyện chuyển cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Gia đình nạn nhân Huyền đã có đơn gửi TAND TP Hà Nội với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Châu Việt Cường.

Bản án sơ thẩm kết luận có đủ căn cứ xác định Châu Việt Cường sau khi sử dụng ma túy đã dùng lượng lớn tỏi nhét vào miệng chị Huyền, làm nạn nhân tử vong. Khi sử dụng hành vi Cường bị ảo giác do sử dụng ma túy.

Bị cáo phải chịu trách nhệm với hậu quả gây ra. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã phạm vào tội Giết người. Với những cơ sở này, HĐXX tuyên phạt bị cáo  mức án 13 năm tù./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Châu Việt Cường chấp nhận bồi thường thêm 200 triệu đồng
Bị cáo Châu Việt Cường chấp nhận bồi thường thêm 200 triệu đồng

VOV.VN - Mẹ của nạn nhân yêu cầu tòa xử lý Châu Việt Cường và bị cáo phải bồi thường thêm 200 triệu đồng. Trả lời HĐXX, Châu Việt Cường đồng ý số tiền trên.

Bị cáo Châu Việt Cường chấp nhận bồi thường thêm 200 triệu đồng

Bị cáo Châu Việt Cường chấp nhận bồi thường thêm 200 triệu đồng

VOV.VN - Mẹ của nạn nhân yêu cầu tòa xử lý Châu Việt Cường và bị cáo phải bồi thường thêm 200 triệu đồng. Trả lời HĐXX, Châu Việt Cường đồng ý số tiền trên.

Nóng 24h: Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù vì nhét tỏi làm chết cô gái
Nóng 24h: Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù vì nhét tỏi làm chết cô gái

VOV.VN - Sau 1 ngày xét xử, chiều 7/3, HĐXX đã tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù tội giết người; Phạm Đức Thế 7 năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nóng 24h: Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù vì nhét tỏi làm chết cô gái

Nóng 24h: Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù vì nhét tỏi làm chết cô gái

VOV.VN - Sau 1 ngày xét xử, chiều 7/3, HĐXX đã tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù tội giết người; Phạm Đức Thế 7 năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Châu Việt Cường khai không cố tình nhét tỏi làm chết nạn nhân
Bị cáo Châu Việt Cường khai không cố tình nhét tỏi làm chết nạn nhân

VOV.VN - Châu Việt Cường nhận có tội khi gây ra cái chết của chị H, nhưng cho rằng khung truy tố của Viện kiểm sát là nặng vì bị cáo không chủ làm hại nạn nhân.

Bị cáo Châu Việt Cường khai không cố tình nhét tỏi làm chết nạn nhân

Bị cáo Châu Việt Cường khai không cố tình nhét tỏi làm chết nạn nhân

VOV.VN - Châu Việt Cường nhận có tội khi gây ra cái chết của chị H, nhưng cho rằng khung truy tố của Viện kiểm sát là nặng vì bị cáo không chủ làm hại nạn nhân.

Bị cáo Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người
Bị cáo Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người

VOV.VN - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) 13 năm tù giam, bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù.

Bị cáo Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người

Bị cáo Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người

VOV.VN - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) 13 năm tù giam, bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù.