Lao đao vì đại dịch, các đại lý xe hơi Canada xin viện trợ chính phủ

VOV.VN - Hiệp hội đại lý ô tô Canada đang mong muốn sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ do tác động của Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Trong một tuyên bố được công bố trên trang web của nhóm, nhà kinh tế học Oumar Dicko của Hiệp hội đại lý ô tô Canada( CADA) cho biết, các đại lý xe hơi Canada đang gặp khó khăn trong khi vẫn cho nhân viên làm việc và cho biết hỗ trợ kinh tế vào thời điểm này là vô cùng cần thiết.

“Việc tiến hành hỗ trợ trong 3 đến 4 tuần nữa có thể là quá muộn đối với một số doanh nghiệp. Nó có thể không mang lại hiệu quả mong muốn mà chính phủ đang cố gắng làm đối với nền kinh tế” - ông Dicko cho hay.

Chính phủ Canada đã công bố gói tài chính trị giá 56,5 tỷ USD (tương đương 1.243 nghìn tỷ đồng) để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Các đại lý xe tại Canada đang mong nhận được sự hỗ trợ của chính phủ.

Dicko lo ngại rằng, sự chậm trễ trong việc hỗ trợ tài chính cho các đại lý xe hơi có thể buộc một số doanh nghiệp sụp đổ.

“Covid-19 là một cuộc khủng hoảng sức khỏe vô cùng nghiêm trọng nhưng cũng gây ra tác động tàn khốc đối với nền kinh tế. Nhiều lĩnh vực của nền kinh tế sẽ bị giáng một đòn lớn, bao gồm lĩnh vực xe hơi và các đại lý. Tại CADA chúng tôi hiểu rõ điều đó. Điều chúng tôi cần làm ngay lúc này là đảm bảo duy trì sự kinh doanh lâu dài trong lĩnh vực này”, ông Dicko nói.

Canadian Black Book (CBB) tin rằng, việc phong tỏa chặt đất nước và các chính sách cách ly xã hội nghiêm ngặt có thể dẫn đến suy thoái nhẹ, nơi niềm tin của người tiêu dùng sẽ giảm, thất nghiệp sẽ tăng và doanh số bán xe mới có thể giảm 25% trong năm nay xuống còn 1,44 triệu đơn vị. Nếu suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn xảy ra ở Canada, doanh số bán xe mới có thể giảm 40% xuống còn 1,15 triệu chiếc, CBB tuyên bố.

Auto News báo cáo, CADA muốn hợp tác với chính phủ trong dài hạn về kế hoạch kích thích nền kinh tế một khi khủng hoảng lắng xuống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19
FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

VOV.VN - Quyết định này được thực hiện do đại dịch Covid-19 đang trở nên mất kiểm soát ở châu Âu. 

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

VOV.VN - Quyết định này được thực hiện do đại dịch Covid-19 đang trở nên mất kiểm soát ở châu Âu. 

Hình ảnh công nhân Ford và FCA sản xuất thiết bị phòng chống Covid-19
Hình ảnh công nhân Ford và FCA sản xuất thiết bị phòng chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp thì ngày càng có nhiều nhà sản xuất đã đứng ra để giải quyết đại dịch...

Hình ảnh công nhân Ford và FCA sản xuất thiết bị phòng chống Covid-19

Hình ảnh công nhân Ford và FCA sản xuất thiết bị phòng chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp thì ngày càng có nhiều nhà sản xuất đã đứng ra để giải quyết đại dịch...

Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ
Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Fiat Chrysler Automobiles sẽ sản xuất và quyên góp 1 triệu khẩu trang mỗi tháng bắt đầu từ tuần tới và phân phối trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico.

Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ

Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Fiat Chrysler Automobiles sẽ sản xuất và quyên góp 1 triệu khẩu trang mỗi tháng bắt đầu từ tuần tới và phân phối trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico.

Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19
Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19

VOV.VN - Cả Renaullt cũng như PSA sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Pháp nhằm giúp các nhà sản xuất xe hơi đối phó với sự sụp đổ mà dịch Covid-19 đang gây ra

Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19

Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19

VOV.VN - Cả Renaullt cũng như PSA sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Pháp nhằm giúp các nhà sản xuất xe hơi đối phó với sự sụp đổ mà dịch Covid-19 đang gây ra

Video: Dạo một vòng thành phố New York mùa Covid-19 bằng ô tô
Video: Dạo một vòng thành phố New York mùa Covid-19 bằng ô tô

VOV.VN - New York đã bị phong tỏa bởi nó đã trở thành tâm điểm của dịch Covid-19 tại Mỹ và video này cho thấy thành phổ không bao giờ ngủ đã trở nên như thế nào

Video: Dạo một vòng thành phố New York mùa Covid-19 bằng ô tô

Video: Dạo một vòng thành phố New York mùa Covid-19 bằng ô tô

VOV.VN - New York đã bị phong tỏa bởi nó đã trở thành tâm điểm của dịch Covid-19 tại Mỹ và video này cho thấy thành phổ không bao giờ ngủ đã trở nên như thế nào

Ngành sản xuất ô tô chao đảo vì dịch Covid-19
Ngành sản xuất ô tô chao đảo vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sự lây lan và bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn thế giới thời gian qua đã khiến cho ngành công nghiệp ô tô chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề...

Ngành sản xuất ô tô chao đảo vì dịch Covid-19

Ngành sản xuất ô tô chao đảo vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sự lây lan và bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn thế giới thời gian qua đã khiến cho ngành công nghiệp ô tô chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề...

Genesis G80 2021 sẽ chính thức ra mắt ngày 30/3
Genesis G80 2021 sẽ chính thức ra mắt ngày 30/3

VOV.VN - Nhà sản xuất đã ấn định ngày ra mắt mẫu Genesis G80 thế hệ mới trên toàn thế giới qua internet là ngày 30/3.

Genesis G80 2021 sẽ chính thức ra mắt ngày 30/3

Genesis G80 2021 sẽ chính thức ra mắt ngày 30/3

VOV.VN - Nhà sản xuất đã ấn định ngày ra mắt mẫu Genesis G80 thế hệ mới trên toàn thế giới qua internet là ngày 30/3.

Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến
Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến

VOV.VN - Trước đây các đại lý xe hơi chưa quá mặn mà với thị trường thương mại điện tử nhưng sự bùng lên của dịch Covid-19 đã làm các nhà đại lý dần thay đổi.

Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến

Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến

VOV.VN - Trước đây các đại lý xe hơi chưa quá mặn mà với thị trường thương mại điện tử nhưng sự bùng lên của dịch Covid-19 đã làm các nhà đại lý dần thay đổi.

Sản xuất ô tô toàn cầu có thể giảm 1,4 triệu xe vì đại dịch Covid-19
Sản xuất ô tô toàn cầu có thể giảm 1,4 triệu xe vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các nhà máy sản xuất ô tô phải đóng cửa có thể làm giảm sản lượng 1,4 triệu xe trên toàn cầu.

Sản xuất ô tô toàn cầu có thể giảm 1,4 triệu xe vì đại dịch Covid-19

Sản xuất ô tô toàn cầu có thể giảm 1,4 triệu xe vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các nhà máy sản xuất ô tô phải đóng cửa có thể làm giảm sản lượng 1,4 triệu xe trên toàn cầu.