Đâm chết người khi đi đòi nợ

VOV.VN - Ngày 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo cùng trú tại xã Đá Bạc (Châu Đức, BR-VT) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 6/3/2019, Bùi Bá Cường (SN 2002, trú tại thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vay của Đỗ Quốc Chí số tiền 4 triệu đồng nhưng chưa trả. Chiều cùng ngày, Chí rủ Đinh Xuân Thái, Đoàn Minh Hưng, Trần Quốc Bình, trú tại thôn Phước An, xã Đá Bạc đến nhà Cường đòi tiền.

Khi đi, Chí mua 2 con dao Thái Lan, Hưng mang theo một cây rựa để phòng khi xảy ra đánh nhau thì sử dụng. Khi nhóm của Chí đi tới nhà Cường đòi nợ nhưng không gặp Cường và được anh Nguyễn Thành Đô đưa đến nhà dượng của Cường là anh Nguyễn Ngọc C, trú tại thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc. Tại đây, anh C. đã đứng ra trả cho Chí số tiền 4 triệu đồng thay cho Cường. Sau đó, cả nhóm ra về.

Nhóm thanh thiếu niên lãnh án vì đâm chết người khi đi đòi nợ.

Trên đường về, Chí, Hưng, Thái gặp Nguyễn Lâm Trường nên rủ đi chơi cùng. Cả nhóm đến Thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức thì gặp Huỳnh Ngọc Đức.

Tại đây, khi nghe Chí kể đã đòi được nợ từ Cường, Đức đã rủ cả nhóm mang theo dao Thái Lan, rựa quay lại nhà ông C. tìm gặp Cường để đòi số tiền 3 triệu đồng mà trước đó Cường nợ Đức thì xảy ra xô xát đánh nhau với anh Nguyễn Văn Thạch và anh C.

Hậu quả anh C. bị Trường đâm và tử vong trên đường đi cấp cứu.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức và Trường mỗi người 9 năm tù; Chí 5 năm tù; Hưng 4 năm tù cùng tội giết người. Riêng bị cáo Thái bị tuyên phạt 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo phải bồi thường tổng số tiền 400 triệu đồng cho gia đình nạn nhân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vô cớ đâm chết người, lĩnh án chung thân
Vô cớ đâm chết người, lĩnh án chung thân

HĐXX tuyên phạt Thương tù chung thân về tội “Giết người” và Toàn 6 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vô cớ đâm chết người, lĩnh án chung thân

Vô cớ đâm chết người, lĩnh án chung thân

HĐXX tuyên phạt Thương tù chung thân về tội “Giết người” và Toàn 6 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị đuổi khi đang ở nhờ tìm việc, thanh niên rút dao đâm chết người
Bị đuổi khi đang ở nhờ tìm việc, thanh niên rút dao đâm chết người

Dẫn người lạ vào phòng trọ mình đang ở nhờ, Thọ gây ra án mạng nghiêm trọng khi bị đồng nghiệp của bạn nữ cùng phòng đuổi ra ngoài.

Bị đuổi khi đang ở nhờ tìm việc, thanh niên rút dao đâm chết người

Bị đuổi khi đang ở nhờ tìm việc, thanh niên rút dao đâm chết người

Dẫn người lạ vào phòng trọ mình đang ở nhờ, Thọ gây ra án mạng nghiêm trọng khi bị đồng nghiệp của bạn nữ cùng phòng đuổi ra ngoài.

Khởi tố bị can vụ đâm chết người tình là cán bộ tòa án
Khởi tố bị can vụ đâm chết người tình là cán bộ tòa án

VOV.VN - Đối tượng Đỗ Thu Hà vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Giết người, sau khi đâm chết người tình trẻ tuổi trên xe ô tô do mâu thuẫn tình ái.

Khởi tố bị can vụ đâm chết người tình là cán bộ tòa án

Khởi tố bị can vụ đâm chết người tình là cán bộ tòa án

VOV.VN - Đối tượng Đỗ Thu Hà vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Giết người, sau khi đâm chết người tình trẻ tuổi trên xe ô tô do mâu thuẫn tình ái.