Lĩnh án chung thân vì giết người do mâu thuẫn trong đám cưới

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đám cưới, hai nhóm thanh niên đánh nhau rồi dẫn tới một người bị đâm chết.

Ngày 8/8, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án Chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1994, ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) với tội danh giết người.

An là người đã đâm chết anh Nguyễn Ngọc Tính do mâu thuẫn với bạn An trong một vụ đám cưới tại địa phương.

Bị cáo Nguyễn Văn An tại tòa.
Theo hồ sơ vụ án, tối 31/5/2016, Nguyễn Văn An cùng với Nguyễn Trường Sơn và một số thanh niên khác đi xe máy qua thị trấn Tiểu Cần để dự đám cưới một người bạn.     

Tại bữa tiệc cưới, Sơn bị Nguyễn Ngọc Tính chửi bới, đe dọa vì cho rằng anh này dám chở bạn gái của Tính đi ăn cưới. Khoảng 22h cùng ngày, nhóm của An ra về và bàn nhau sẽ đón đường đánh dằn mặt Tính.

Cả nhóm An đi đến phà gần đó thì dừng lại uống rượu tiếp để lấy tinh thần. Một lúc sau do hết rượu và mồi nên An chạy xe máy về chỗ đám cưới lấy. Tuy nhiên, khi An vừa đến nơi thì thấy nhóm của Tính ra về nên đã gọi điện cho cả nhóm biết, sau đó cùng nhau đuổi theo nhóm Tính.

Sau khi đuổi kịp, An chạy xe lên dừng trước mặt Tính rồi xông tới đấm vào mặt khi anh này bước xuống xe. Bị đánh, Tính phản ứng lại trúng vào đầu khiến An té ngã.

Ngay lúc đó, nhóm bạn của An xông vào dùng nón bảo hiểm đánh Tính khiến anh này té vào bờ rào. Khi Tính đứng lên định đi về thì An cầm dao xông tới đâm một nhát từ phía sau lưng khiến nạn nhân tử vong sau đó. Con dao này An lấy tại đám cưới vừa dự trước đó.

Với hành vi này, An bị Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên mức án chung thân. Các đối tượng đi cùng không bị xử lý về tội danh này, mà được tòa đề nghị xử lý về tội cố ý gây thương tích khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

Sau bản án sơ thẩm, cả bị cáo lẫn đại diện bị hại đều làm đơn kháng cáo. Phía đại diện bị hại cho rằng vụ án này đã bỏ lọt tội phạm. 

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/8, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo của hai bên, tuyên giữ y án sơ thẩm mức chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam sinh đâm chết bạn vì lời đe dọa trên Facebook nhận 18 tháng tù
Nam sinh đâm chết bạn vì lời đe dọa trên Facebook nhận 18 tháng tù

VOV.VN - Bị Quang Anh đe dọa trên Facebook, Thịnh mang dao đến trường phòng thân. Bị đánh trong giờ ra chơi, Thịnh rút dao đâm trúng ngực phải của Quang Anh

Nam sinh đâm chết bạn vì lời đe dọa trên Facebook nhận 18 tháng tù

Nam sinh đâm chết bạn vì lời đe dọa trên Facebook nhận 18 tháng tù

VOV.VN - Bị Quang Anh đe dọa trên Facebook, Thịnh mang dao đến trường phòng thân. Bị đánh trong giờ ra chơi, Thịnh rút dao đâm trúng ngực phải của Quang Anh

Chánh án TAND Sơn La phản hồi về phiên tòa xử nam sinh đâm chết bạn
Chánh án TAND Sơn La phản hồi về phiên tòa xử nam sinh đâm chết bạn

VOV.VN - Vị Chánh án khẳng định, bị cáo bị tuyên 18 tháng tù giam về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là đúng người, đúng tội.

Chánh án TAND Sơn La phản hồi về phiên tòa xử nam sinh đâm chết bạn

Chánh án TAND Sơn La phản hồi về phiên tòa xử nam sinh đâm chết bạn

VOV.VN - Vị Chánh án khẳng định, bị cáo bị tuyên 18 tháng tù giam về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là đúng người, đúng tội.

Mâu thuẫn sau bữa rượu, đâm chết bạn phụ hồ
Mâu thuẫn sau bữa rượu, đâm chết bạn phụ hồ

VOV.VN - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ sau bữa cơm chiều, cùng phút không kiềm chế bản thân, đối tượng đã dùng dao đâm chết bạn phụ hồ.

Mâu thuẫn sau bữa rượu, đâm chết bạn phụ hồ

Mâu thuẫn sau bữa rượu, đâm chết bạn phụ hồ

VOV.VN - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ sau bữa cơm chiều, cùng phút không kiềm chế bản thân, đối tượng đã dùng dao đâm chết bạn phụ hồ.

Khởi tố đối tượng đâm chết bạn phụ hồ sau bữa rượu
Khởi tố đối tượng đâm chết bạn phụ hồ sau bữa rượu

VOV.VN - Đối tượng Phạm Công Tám bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Khởi tố đối tượng đâm chết bạn phụ hồ sau bữa rượu

Khởi tố đối tượng đâm chết bạn phụ hồ sau bữa rượu

VOV.VN - Đối tượng Phạm Công Tám bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Đâm chết bạn nhậu vì nhớ đến thù hằn cũ
Đâm chết bạn nhậu vì nhớ đến thù hằn cũ

Đang nhậu thì nhớ đến chuyện bạn nhậu từng đánh em trai mình, Linh xuống bếp lấy dao đâm hai nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Đâm chết bạn nhậu vì nhớ đến thù hằn cũ

Đâm chết bạn nhậu vì nhớ đến thù hằn cũ

Đang nhậu thì nhớ đến chuyện bạn nhậu từng đánh em trai mình, Linh xuống bếp lấy dao đâm hai nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.