EU có thể hạn chế đi lại trong Schengen do Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Italy Conte muốn EU không nên hạn chế đi lại với Italy bởi nước này đã có những biện pháp mạnh để khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh.

Cao ủy Liên minh Châu Âu về Y tế Stella Kyriakides hôm nay vừa lên tiếng cảnh báo EU có thể sẽ hạn chế quyền đi lại trong khu vực Schengen trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng tại Italia, một thành viên của khối này.

Ảnh minh họa: KT

Một cuộc họp khẩn Nhóm đặc trách về dịch Covid-19 của Liên minh Châu Âu sẽ diễn ra trong ngày hôm nay để thảo luận về việc có nên hạn chế đi lại ở khu vực biên giới với Italy hay không. Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cho rằng, đây là một vấn đề nghiêm trọng và cần phải được xem xét một cách nghiêm túc.

Áo là quốc gia đầu tiên trong EU đã quyết định dừng tất cả các chuyên tàu đến Italia sau khi có hai hành khách đi tàu hỏa từ Nenice đến Munich bị nghi nhiễm virus Sars-Cov-2. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte muốn EU không nên hạn chế đi lại với Italy bởi nước này đã có những biện pháp mạnh để khoanh vùng và ngăn chặn dịch bệnh.

Tính đến thời điểm này Italy ghi nhận có 152 ca nhiễm Covid-19 và 3 người chết. Chính phủ Italy đã đóng cửa 11 thị trấn xung quanh tâm vùng dịch. Khoảng 50.000 cư dân trong các thị trấn đã được yêu cầu ở nhà và tránh tiếp xúc nơi công cộng, trong khi các trường học, cửa hàng và doanh nghiệp đã bị đóng cửa. Nhiều lễ hội cùng sự kiện thể thao, trong đó có các trận bóng đá vòng loại Italy (Serie A) và 2 ngày cuối cùng của Lễ hội Venice đã bị hủy bỏ. Tuần lễ thời trang Milan cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát dịch này.

Ngày 24/2, nhóm các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới hôm nay tới Italy để đánh giá tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cảnh giác cao độ trước nguy cơ dịch Covid-19 lan sang từ Italy
Pháp cảnh giác cao độ trước nguy cơ dịch Covid-19 lan sang từ Italy

VOV.VN - Pháp chuẩn bị đưa ra một loạt biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 lây sang từ Italia, nơi đang trở thành tâm dịch ở châu Âu.

Pháp cảnh giác cao độ trước nguy cơ dịch Covid-19 lan sang từ Italy

Pháp cảnh giác cao độ trước nguy cơ dịch Covid-19 lan sang từ Italy

VOV.VN - Pháp chuẩn bị đưa ra một loạt biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 lây sang từ Italia, nơi đang trở thành tâm dịch ở châu Âu.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh lên 79, Italy phong tỏa nhiều điểm nóng
Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh lên 79, Italy phong tỏa nhiều điểm nóng

VOV.VN - Trước thực trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng lên, chính quyền Italy đã phải phong tỏa nhiều điểm nóng của dịch bệnh này.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh lên 79, Italy phong tỏa nhiều điểm nóng

Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh lên 79, Italy phong tỏa nhiều điểm nóng

VOV.VN - Trước thực trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng lên, chính quyền Italy đã phải phong tỏa nhiều điểm nóng của dịch bệnh này.

Áo đình chỉ dịch vụ tàu hỏa đến Italy do nghi có khách nhiễm Covid-19
Áo đình chỉ dịch vụ tàu hỏa đến Italy do nghi có khách nhiễm Covid-19

VOV.VN - Tối 23/2, Áo đã đình chỉ dịch vụ tàu hỏa vượt núi Alps đến Italy trong 4 giờ sau khi phát hiện 2 hành khách bị sốt.

Áo đình chỉ dịch vụ tàu hỏa đến Italy do nghi có khách nhiễm Covid-19

Áo đình chỉ dịch vụ tàu hỏa đến Italy do nghi có khách nhiễm Covid-19

VOV.VN - Tối 23/2, Áo đã đình chỉ dịch vụ tàu hỏa vượt núi Alps đến Italy trong 4 giờ sau khi phát hiện 2 hành khách bị sốt.