Đang xét xử Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng tội tham ô tài sản

VOV.VN - Trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Hòa Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Sáng nay (24/1), TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử ông Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà cùng Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) và các đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” xảy ra trong vụ chuyển nhượng cổ phần bất động sản tại dự án Nam Đàn Plaza.

Các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt số 49 tỉ đồng tiền chênh lệch trong thương vụ này. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 6/2.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (áo trắng) tại phiên tòa sáng 24/1.
Phiên tòa bắt đầu lúc 8h, an ninh được thắt chặt, phóng viên được bố trí trong một phòng riêng để đưa tin phiên tòa. Hội đồng xét xử kiểm tra căn cước các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Lê Hòa Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 (gọi tắt là Công ty 1/5) vắng mặt vì lý do sức khỏe. Ngay sau đó, đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng. 

Đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng vụ án.
Trong vụ án này, có 8 bị can bị truy tố về cùng tội Tham ô tài sản gồm: Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí - PVC); Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land); Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên Tổng giám đốc PVP Land); Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà); Thái Kiều Hương (nguyên Phó Tổng giám đốc công ty CP đầu tư Vietsan); Lê Hòa Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 – gọi tắt là Công ty 1/5); Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên kế toán trưởng công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, công ty CP Minh Ngân) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do).

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010, Công ty CP dịnh vụ Xuyên Thái Bình Dương gồm 5 cổ đông sáng lập (trong đó PVP Land sở hữu hơn 12.000 cổ phần) đã thống nhất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu cho Lê Hòa Bình với giá 20.756,34 đồng/cổ phần tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông sáng lập của công ty Xuyên Thái Bình Dương.

Kết quả điều tra cho thấy, Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm đã có sự móc nối, chỉ đạo, thông đồng với Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa để thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực tế đã đặt cọc 52 triệu đồng/m2 để lấy tiền chênh lệch, chia nhau chiếm đoạt.

Cáo trạng cho rằng, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt được 14 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỷ, Đào Duy Phong 8 tỷ, Nguyễn Ngọc Sinh 2 tỷ, Đặng Sỹ Hùng 20 tỷ. Tổng cộng, các bị can đã chiếm đoạt được 49 tỷ đồng trong tổng số hơn 87 tỷ đồng tiền nhượng cổ phần.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng trả lời Hội đồng xét xử.
Do toàn bộ cổ phần mà PVP Land sở hữu tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương là tài sản của Nhà nước; các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần với giá thấp hơn giá trị thực tế nên có đủ căn cứ cấu thành tội Tham ô tài sản.

Riêng với bị can Đặng Sỹ Hùng, vì bị can này đã chết trong quá trình điều tra, VKSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra.

VKSND Tối cao ủy quyền cho VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.

Viện KSND Tối cao đánh giá, trong giai đoạn điều tra, ông Thanh và Thắng đã trả lại 19 tỷ đồng chiếm đoạt nên được coi là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, ngày 22/1 vừa qua, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC lĩnh án chung thân trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng nay xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng tội tham ô tài sản
Sáng nay xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng tội tham ô tài sản

VOV.VN -Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng - em trai Đinh La Thăng và đồng phạm về tội Tham ô tài sản dự kiến kéo dài đến ngày 6/2.

Sáng nay xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng tội tham ô tài sản

Sáng nay xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng tội tham ô tài sản

VOV.VN -Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng - em trai Đinh La Thăng và đồng phạm về tội Tham ô tài sản dự kiến kéo dài đến ngày 6/2.

Khởi tố, bắt ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng
Khởi tố, bắt ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng

VOV.VN-Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng để điều tra về hành vi tham ô tài sản.  

Khởi tố, bắt ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng

Khởi tố, bắt ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng

VOV.VN-Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng để điều tra về hành vi tham ô tài sản.  

Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân
Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên mức án trên về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên mức án trên về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh Tòa tuyên án bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm
Hình ảnh Tòa tuyên án bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm

Sáng 22/1, Hội đồng xét xử của TAND thành phố Hà Nội tuyên án các bị cáo, tại phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm.

Hình ảnh Tòa tuyên án bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm

Hình ảnh Tòa tuyên án bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm

Sáng 22/1, Hội đồng xét xử của TAND thành phố Hà Nội tuyên án các bị cáo, tại phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm.

Nóng 24h: Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường 60 tỷ đồng
Nóng 24h: Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường 60 tỷ đồng

VOV.VN - Với tội Cố ý làm trái, ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh có vai trò ngang nhau nên phải liên đới bồi thường mỗi bị cáo 30 tỷ đồng. 

Nóng 24h: Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường 60 tỷ đồng

Nóng 24h: Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường 60 tỷ đồng

VOV.VN - Với tội Cố ý làm trái, ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh có vai trò ngang nhau nên phải liên đới bồi thường mỗi bị cáo 30 tỷ đồng.