Người đàn ông ở Bình Phước tử vong trong tư thế treo cổ

VOV.VN - Theo nhân chứng, cổ nạn nhân bị buộc bằng một sợi dây dù rất nhỏ treo trên cành cao su nhưng chân vẫn chạm đất, đầu gối khụy xuống.

Chiều nay (6/7), Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trong lô cao su ở huyện Hớn Quản.         

Công an khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng nay, trong lúc đi cạo mủ cao su ở lô cao su thuộc ấp Sóc Lết, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, một số công nhân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo nhân chứng, cổ nạn nhân bị buộc bằng một sợi dây dù rất nhỏ treo trên cành cao su nhưng chân vẫn chạm đất, đầu gối khụy xuống. Trên người nạn nhân có nhiều vết máu thấm ra áo chảy xuống đất.

Sự việc được trình báo cho công an địa phương. Qua điều tra xác định, nạn nhân là Văn Châu Tâm (37 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên