Kẻ kích động, lôi kéo biểu tình ở TPHCM lãnh 8 năm tù

Trương Hữu Lộc nhiều lần thực hiện các bài livestream trên facebook với nội dung xuyên tạc, bịa đặt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Ngày 28/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Hữu Lộc (SN 1963, ngụ TP.HCM) mức án 8 năm tù về tội phá rối an ninh quy định tại khoản 1, Điều 118 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, bị cáo Lộc là đối tượng bất hảo từng nhiều lần vào tù ra khám về các tội trộm cắp; cướp giật tài sản, đánh bạc.

Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Trương Hữu Lộc về trại giam sau khi tòa tuyên án.

Sau khi chấp hành xong các bản án, thay vì tu tỉnh làm ăn, bị cáo Lộc lại có tư tưởng bất mãn, hận thù chế độ. Từ đó, Lộc thường xuyên sử dụng mạng xã hội kết nối giao lưu và được sự cổ động của các đối tượng chống đối chính trị trong và ngoài nước.

Tháng 6/2018, lợi dụng việc Quốc hội thảo luận dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Luật an ninh mạng, Lộc nhiều lần thực hiện các bài livestream (truyền hình, nói chuyện trực tiếp trên mạng xã hội) trên facebook “Loc Huu Truong” với nội dung xuyên tạc, bịa đặt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phỉ báng nói xấu lãnh đạo cấp cao để kích động, lôi kéo người dân trên tham gia tổng biểu tình nhằm chống Chính quyền nhân dân vào ngày 10/6/2018.

Nội dung những bài livestream của Lộc đã gây ảnh hưởng xấu, kích động người dân, gây rối an ninh trật tự để chống Chính quyền nhân dân.

Hành vi phá rối an ninh của Lộc đã bị Công an TP.HCM khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam vào ngày 15/6/2018.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Lộc khai nhận hành vi phạm tội và cầu xin sự khoan hồng. Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lộc là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự trị an, tạo ra điều kiện bất lợi đe dọa sự tồn tại vững mạnh của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và xã hội được pháp luật Việt Nam bảo hộ nên cần xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lộc mức án 8 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý 78 trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá kích động gây rối ở TPHCM
Xử lý 78 trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá kích động gây rối ở TPHCM

VOV.VN -78 trường hợp này vi phạm các lỗi chủ yếu là nẹt pô, tụ tập gây rối làm ùn ứ giao thông, không đội nón bảo hiểm, sử dụng phương tiện tự chế,...

Xử lý 78 trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá kích động gây rối ở TPHCM

Xử lý 78 trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá kích động gây rối ở TPHCM

VOV.VN -78 trường hợp này vi phạm các lỗi chủ yếu là nẹt pô, tụ tập gây rối làm ùn ứ giao thông, không đội nón bảo hiểm, sử dụng phương tiện tự chế,...

Khởi tố đối tượng phản động đội lốt thầy giáo ở Nghệ An
Khởi tố đối tượng phản động đội lốt thầy giáo ở Nghệ An

Lợi dụng vỏ bọc giáo viên dạy nhạc, Nguyễn Năng Tĩnh thường tuyên truyền những ca khúc có nội dung kích động, chống chính quyền...

Khởi tố đối tượng phản động đội lốt thầy giáo ở Nghệ An

Khởi tố đối tượng phản động đội lốt thầy giáo ở Nghệ An

Lợi dụng vỏ bọc giáo viên dạy nhạc, Nguyễn Năng Tĩnh thường tuyên truyền những ca khúc có nội dung kích động, chống chính quyền...

Xét xử các thành viên tổ chức phản động “Quốc nội quật khởi”
Xét xử các thành viên tổ chức phản động “Quốc nội quật khởi”

Tổ chức này hoạt động lập kế hoạch mua vũ khí, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét xử các thành viên tổ chức phản động “Quốc nội quật khởi”

Xét xử các thành viên tổ chức phản động “Quốc nội quật khởi”

Tổ chức này hoạt động lập kế hoạch mua vũ khí, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.