Cặp đôi trộm cắp tài sản rồi lái xe SH đi nghênh ngang trên phố

VOV.VN - Cặp đôi đang đi xe trên phố thì bất ngờ bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 21/8, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị vừa bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, vào khoảng 16h15 chiều 18/7, tổ công tác đội CSHS – Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trong quá trình tuần tra địa bàn, thấy hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại ngách 39 (ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai chiếc xe máy các đối tượng điều khiển mang nhãn hiệu Honda Dream BKS 30N9 – 70xx và SH Mode BKS 29P1 – 510.xx đều không có chìa khóa, ổ khóa bị đục phá. Quá trình kiểm tra, do nghi vấn là tang vật trộm cắp các đối tượng vừa thực hiện nên lực lượng công an đã đưa người và phương tiện về trụ sở để truy xét, xác minh.

Tại cơ quan công an, danh tính hai đối tượng được xác định là Hoàng Ngọc Minh (SN 1990, trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) và Đặng Thanh Tuấn (SN 1992, trú phường Quán Toan, Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Bước đầu xác định, Tuấn và Minh đều mang tiền án trộm cắp tài sản. Minh khai nhận, chiếc xe máy Dream là xe mình cầm cố của bạn với giá 2 triệu đồng. Khi cầm cố, chiếc xe này không có giấy tờ đăng ký liên quan. 

Với chiếc xe SH Mode do Tuấn điều khiển, cơ quan Công an xác định chủ đăng ký phương tiện trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và hiện đang xác minh làm rõ.

Quá trình truy xét, cơ quan công an xác định, trước đó, hai đối tượng trên còn cùng nhau gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Riêng Minh đã nhiều lần tiêu thụ xe máy trộm cắp lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp ở Đắk Nông
Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp ở Đắk Nông

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Bình và Tuấn đã cấu kết, móc nối với một số đối tượng khác thực hiện ít nhất 24 vụ trộm cắp tài sản.

Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp ở Đắk Nông

Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp ở Đắk Nông

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Bình và Tuấn đã cấu kết, móc nối với một số đối tượng khác thực hiện ít nhất 24 vụ trộm cắp tài sản.

Người cha “đạo diễn” cho con 11 tuổi trộm cắp ở Sài Gòn
Người cha “đạo diễn” cho con 11 tuổi trộm cắp ở Sài Gòn

Thay vì dạy dỗ con cái những điều hay lẽ phải, Sơn lại hướng dẫn cho con ruột mới chỉ 11 tuổi cách đi trộm cắp tài sản để đưa cho hắn lấy tiền đi ăn chơi.

Người cha “đạo diễn” cho con 11 tuổi trộm cắp ở Sài Gòn

Người cha “đạo diễn” cho con 11 tuổi trộm cắp ở Sài Gòn

Thay vì dạy dỗ con cái những điều hay lẽ phải, Sơn lại hướng dẫn cho con ruột mới chỉ 11 tuổi cách đi trộm cắp tài sản để đưa cho hắn lấy tiền đi ăn chơi.

Đang thụ án, “nữ quái” vẫn tiếp tục trộm cắp
Đang thụ án, “nữ quái” vẫn tiếp tục trộm cắp

VOV.VN - “Nữ quái” đang có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục lang thang đến huyện khác để ăn trộm.

Đang thụ án, “nữ quái” vẫn tiếp tục trộm cắp

Đang thụ án, “nữ quái” vẫn tiếp tục trộm cắp

VOV.VN - “Nữ quái” đang có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục lang thang đến huyện khác để ăn trộm.

Liên tiếp xảy ra án mạng, trộm cắp vì không có tiền cá độ bóng đá
Liên tiếp xảy ra án mạng, trộm cắp vì không có tiền cá độ bóng đá

VOV.VN - Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng vào viện trộm tiền đi cá độ. Trong khi, công an tỉnh Quảng Nam đang truy bắt nghi can đâm chết người vì không vay được tiền để cá độ.

Liên tiếp xảy ra án mạng, trộm cắp vì không có tiền cá độ bóng đá

Liên tiếp xảy ra án mạng, trộm cắp vì không có tiền cá độ bóng đá

VOV.VN - Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng vào viện trộm tiền đi cá độ. Trong khi, công an tỉnh Quảng Nam đang truy bắt nghi can đâm chết người vì không vay được tiền để cá độ.

Trắng tay vì World Cup, nhiều con bạc đi trộm cắp cướp giật
Trắng tay vì World Cup, nhiều con bạc đi trộm cắp cướp giật

VOV.VN - Mùa World Cup đã đi được nửa chặng đường, cùng với đó là tình trạng cá độ ăn thua, nạn trộm cắp, cướp giật gia tăng.

Trắng tay vì World Cup, nhiều con bạc đi trộm cắp cướp giật

Trắng tay vì World Cup, nhiều con bạc đi trộm cắp cướp giật

VOV.VN - Mùa World Cup đã đi được nửa chặng đường, cùng với đó là tình trạng cá độ ăn thua, nạn trộm cắp, cướp giật gia tăng.