Bám càng máy bay Mỹ, 3 người Afghanistan rơi xuống đất tử vong

VOV.VN - Hàng nghìn người Afghanistan ồ ạt kéo đến sân bay ở thủ đô Kabul để tìm cách rời khỏi đất nước, trong đó có 3 người bám vào càng máy bay C-17, nhưng đã rơi xuống đất khi máy bay lấy độ cao.

Tình trạng hỗn loạn đã diễn ra tại Afghanistan khi hàng nghìn người vội vã tháo chạy trong bối cảnh Taliban giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước vào ngày 15/8. Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người dân Afghanistan cố gắng rời khỏi thành phố Kabul bằng bất kỳ phương tiện nào, một số người thậm chí bám vào máy bay của Mỹ. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng tại sân bay ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Video: Người Afghanistan rơi xuống đất khi bám càng máy bay Mỹ (Nguồn: Express)

Vào tối 15/8, vài giờ sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, hàng nghìn người đã đổ về sân bay Hamid Karzai để tìm đường sơ tán. Tới sáng 16/8, khung cảnh hỗn loạn tại sân bay vẫn tiếp diễn.

“Những gì tôi thấy là một mớ hỗn độn. Có khoảng 10.000 người trên đường băng và có thể còn 10.000 người khác ở gần sân bay. Tôi thấy một chiếc máy bay quân sự của Mỹ bay khoảng 30 phút trên không. Nó không thể hạ cánh vì có người trên đường băng”, Masoud, người đã đến sân bay cùng gia đình vào sáng 16/8 nói.

Các quan chức hàng không Afghanistan hôm 16/8 nói rằng, người dân không nên đến sân bay, nhưng họ vẫn tiếp tục tập trung ở đó cả ngày. Đến giữa ngày 16/8, tất cả các chuyến bay thương mại đã bị hủy bỏ tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai.

Nhiều người đã leo lên vận tải cơ C-17 của Mỹ khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Một video được chia sẻ trên phương tiện truyền thông cho thấy, một đám đông chạy theo máy bay, trong khi một số người đang ngồi trên càng hạ cánh của máy bay.

Một đoạn video cho thấy, 2 người bám vào càng máy bay đã rơi khỏi chiếc C-17 không lâu sau khi nó rời đường băng và đang lấy độ cao.

Một cơ quan báo chí địa phương đưa tin rằng, 3 người bám chặt vào càng máy bay đã rơi xuống nóc nhà dân gần sân bay quốc tế Kabul.  

“Mọi người sẵn sàng liều mạng để rời khỏi đây, như bạn đã thấy trong video về những người rơi từ máy bay quân sự của Mỹ. Họ cố nắm bắt mọi cơ hội nhỏ nhất có được”, Masoud giải thích lý do tại sao mọi người cố gắng rời khỏi Kabul bằng mọi cách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ra điều kiện công nhận chính quyền mới ở Afghanistan
Mỹ ra điều kiện công nhận chính quyền mới ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ ngày 16/8 cho biết một chính phủ tôn trọng nhân quyền bao gồm quyền của phụ nữ và cách hành xử của Taliban sẽ là các điều kiện để Washington cân nhắc công nhận chính quyền mới ở Afghanistan.

Mỹ ra điều kiện công nhận chính quyền mới ở Afghanistan

Mỹ ra điều kiện công nhận chính quyền mới ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ ngày 16/8 cho biết một chính phủ tôn trọng nhân quyền bao gồm quyền của phụ nữ và cách hành xử của Taliban sẽ là các điều kiện để Washington cân nhắc công nhận chính quyền mới ở Afghanistan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc các bên tại Afghanistan chấm dứt bạo lực
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc các bên tại Afghanistan chấm dứt bạo lực

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/08 đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình tại Afghanistan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc các bên tại Afghanistan chấm dứt bạo lực

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc các bên tại Afghanistan chấm dứt bạo lực

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/08 đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình tại Afghanistan.

Mỹ và Trung Quốc trao đổi về tình hình Afghanistan
Mỹ và Trung Quốc trao đổi về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Tối 16/8 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, ông Antony Blinken để trao đổi về tình hình Afghanistan cũng như một số vấn đề trong quan hệ Trung – Mỹ.

Mỹ và Trung Quốc trao đổi về tình hình Afghanistan

Mỹ và Trung Quốc trao đổi về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Tối 16/8 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, ông Antony Blinken để trao đổi về tình hình Afghanistan cũng như một số vấn đề trong quan hệ Trung – Mỹ.