Ngày quốc tế tình huynh đệ nhân loại: Vì một tương lai hoà bình

VOV.VN - Vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết – được đồng chủ trì bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập – tuyên bố ngày 4 tháng 2 là Ngày quốc tế tình huynh đệ nhân loại, kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế kỷ niệm Ngày quốc tế tình huynh đệ nhân loại hàng năm.

Ngày Quốc tế Tình huynh đệ Nhân loại được lấy cảm hứng từ việc ký kết lịch sử Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 giữa hai nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Iman Ahmad al Tayeb của Đền thờ và Đại học Al Azhar.

Đây ngày kỷ niệm hàng năm về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, lòng khoan dung và sự chấp nhận, lòng trắc ẩn và tình liên đới; đó cũng là lời kêu gọi biến những giá trị này – được nêu trong Tài liệu về Tình Huynh đệ Nhân loại – thành hành động, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình hơn.

Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại (HCHF) được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Đây là một nhóm nổi bật gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo, văn hóa và giáo dục, đến từ các nền tảng tôn giáo và văn hóa khác nhau.

HCHF là một ủy ban quốc tế độc lập được thành lập để thúc đẩy các giá trị tình huynh đệ con người trong các cộng đồng trên toàn thế giới và thực hiện những nguyện vọng của Văn kiện về Tình huynh đệ Nhân loại.

Trong khi Ủy ban cấp cao về Tình huynh đệ Nhân loại tăng cường hoạt động nhằm nâng cao các giá trị của tình huynh đệ nhân loại, Ngày trọng đại này được phát động nhằm mục đích thu hút nhận thức của công chúng về tình nhân loại nhân dịp kỷ niệm việc ký kết lịch sử Văn kiện về tình huynh đệ Nhân loại.

Các sự kiện quốc tế, khu vực và địa phương được tổ chức vào ngày quốc tế được Liên Hợp Quốc công nhận này cũng là thời điểm để chúng ta suy ngẫm về việc mọi người thuộc mọi thành phần đều là thành viên của cùng một đại gia đình nhân loại và có những đóng góp quý giá cho thế giới.

Lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Al-Tayeb, Hoàng thân Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống UAE, đã trao tặng một lô đất trên đảo Saadiyat ở Abu Dhabi để xây dựng Ngôi nhà Gia đình Áp-ra-ham – một triển khai cụ thể và sự thể hiện cụ thể của Tài liệu về Tình Huynh đệ Nhân loại.

Ngoài ra, Giải thưởng Zayed dành cho Tình huynh đệ Nhân loại là một giải thưởng toàn cầu độc lập, do Ủy ban cấp cao về Tình huynh đệ Nhân loại trao tặng và bao gồm giải thưởng tài chính trị giá 1 triệu USD. Nó được trao hàng năm vào ngày 4 tháng 2, Ngày Quốc tế Tình huynh đệ Nhân loại. Giải thưởng Zayed dành cho tình huynh đệ nhân loại công nhận các cá nhân, tổ chức và các thực thể khác vì những đóng góp sâu sắc của họ cho tình huynh đệ nhân loại. Những người chiến thắng được vinh danh tại một buổi lễ được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Giải thưởng được thành lập vào tháng 2 năm 2019 để đánh dấu cuộc gặp lịch sử tại Abu Dhabi giữa người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam của Al-Azhar, Giáo sư nổi tiếng Ahmed Al-Tayeb, nơi hai nhân vật vĩ đại đã ký Văn kiện về Tình Huynh đệ Con người. Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Al-Tayeb là những người danh dự đầu tiên nhận Giải thưởng Zayed về Tình huynh đệ Nhân loại. Giải thưởng được đặt tên để vinh danh Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Tiểu vương quá cố của Abu Dhabi và người sáng lập Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, người có các giá trị khiêm tốn, chủ nghĩa nhân đạo và sự tôn trọng là hình ảnh thu nhỏ của những lý tưởng lâu dài mà giải thưởng muốn tôn vinh.

Nhân dịp đặc biệt này, tôi muốn truyền cảm hứng cho tất cả mọi người sống các giá trị của tình huynh đệ nhân loại. Chúng tôi tin rằng các giá trị của Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại là chìa khóa để thúc đẩy hòa bình ở mọi cấp độ: giữa các cá nhân, tổ chức, quốc gia và thậm chí giữa nhân loại và môi trường. Khi thế giới ngày càng bị chia cắt của chúng ta tiếp tục phải chịu đựng chủ nghĩa cực đoan và không khoan dung, các sáng kiến đổi mới của chúng tôi nhằm mục đích đưa các giá trị tình huynh đệ của con người vào hành động bằng cách truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo và trao quyền cho thanh niên, phụ nữ và các cộng đồng dễ bị tổn thương để theo đuổi và hiện thực hóa một tương lai hòa bình hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia chính thức gia nhập BRICS
Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia chính thức gia nhập BRICS

VOV.VN - Hôm nay (1/1), 5 quốc gia ở khu vực Trung Đông – châu Phi, bao gồm Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia, đã trở thành thành viên chính thức của BRICS, một nhóm đóng vai trò then chốt trong hệ thống kinh tế, tài chính toàn cầu.

Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia chính thức gia nhập BRICS

Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia chính thức gia nhập BRICS

VOV.VN - Hôm nay (1/1), 5 quốc gia ở khu vực Trung Đông – châu Phi, bao gồm Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia, đã trở thành thành viên chính thức của BRICS, một nhóm đóng vai trò then chốt trong hệ thống kinh tế, tài chính toàn cầu.

Việt Nam và UAE đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm quan hệ hai nước
Việt Nam và UAE đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm quan hệ hai nước

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc A rập thống nhất (UAE) Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong năm 2023 - năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2023), Việt Nam và UAE đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động quan trọng, có ý nghĩa to lớn, giúp đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Việt Nam và UAE đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm quan hệ hai nước

Việt Nam và UAE đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm quan hệ hai nước

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc A rập thống nhất (UAE) Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong năm 2023 - năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2023), Việt Nam và UAE đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động quan trọng, có ý nghĩa to lớn, giúp đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Hiệp ước Abraham giữa Israel và UAE, Bahrain: Dấu ấn sau 3 năm thực thi
Hiệp ước Abraham giữa Israel và UAE, Bahrain: Dấu ấn sau 3 năm thực thi

VOV.VN - Nhân dịp tròn 3 năm hiệp ước hòa bình lịch sử giữa Israel và UAE, Bahrain, xin giới thiệu bài viết của đương kim Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Yaron Mayer về sự kiện này.

Hiệp ước Abraham giữa Israel và UAE, Bahrain: Dấu ấn sau 3 năm thực thi

Hiệp ước Abraham giữa Israel và UAE, Bahrain: Dấu ấn sau 3 năm thực thi

VOV.VN - Nhân dịp tròn 3 năm hiệp ước hòa bình lịch sử giữa Israel và UAE, Bahrain, xin giới thiệu bài viết của đương kim Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Yaron Mayer về sự kiện này.