Cháy tại Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong ở Đà Nẵng

VOV.VN - Do hôm nay là ngày nghỉ để nhà trường họp chuyên môn, học sinh không phải đến trường nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Trưa nay (26/6), tại trường THCS ở số 36, đường Hải Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Đám cháy không có thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc, thiết bị dạy học bị thiêu rụi.

Một số thiết bị dạy học bị thiêu trụi.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h40, bảo vệ nhà trường phát hiện có khói bốc từ phòng bộ môn Nhạc nằm ở tầng 3 của trường. Sau đó, bảo vệ hô hoán cho một số nhân viên trong nhà trường sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa và di dời một số đồ đạc.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào dập lửa.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Đà Nẵng điều động 2 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường nhanh chóng tiếp cận để dập tắt đám cháy.

Xe cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường sau khi nghe tin báo.

Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các phòng học khác. Do hôm nay là ngày nghỉ để nhà trường họp chuyên môn, học sinh không phải đến trường nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Đám cháy đã làm hư hỏng một số thiết bị giảng dạy của nhà trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên