Tổng thống Nga Putin khẳng định đủ sức chi cho chiến dịch tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga có đủ khả năng bù đắp cho những phí tổn quân sự trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra tại cuộc họp Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai – nơi  tập hợp các chuyên gia hàng đầu của Nga và nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học chính trị, kinh tế, lịch sử diễn ra tại thành phố Sochi, Nga hôm 5/10.

Theo người đứng đầu nước Nga, nền kinh tế Nga đang trải qua những thay đổi to lớn về mặt cấu trúc. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức song nước Nga và nền kinh tế Nga đã khắc chế được các khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt với nước này.

Theo thống kê sơ bộ, kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, các nước phương Tây đã áp đặt hơn 13 nghìn biện pháp hạn chế  đối với Nga, nhiều hơn số biện pháp trừng phạt áp đặt với Iran, Cuba và Triều Tiên cộng lại.

Tuy nhiên, GDP của Nga chỉ giảm 2,1% vào năm 2022. Trong dự báo mới đây, Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng dự đoán, nền kinh tế Nga vẫn tăng trưởng trong năm 2023.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, phát biểu với báo giới ông Putin cho rằng các nước phương Tây dường như đã quên đi ý nghĩa của từ “thỏa hiệp” là như thế nào. 

Theo Tổng thống Nga, các nước phương Tây luôn luôn yêu cầu các quốc gia phải hành động như thế này như thế kia nhưng họ không hiểu rằng, các quốc gia là bình đẳng như nhau.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh, giờ đã đến lúc các nước này phải từ bỏ sự kiêu ngạo và dừng cách hành xử như vậy với thế giới.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Nga nhắc lại, Nga không khởi động xung đột mà chỉ mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Ông cũng nói rằng cuộc xung đột này không phải về vấn đề đế quốc hay lãnh thổ mà là về trật tự toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV Nga rải truyền đơn vào sau chiến tuyến Ukraine, kêu gọi hạ vũ khí
UAV Nga rải truyền đơn vào sau chiến tuyến Ukraine, kêu gọi hạ vũ khí

VOV.VN - Quân đội Nga sử dụng UAV trên quy mô lớn, không chỉ để trinh sát, tấn công mà còn cả để rải truyền đơn, thực hiện “binh vận”, kêu gọi đối phương hạ vũ khí. Những tờ truyền đơn ấy đã được rải xuống sau chiến tuyến Ukraine.

UAV Nga rải truyền đơn vào sau chiến tuyến Ukraine, kêu gọi hạ vũ khí

UAV Nga rải truyền đơn vào sau chiến tuyến Ukraine, kêu gọi hạ vũ khí

VOV.VN - Quân đội Nga sử dụng UAV trên quy mô lớn, không chỉ để trinh sát, tấn công mà còn cả để rải truyền đơn, thực hiện “binh vận”, kêu gọi đối phương hạ vũ khí. Những tờ truyền đơn ấy đã được rải xuống sau chiến tuyến Ukraine.

Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình
Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng có khả năng Nga và Ukraine sẽ ngồi xuống bàn đàm phán vào mùa xuân tới.

Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng có khả năng Nga và Ukraine sẽ ngồi xuống bàn đàm phán vào mùa xuân tới.

Nga đang giành lợi thế trong cuộc chiến UAV ở Ukraine
Nga đang giành lợi thế trong cuộc chiến UAV ở Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến UAV trên bầu trời Ukraine, một quan chức quân sự cấp cao của Kiev nhận định với Washington Post.

Nga đang giành lợi thế trong cuộc chiến UAV ở Ukraine

Nga đang giành lợi thế trong cuộc chiến UAV ở Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến UAV trên bầu trời Ukraine, một quan chức quân sự cấp cao của Kiev nhận định với Washington Post.

Nga tập kích sở chỉ huy Ukraine, phá hủy nhiều kho đạn dược và tên lửa
Nga tập kích sở chỉ huy Ukraine, phá hủy nhiều kho đạn dược và tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công sở chỉ huy, phá hủy nhiều kho đạn dược và tên lửa của Ukraine trong 24h. Trong khi Ukraine tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở nhiều khu vực.

Nga tập kích sở chỉ huy Ukraine, phá hủy nhiều kho đạn dược và tên lửa

Nga tập kích sở chỉ huy Ukraine, phá hủy nhiều kho đạn dược và tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công sở chỉ huy, phá hủy nhiều kho đạn dược và tên lửa của Ukraine trong 24h. Trong khi Ukraine tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở nhiều khu vực.