Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã tiếp sức cho Út “trọc” như thế nào?

VOV.VN - Theo Kết luận điều tra, ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường trong thời gian công tác ở bộ GTVT đã tiếp tay cho Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc").

Ông Đinh La Thăng bị xác định nắm vai trò chủ mưu

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra Kết luận điều tra số 49/KLĐT-CSKT-P9. Theo đó, ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố trên cương vị làm Bộ trưởng Bộ GTVT, về tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Chủ tịch hội đồng bán đấu giá quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.  

Ngoài ra còn 18 bị can khác, trong đó có Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị truy tố với cùng tội danh. Đinh Ngọc Hệ còn bị đề nghị truy tố thêm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, Kết luận điều tra xác định ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu. Tổng cộng vụ án có 20 bị can. Cơ quan Điều tra đã chuyển Kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Chỉ đạo bất thường cho công ty của Út "trọc" thắng thầu

Theo Kết luận điều tra, tháng 2/2012, khi Thủ tướng đồng ý chủ trương bán quyền thu phí với cao tốc TP HCM - Trung Lương, ông Thăng khi ấy là Bộ trưởng GTVT đã có những chỉ đạo bất thường để giúp cho công ty Yên Khánh (của bị can Đinh Ngọc Hệ) trúng thầu.

Mặc dù thời điểm đấy, Yên Khánh là công ty đang thua lỗ, không có năng lực tài chính để mua lại quyền thu phí. Khi Yên Khánh không thanh toán tiền đấu giá đúng thời hạn, theo quy định phải chấm dứt hợp đồng và chuyển giao lại quyền thu phí cho Nhà nước. Nhưng ông Thăng đã chỉ đạo Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long) "cho doanh nghiệp trả từ từ".

Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị xác định đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí, nhưng không thông qua hội đồng xác định giá, hoặc thuê tổ chức thẩm định giá; cho phép Hội đồng bán chỉ định khi chỉ có một người tham gia đấu giá và trả giá bằng giá khởi điểm.

Công ty Yên Khánh không thanh toán đúng thời hạn, ông Trường đã ký 9 văn bản, chỉ đạo Tổng Công ty Cửu Long tiếp tục đôn đốc Yên Khánh trả tiền. 

Được tiếp sức, Đinh Ngọc Hệ đã dùng quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương, qua đó trục lợi 725 tỉ đồng của Nhà nước. Kết luận điều tra còn xác định, Hệ chỉ đạo sử dụng phần mềm của công ty Xuân Phi để thống kê gian dối về doanh thu, che giấu lợi nhuận./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố, bắt giam trong một vụ án mới
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố, bắt giam trong một vụ án mới

VOV.VN - "Út trọc" Đinh Ngọc Hệ vừa bị khởi tố, bắt giam liên quan đến vụ án đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố, bắt giam trong một vụ án mới

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố, bắt giam trong một vụ án mới

VOV.VN - "Út trọc" Đinh Ngọc Hệ vừa bị khởi tố, bắt giam liên quan đến vụ án đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Công ty của Út “trọc” có dấu hiệu giả mạo hồ sơ
Công ty của Út “trọc” có dấu hiệu giả mạo hồ sơ

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra một số dự án đầu tư, xây dựng liên quan đến C.ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng và Đinh Ngọc Hệ.

Công ty của Út “trọc” có dấu hiệu giả mạo hồ sơ

Công ty của Út “trọc” có dấu hiệu giả mạo hồ sơ

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra một số dự án đầu tư, xây dựng liên quan đến C.ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng và Đinh Ngọc Hệ.

Cách hết chức trong Đảng với hai Đại tá do liên quan đến “Út trọc“
Cách hết chức trong Đảng với hai Đại tá do liên quan đến “Út trọc“

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Ngọc Thư và Đào Ngọc Tuấn được xác định đã để xảy ra nhiều vi phạm liên quan tới Đinh Ngọc Hệ (Út trọc)

Cách hết chức trong Đảng với hai Đại tá do liên quan đến “Út trọc“

Cách hết chức trong Đảng với hai Đại tá do liên quan đến “Út trọc“

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Ngọc Thư và Đào Ngọc Tuấn được xác định đã để xảy ra nhiều vi phạm liên quan tới Đinh Ngọc Hệ (Út trọc)