Phê bình chủ tịch xã để tái diễn tình trạng xây dựng trái phép ở đèo Đại Ninh

VOV.VN - Ngày 21/9, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vừa phê bình Chủ tịch xã Phan Sơn huyện Bắc Bình vì để tái diễn tình trạng lấn chiếm đất xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh, tuyến Quốc lộ 28B.

Người thực hiện hành vi tái lấn chiếm đất xây dựng trái phép là ông Trần Thành Công (47 tuổi, ngụ tại thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phan Sơn thành lập đoàn kiểm tra và trực tiếp làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, lập hồ sơ đảm bảo chặt chẽ và xử lý đúng quy định ngay từ ban đầu. UBND huyện Bắc Bình giao UBND xã Phan Sơn chủ trì phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy lập hồ sơ xử lý dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, đến nay (21/9), Chủ tịch UBND xã Phan Sơn vẫn chưa báo cáo vụ việc trên, dù được nhắc nhở trực tiếp nhiều lần.

Từ những vấn đề trên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình đã phê bình Chủ tịch UBND xã Phan Sơn vì không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện, cương quyết tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu vực đèo Đại Ninh.

Trước đó, UBND huyện Bắc Bình cũng đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh.

Các công trình trên đều do các hộ dân từ tỉnh Lâm Đồng tự ý lấn chiếm đất rừng, đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng công trình trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý Nhà nước tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên